LIVE Cập nhật liên tục diễn biến COVID-19 tại Trung Quốc và trên thế giới

VietTimes -- Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới (COVID-19) ở Vũ Hán vẫn tiếp tục lây lan ở Trung Quốc, số ca tử vong tiếp tục tăng. Đến sáng nay, số ca mắc bệnh là 64.658, số người tử vong đã lên tới 1.487. Tại Hồ Bắc số bệnh nhân đã gần 52 ngàn; số người chết tăng thêm 116 , lên 1.426 người. Số ca mắc bệnh mới tăng thêm 4.823, tổng số người đã xuất viện là 4.131.
Số người bị bệnh COVID-19 ở Vũ Hán vẫn tiếp tục tăng mạnh (Ảnh: Tân Hoa xã)
Số người bị bệnh COVID-19 ở Vũ Hán vẫn tiếp tục tăng mạnh (Ảnh: Tân Hoa xã)
VietTimes liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh trong ngày. Bạn hãy bấm F5 nếu quay lại bài viết này để làm mới trang.
Cập nhật liên tục
report
Lúc 8h10, tỉnh Sơn Đông báo có thêm 10 ca, tổng số 519 người mắc COVID-19. Quảng Tây tăng thêm 4, thành 226 ca, Hà Bắc tăng 18 thành 283, Hắc Long Giang thêm 23 ca và 2 ca tử vong, tổng số có 418 ca bệnh, đã chết 11 người .
report
Thượng Hải thêm 3 ca, tổng số 318; Trùng Khánh thêm 4 ca bệnh và 1 người chết, tổng số đã có 529 người bệnh, chết 4.
report

Thiên Tân tăng 2 ca, tổng số là 119. Trong đó một bé trai 10 tuổi,  cả bố mẹ em hôm trước cũng đã xác nhân bị nhiễm nCoV

report

Cảnh sát Phố Đông, Thượng Hải phá vụ án lừa đảo bán khẩu trang online, bắt Hoàng Trí Bác, 22 tuổi, nghệ sỹ thuộc Công ty giải trí Lạc Hoa Viên Bắc Kinh vì tội lợi dụng dịch bệnh trục lợi. Gã này đã lên mạng kêu gọi ủng hộ Vũ Hán rồi lừa đảo bằng cách rao bán khẩu trang, thu nhập trái phép 280 ngàn NDT. Ngày 13/2, Bác đã bị bắt ở Quảng Đông. Trang weibo của Bác có 180 ngàn người follow. Hôm qua, Công ty Lạc Hoa Viên đã hủy bỏ hợp đồng với anh ta.

report
Số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc tiếp tục tăng: Tỉnh Cát Lâm tăng 2 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm lên 86. Phúc Kiến tăng 2 ca, lên 281. tứ Xuyên tăng 12 ca, lên 463. Hải Nam tăng 1 ca, lên 158. Giang Tô tăng 23 ca, lên 593. Hà Nam tăng 15 ca, 1 tử vong, đưa tổng số người nhiễm thành 1.184 người, 11 người tử vong. Quý Châu tăng 5 ca, lên 140. Hồ Nam tăng 20 ca, lên 988. Tân Cương tăng 2 ca, lên 65. Giang Tây tăng 28 ca, lên 900. Chiết Giang tăng 10 ca, lên 1.155. Quảng Đông tăng 20 ca, lên 1261. Ninh Hạ tăng 3 ca, lên 67. An Huy tăng 24 ca, 1 tử vong, đưa tổng số ca nhiễm lên 934, tổng số ca tử vong lên 6. Nội Mông tăng 4 ca, lên 65. Thiểm Tây tăng 1 ca, lên 230
report

Bộ trưởng Nhật Bản tới thăm tàu Diamond Princess

Bộ Y tế, Lao động và An sinh xã hội Nhật Bản vừa ra tuyên bố gửi tới những hành khách bị mắc kẹt trên tàu du lịch Dimond Princess rằng chính phủ Nhật Bản trân trọng "sự thấu hiểu và hợp tác" của họ. Trong chuyến thăm con tàu này trong sáng 14/2, Bộ trưởng Gaku Hashimoto nói rằng ông nắm rõ tình hình hiện tại trên tàu là "khó khăn và bất tiện".

