Ca dương tính SARS-CoV-2 khiến phong toả cả Khu công nghiệp An Đồn-Đà Nẵng đã đi đâu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Việc phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên công ty làm việc tại Khu công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) không rõ nguồn lây và lây nhiễm cho lượng lớn người tại đây khiến cả khu công nghiệp bị phong toả
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân, công nhân tại khu công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) trong đêm 11/5 (ảnh Bích Vân)
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân, công nhân tại khu công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) trong đêm 11/5 (ảnh Bích Vân)

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng vừa công bố lịch trình dịch tễ của nữ nhân viên Công ty CP Tường Minh (tại Khu công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) với lịch trình phức tạp, nguồn lây chưa rõ và liên quan đến 30 ca nghi mắc COVID-19 tại khu công nghiệp này

Cụ thể, bệnh nhân tên N.T.N (SN 1996, trú đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Bệnh nhân là nhân viên trực Tổng đài Công ty cổ phần Trường Minh chi nhánh Đà Nẵng (đường số 2, Khu Công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Chiều ngày 3/5, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Đến ngày 7/5, bệnh nhân có biểu hiện ho, mệt mỏi và kéo dài đến ngày 9/5.

Ngày 10/5, bệnh nhân lo lắng nên tự đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà để khám bệnh và được lấy mẫu làm xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trong thời gian chưa phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân ở trọ cùng bạn, đi làm việc tại công ty.

Ngày 23/4, bệnh nhân có đi chơi với bạn tại Cầu Tình Yêu (Đà Nẵng), đi ăn tại quán Kem Thanh Bình tại đường Nguyễn Tất Thành (Thanh Khê, Đà Nẵng).

Từ ngày 2/4 đến ngày 29/4, bệnh nhân đi làm và về phòng trọ.

Khoảng 10h ngày 30/4, bệnh nhân và bạn đi uống cà phê Nia tại đường Phan Thành Tài (quận Hải Châu, Đà Nẵng), đi ăn bánh tráng thịt heo Chợ Cồn (Đà Nẵng).

Từ ngày 1/5 đến ngày 2/5, bệnh nhân đi làm và về nhà, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp công ty.

Khoảng 16h30 ngày 3/5, bệnh nhân đi biển Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng) cùng nhóm bạn. Đến 20h cùng ngày, bệnh nhân cùng cùng nhóm bạn trên đi ăn quán Kem Thanh Bình tại đường Nguyễn Tất Thành (Thanh Khê, Đà Nẵng).

Khoảng 10h ngày 5/5, bệnh nhân cùng bạn đi ăn bánh canh Thu tại đường Châu Thị Vĩnh Tế (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), buổi chiều đi làm.

Ngày 6/5, bệnh nhân đi làm. Đến khoảng 15h, bệnh nhân có đi chợ An Hải Bắc (Sơn Trà, Đà Nẵng).

Đến ngày 7/5, bệnh nhân bị ho, mệt mỏi, mất tiếng. Ngày 8/5, bệnh nhân tự đi mua thuốc tại Nhà thuốc Khánh Ngọc (đường Khúc Hạo, quận Sơn Trà) và có ghé Siêu thị VinMart (đường Khúc Hạo, quận Sơn Trà).

Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) bị phong toả trong đêm 11/5 để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ công nhân làm việc tại đây và người dân sống lân cận

Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) bị phong toả trong đêm 11/5 để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ công nhân làm việc tại đây và người dân sống lân cận

Ngày 9/5, bệnh nhân ở nhà do bị ho, mệt mỏi. Tối cùng ngày bệnh nhân cùng bạn đi xe máy dọc bờ Sông Hàn, có ghé chân cầu Trần Thị Lý mua chân gà nướng quán ven đường, có ghé Nhà Thuốc trên đường Nguyễn Thị Định mua thuốc cho bạn và đi xe máy đến đường Núi Thành (Hải Châu, Đà Nẵng) để đưa thuốc cho bạn.

Ngày 10/5, bệnh nhân tự đi mua thuốc tại Nhà thuốc Khánh Ngọc (đường Khúc Hạo, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và có ghé vào Siêu thị VinMart (đường Khúc Hạo, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Cùng ngày, bệnh nhân tự đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà để khám bệnh và được lấy mẫu làm xét nghiệm. Kết quả ngày 11/5, kết luận bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.