"Chúng tôi cũng hiểu rằng có rất nhiều người đang hy vọng trở về nhà sớm nhất có thể, và nhiều người có bệnh vẫn đang kẹt trên tàu" - ông Hashimoto nói.

Tính đến nay đã có 219 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới trên tàu Diamond Princess. Princess Cruises, hãng chủ quản con tàu trên, cho hay việc cách ly các hành khách trên tàu dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 19/2.

 

report

Mỹ: Nhóm người bị cách ly yêu cầu được xét nghiệm sớm nhất có thể

Một nhóm công dân Mỹ mới được sơ tán khỏi tâm dịch Vũ Hán hồi tuần trước và giờ đang bị cách ly đã gửi thỉnh cầu thư cho Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ để yêu cầu được xét nghiệm sớm nhất có thể.

Nhóm người này, hiện đang được cách ly tại căn cứ Miramrar ở bang California, đã gửi lời cảm ơn tới CDC vì sự hỗ trợ của cơ quan này nhưng đề nghị được xét nghiệm sớm để xem họ có bị mắc COVID-19 hay không.

"Chúng tôi tin rằng việc xét nghiệm tất cả mọi người tại cơ sở này sẽ giúp xác nhận những người nghi bị nhiễm sớm nhất có thể, để có phương pháp điều trị hợp lý" - thỉnh cầu thư được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung có đoạn.

Được biết có 2 người trong nhóm này đã được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới và đang bị cách ly. CDC cho hay họ đã lắng nghe mối quan ngại của nhóm người này, nhưng việc xét nghiệm những trường hợp nhiễm virus mà không xuất hiện triệu chứng có thể cho ra kết quả sai.

report

Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu mới nhất về COVID-19:

31 tỉnh thành và Binh đoàn xây dựng sản xuất Tân Cương báo cáo cho thấy: Từ 0h00 đến 24h00 ngày 13/2 có thêm 5.090 ca bệnh mới, số ca nặng tăng thêm 2.174, số người chết tăng thêm 121 người (Hồ Bắc: 116, Hắc Long Giang: 2, An Huy: 1, Hà Nam: 1, Trùng Khánh: 1). Số người nghi nhiễm bệnh tăng thêm 2.450.

Trong ngày có thêm 1.081 người xuất viện, bãi bỏ giám sát y tế thêm 26.905 người. Tính đến thời điểm 24h00 ngày 13/2, toàn quốc có 63.851 người nhiễm bệnh (trong đó có 10.204 ca nặng); đã xuất viện 6.723 người; chết tổng cộng 1.380 người, nghi nhiễm 101.109 người; phát hiện 493.607 người tiếp xúc gần gũi với người bị bệnh. Hiện đang giám sát y tế 177.984 người.

Riêng tỉnh Hồ Bắc tăng 4.823 ca mới (Vũ Hán: 3.910 ca), xuất viện thêm 690 người (Vũ Hán: 370 người), chế thêm 116 người (Vũ Hán: 88 người), Hiện xác nhận có 51.986 người nhiễm bệnh (Vũ Hán: 35.991 người), trong đó ca nặng là 9.278 người (Vũ Hán: 7.492 người). Đã khỏi bệnh, xuất viện tổng cộng 3.862 người (Vũ Hán: 2.016 người); tổng số người chết là 1.318 (Vũ Hán: 1.016 người). Hiện có 6.169 người nghi nhiễm (Vũ Hán: 2.585 người).

 

report

CNN: Hàng trăm nhân viên y tế ở Trung Quốc có thể đã bị nhiễm COVID-19

Ning Zhu, một nữ y tá ở tâm dịch Vũ Hán, đã phải làm việc không ngừng nghỉ để tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Nhưng trong vài tuần qua, thay vì đứng trên "mặt trận" chống dịch, cô phải tự cách ly tại nhà sau khi kết quả chụp phổi ngày 26/1 cho thấy cô có thể đã bị nhiễm nCoV.

Zhu được yêu cầu tự cách ly tại nhà để chờ có kết quả xét nghiệm axit nucleic, từ đó đưa ra kết luận cuối cùng về trường hợp của cô. Thế nhưng kết quả chờ mãi vẫn chưa có.

"Hiện tại điều này đã trở thành một vấn đề. Bệnh viện của chúng tôi đã có hơn 100 người đã phải tự cách ly tại nhà" - Zhu nói với CNN qua điện thoại.

Chính quyền các cấp Trung Quốc hiện chưa công bố số lượng nhân viên y tế bị nhiễm nCoV. Tuy nhiên, một số dữ liệu mà CNN nhận được cho thấy rằng số nhân viên y tế nhiễm bệnh có thể lên tới vài trăm người.

Được biết ở thành phố Vũ Hán có 389 bệnh viện và gần 6.000 phòng khám công.

 

report

Một nhà hàng ở Hong Kong, Trung Quốc đã áp dụng ý tưởng đặt các vách ngăn bằng nhựa trong suốt trên các bàn ăn, nhờ vậy mà số lượng khách tới nhà hàng không giảm, dù đang trong bão dịch COVID-19.

 

report

Cập nhật thông tin về các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong do nCoV trên thế giới:

Hiện có ít nhất 585 trường hợp được xác nhận nhiễm nCoV ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc đại lục.

Australia (ít nhất 15 ca)

Bỉ (ít nhất 1 ca)

Campuchia (ít nhất 1 ca)

Canada (ít nhất 7 ca)

Phần Lan (ít nhất 1 ca)

Pháp (ít nhất 11 ca)

Đức (ít nhất 16 ca)

Hong Kong (ít nhất 53 ca, 1 tử vong)

Ấn Độ (ít nhất 3 ca)

Italy (ít nhất 3 ca)

Nhật Bản (ít nhất 31 ca, 1 tử vong + 219 người trên tàu Diamond Princess)

Macao (ít nhất 10 ca)

Malaysia (ít nhất 19 ca)

Nepal (ít nhất 1 ca)

Philippines (ít nhất 3 ca, 1 tử vong)

Nga (ít nhất 2 ca)

Singapore (ít nhất 58 ca)

Hàn Quốc (ít nhất 28 ca)

Tây Ban Nha (ít nhất 2 ca)

Sri Lanka (ít nhất 1 ca)

Thụy điển (ít nhất 1 ca)

Đài Loan (ít nhất 85 ca)

Thái Lan (ít nhất 33 ca)

UAE (ít nhất 8 ca)

Liên hiệp Vương quốc Anh (ít nhất 9 ca)

Mỹ (ít nhất 15 ca)

Việt Nam (ít nhất 16 ca)

report

Trung Quốc: Ít nhất 1.716 nhân viên y tế nhiễm COVID-19

Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Tăng Ích Tân (Zeng Yixin) cho hay có 1.716 nhân viên y tế ở nước này đã bị nhiễm virus corona chủng mới và 6 người trong số họ đã tử vong trong hôm thứ Ba vừa qua.

Ông Tăng, phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 14/2 về biện pháp bảo vệ các nhân viên y tế, cho hay con số nhân viên y tế bị nhiễm nCoV đang tăng dần.

Giới chức Trung Quốc và các bệnh viện ở nước này liên tiếp nói về tình trạng thiếu trầm trọng trang thiết bị phòng vệ để trang bị cho các nhân viên y tế, trong đó bao gồm khẩu trang y tế, trong bối cảnh dịnh tiếp tục diễn biến xấu ở tỉnh Hồ Bắc và nhiều địa phương trên khắp cả nước.

 

report

Thành phố Quảng Châu thực hiện cách ly 14 ngày tất cả những người đến từ Hồ Bắc

Bộ chỉ huy Phòng chống dịch Quảng Châu vừa tuyên bố rằng tất cả những người trở Quảng Châu Hồ từ Hồ Bắc sẽ phải tập trung cách ly để theo dõi sức khỏe để hạn chế sự lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Bất cứ ai từ chối cách ly và gây ra sự lây lan của dịch bệnh sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.

BCH phòng dịch thành phố yêu cầu tất cả những người từ Hồ Bắc đến, ngoại trừ cả hộ gia đình đến Quảng Châu hoặc có điều kiện sống riêng biệt cho phép cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe; còn lại đều phải tập trung cách ly. Trong thời gian cách ly không được đi ra ngoài. Nếu trong 14 ngày không xuất hiện triệu chứng, thì có thể được bãi bỏ cách ly. Nếu bị sốt, ho hoặc các triệu chứng khác, phải làm theo các hướng dẫn có liên quan.

Thông cáo yêu cầu các phòng ban liên quan của tất cả các quận phải tăng cường sắp xếp các địa điểm cách ly tập trung các theo dõi sức khỏe, đảm bảo nhân sự, kinh phí và cơ sở vật chất, đăng ký thông tin cho từng người đến từ Hồ Bắc. Tính đến thứ Sáu 14/2, Thâm Quyến là địa phương thuộc Quảng Đông có số lượng bệnh nhân COVID-19 lớn nhất, tổng số 400 người, tiếp theo là Quảng Châu với 328, Chu Hải 91, Phật Sơn 82, Đông Quan 73, Trung Sơn 64, và Huệ Châu 56...Tổng cộng toàn tỉnh Quảng Đông có 1.261 người bị bệnh, đã xuất viện 340, chết 2.

report

Cập nhật số người bị bệnh COVID-19 tại Trung Quốc và trên toàn thế giới (tạm tính) đến 17h30 ngày 14/2/2020:

Số TT

Quốc gia (khu vực)

Số người bị bệnh

Số ca tử vong

Số ca đã khỏi

1

Trung Quốc

63.946

1.382

6.860

2

Nhật Bản

255

1

4

3

Singapore

58

0

15

4

Hồng Kông

56

1

1

5

Thái Lan

33

0

12

6

Hàn Quốc

28

0

7

7

Malaysia

19

0

3

8

Đài Loan

18

0

1

9

Australia

15

0

8

10

Việt Nam

16

0

7

11

Đức

16

0

1

12

Mỹ

15

0

3

13

Pháp

11

0

2

14

Ma Cao

10

0

3

15

Anh

9

0

1

16

UAE

8

0

1

17

Canada

7

0

1

18

Ấn Độ

3

0

1

19

Philippines

3

1

2

20

Italy

3

0

0

21

Nga

2

0

2

22

Tây Ban Nha

2

0

0

23

Campuchia

1

0

1

24

Srilanka

1

0

1

25

Phần Lan

1

0

1

26

Thụy Điển

1

0

0

27

Nepal

1

0

1

28

Bỉ

1

0

0

Tổng số

 

64.538

1.385

6.919

 

(Nguồn: Nhân dân Nhật báo Trung Quốc)


report

Hong Kong xác nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19

Giới chức y tế Hong Kong, Trung Quốc vừa xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, mang tổng số ca nhiễm lên 56.

Người nhiễm thứ 54 được xác nhận là đã từng tham gia một cuộc tụ họp gia đình với người nhiễm thứ 53 và 52 vào tháng 1 năm nay - ông Chuang Shuk-Kwan, thuộc Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe, nói trong một cuộc họp báo tổ chức chiều ngày 14/2.

Người nhiễm thứ 55 là một người phụ nữ 70 tuổi đã từng tới thăm Trung Quốc đại lục trong tháng 1 và giờ đang trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó người nhiễm thứ 56 là một người phụ nữ 61 tuổi, xuất hiện triệu chứng sốt và khó thở vào ngày 12/1. Bà được chuyển tới bệnh viện vào ngày 3/2.

Trong vòng 24 giờ qua, đã có thêm 36 trường hợp nghi nhiễm bệnh được báo cáo và 114 bệnh nhân vẫn đang được theo dõi trong bệnh viện. Có 5 trường hợp nhiễm nCoV hiện đang trong tình trạng nguy kịch và thêm 4 trường hợp trong tình trạng nghiêm trọng. Tính đến nay mới chỉ có 1 bệnh nhân được xuất viện ở Hong Kong.

report

Thêm 4 ca nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản

Có 4 người ở Nhật Bản - không phải trên tàu du lịch Diamond Princess - đã được chẩn đoán nhiễm virus corona; theo Bộ Y tế, Lao động và An sinh xã hội của nước này.

Điều này đã nâng tổng số người nhiễm nCoV ở Nhật Bản lên 254 người, trong đó: 219 trường hợp ở trên tàu Diamond Princess, 35 ca nhiễm trên đất liền, 1 người phụ nữ ở độ tuổi 80 đã tử vong vì nCoV.

Những ca nhiễm mới nhất trên đất liền bao gồm một người phụ nữ ở độ tuổi 60, là tài xế taxi ở Okinawa. Vào ngày 1/2, người này đã chở nhiều khách từ tàu Diamond Princess trong lúc con tày này neo đậu tại cảng Okinawa để cách ly.

2 ca nhiễm mới còn lại đều là người đến từ thủ đô Tokyo và được cho là có tiếp xúc với một tài xế taxi trước đó đã được xác nhận là nhiễm bệnh. Ca nhiễm mới thứ tư là một người đàn ông trong độ tuổi 70, từng được điều trị trong cùng một bệnh viện với một vị bác sĩ được xét nghiệm dương tính với nCoV trong hôm thứ Năm vừa qua.

Vị bác sĩ nọ, trong độ tuổi 50, là trường hợp bác sĩ đầu tiên được xác nhận dương tính với virus corona. Chính quyền sở tại cho rằng việc lây lan tại bệnh viện này có thể chỉ là trùng hợp, bởi người đàn ông mới được xác nhận là ca nhiễm mới đã có các triệu chứng bệnh từ trước khi tới bệnh viện này vào ngày 6/2.

Bệnh viện Saiseikai Arida ở Yuasa, Nhật Bản, nơi có 1 vị bác sĩ được xác nhận nhiễm nCoV (Ảnh: Kyodo News)
Bệnh viện Saiseikai Arida ở Yuasa, Nhật Bản, nơi có 1 vị bác sĩ được xác nhận nhiễm nCoV (Ảnh: Kyodo News)

 

report

Singapore có thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, Thủ tướng Lý Hiển Long lo ngại kinh tế suy thoái

Ngày 14/2, Khi Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đến thăm các nhân viên sân bay Changi, ông nói COVID-19 nghiêm trọng hơn dịch SARS năm 2003. Không loại trừ khả năng kinh tế Singapore sẽ bị suy thoái.

Tuần tới, chính phủ sẽ công bố các biện pháp viện trợ cho các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Singapore ngày 14/2 đã có thêm 9 ca bệnh mới, nâng tổng số ca mắc lên 67. Ông Lý Hiển Long đã tìm hiểu tình hình các thương nhân tại sân bay Changi. Một số thương nhân nói rằng lượng hành khách đã giảm đi rất nhiều, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

Ông thừa nhận không biết dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu và mọi người đã bước vào thời kỳ khó khăn. Ông nói rằng nền kinh tế khu vực hiện đang kết nối chặt chẽ hơn và ảnh hưởng từ nền kinh tế Trung Quốc cũng đã lan rộng. Dịch bệnh có thể gây ra suy thoái kinh tế cho Singapore, và cú sốc này sẽ kéo dài trong vài quý.

Về việc một số quốc gia gửi cảnh báo du lịch đến Singapore, ông Lý Hiển Long nói có thể hiểu được, nhưng hy vọng các quốc gia khác hiểu rằng số trường hợp báo cáo của Singapore khá cao là do nỗ lực của chính phủ trong việc xác định chính xác con số bệnh nhân. Do đó, ông kêu gọi các nước đưa ra những đánh giá khoa học, chứ không phải phản ứng có tính phản chiếu.

Singapore đã thành lập một nhóm làm việc chung với Malaysia về sự phát triển dịch bệnh. Các nước ASEAN cũng sẽ ban hành một tuyên bố về cơ chế trao đổi thông tin và liên lạc xuyên biên giới.

Vào ngày lễ tình nhân, ông Lý Hiển Long đã đích thân viết một tấm thiệp để cảm ơn các nhân viên y tế và đăng tải lên mạng xã hội. Ông viết: “Cảm ơn các bạn đã ngày đêm chăm sóc bệnh nhân; đặc biệt là trong đợt bùng phát COVID-19. Sự chăm sóc tỉ mỉ và tận tụy làm việc của các bạn khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Chúng tôi sẽ hết sức hỗ trợ các bạn. Chúc các bạn Ngày lễ Tình nhân vui vẻ!”.

Tỉnh Hồ Bắc, trung tâm và nơi bùng phát dịch bệnh COVID-19 số người bệnh vẫn tăng nhanh. Tính đến 24h đêm 13/2, tỉnh này đã xác nhận có thêm 4.823 ca bệnh mới (Trong đó Vũ Hán 3.910, Hoàng Thạch 32, Thập Yển 24, Tương Dương 10, Nghi Xương 67, Kinh Châu 54, Hiếu Cảm 135, Hoàng Cương 163, Ngạc Châu 69, Tùy Châu 34, Kinh Môn 21 , Hàm Ninh 200, Tùy Châu 64, Ân Thi 8, Tiên Đào 20, Thiên Môn 54, Tiềm Giang 10.  

Cả tỉnh có thêm 116 ca tử vong trong 24 giờ qua, (trong đó Vũ Hán 88, Hoàng Thạch 2, Thập Yển 1, Tương Dương 3, Nghi Xương 2, Kinh Châu 4, Kinh Môn 1, Ngạc Châu 2, Hiếu Cảm 8, Hoàng Cương 1, Tùy Châu 2, Tiên Đào 1, Hàm Ninh 1); có thêm 690 người được xuất viện.

Bệnh viện khoang vuông được lập tại Trung tâm thể thao ở Vũ Hán (Ảnh: Tân Hoa xã)
Bệnh viện khoang vuông được lập tại Trung tâm thể thao ở Vũ Hán (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tính đến 24h đêm 13/2, cả tỉnh đã có tổng số 51.986 ca mắc bệnh (Vũ Hán 35.991); tổng cộng đã chết 1.426 người. Hiện đang còn 36.719 người điều trị tập trung tại các bệnh viện; trong đó 7.593 ca nặng, 1.685 người nguy cấp. Phát hiện 6.169 người nghi nhiễm bệnh, trong ngày loại bỏ 3.689 người khỏi diện nghi nhiễm, tập trung cách ly 5.352 người, phát hiện 166.818 người tiếp xúc gần với những người bị bệnh, theo dõi y tế đối với 77.685 người. 

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các thành phố Hiếu Cảm và Hoàng Cương làm như Vũ Hán

Ngày 13/2, Hội nghị Tổ lãnh đạo công tác phòng dịch trung ương Trung Quốc đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Thành phố Hoàng Cương bắt đầu thực hiện quản lý kiểu đóng kín từ 24h đêm 13/2 (Ảnh: Jiemian)
Thành phố Hoàng Cương bắt đầu thực hiện quản lý kiểu đóng kín từ 24h đêm 13/2 (Ảnh: Jiemian)

Cuộc họp chỉ ra rằng tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là thành phố Vũ Hán, cần tiếp tục coi công tác phòng chống dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu. Thành phố Vũ Hán phải tăng tốc phân loại và xử lý “bốn loại người” và áp dụng các biện pháp cách ly và điều trị tập trung như Vũ Hán ở Hiếu Cảm và Hoàng Cương. Hồ Bắc và Vũ Hán cần tăng cường hơn nữa việc kiểm soát các con đường rời khỏi Vũ Hán và Hồ Bắc, thiết thực đạt được hiệu quả “phòng lây bên trong, chống lan ra ngoài”. 

Hội nghị chỉ rõ, do thông qua các biện pháp điều chỉnh, năm nay sẽ không xuất hiện cao điểm hành khách quay trở về như các năm trước. Các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát nhóm...Cần phải tổng kết gần 6.000 trường hợp được chữa khỏi để hoàn thiện phác đồ điều trị; kịp thời đưa ra các loại thuốc có hiệu quả lâm sàng để nâng cao tỷ lệ chữa khỏi và hạ thấp tỷ lệ tử vong.

Ngay trong ngày 13/2, thành phố Hoàng Cương đã ra thông báo thực hiện nâng cấp quản lý kiểu đóng kín theo các khu dân cư kể từ 24h cùng ngày. Tất cả xe cộ bị kiểm soát chặt, mọi loại xe không được ra vào trừ xe cứu thương, cứu hỏa, cảnh sát, vận chuyển vật tư y tế...;tất cả những người bị sốt và những người tiếp xúc gần với người bệnh đều phải tập trung cách ly để theo dõi y tế; mọi cư dân không được tự ý ra vào các khu dân cư trừ nhân viên y tế, công nhân điện nước, thông tin, người cung cấp thực phẩm và thuốc men...

Hai nhóm nghiên cứu của các viện sĩ Chung Nam Sơn và Lý Lan Quyên đã phân lập được nCoV từ phân của người bị bệnh (Ảnh: BJNews)
Hai nhóm nghiên cứu của các viện sĩ Chung Nam Sơn và Lý Lan Quyên đã phân lập được nCoV từ phân của người bị bệnh (Ảnh: BJNews)

Hai nhóm nghiên cứu của các Viện sĩ phân lập được nCoV từ phân người bệnh

Theo trang weibo của Tân Hoa xã, tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 13 tháng 2 cho biết, nhóm công tác của các Viện sĩ hàn lâm Chung Nam Sơn và Lý Lan Quyên gần đây đã lần lượt phân lập được nCoV từ các mẫu phân của bệnh nhân bị bệnh COVID-19. Phát hiện này chứng thực quả thật có nCoV trong phân của người bị bệnh, có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định cơ chế lây lan của bệnh, giúp toàn xã hội làm tốt công tác phòng chống bệnh và cắt đứt sự lây lan của dịch. Mặc dù hiện nay chưa có đủ bằng chứng cho thấy bệnh lây truyền qua đường phân, nhưng mọi người phải rửa tay thường xuyên và chú ý vệ sinh cá nhân. Các chuyên gia từ hai nhóm nghiên cứu cho biết đang tiến hành nghiên cứu khoa học và nghiên cứu bệnh học truyền nhiễm đối với virus bị cô lập. Họ nhắc nhở mọi người đừng hoảng sợ, phải chú ý nhiều hơn đến vệ sinh của các cá nhân và gia đình, đồng thời chú ý đến cống rãnh không bị ứ tắc để tránh sự lây lan của virus qua phân có thể có.