close Đăng nhập

Bộ Quốc phòng Mỹ đặt niềm tin AI vào Google, xAI, Anthropic và OpenAI

VietTimes - Theo Văn phòng Trí tuệ Nhân tạo và Kỹ thuật số của Bộ Quốc phòng Mỹ, sự hợp tác này sẽ giúp phát triển các quy trình làm việc sử dụng AI nhằm giải quyết những thách thức an ninh quốc gia mang tính sống còn.

Google là 1 trong 4 công ty được Bộ quốc phòng Mỹ hợp tác. Ảnh: Reuters.
Google là 1 trong 4 công ty được Bộ quốc phòng Mỹ hợp tác. Ảnh: Reuters.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố việc trao các hợp đồng trị giá lên tới 200 triệu USD cho bốn “ông lớn” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm OpenAI, Google (thuộc tập đoàn Alphabet), Anthropic và xAI của Elon Musk. Thông tin này cho thấy nỗ lực ngày càng mạnh mẽ của Lầu Năm Góc trong việc tích hợp công nghệ AI tiên tiến vào các hoạt động quân sự và quản lý chiến lược.

Theo Văn phòng Trí tuệ Nhân tạo và Kỹ thuật số của Bộ Quốc phòng, các hợp đồng này sẽ giúp phát triển các quy trình làm việc sử dụng AI nhằm giải quyết những thách thức an ninh quốc gia mang tính sống còn. “Việc áp dụng AI đang làm thay đổi cách Bộ Quốc phòng hỗ trợ lực lượng chiến đấu và duy trì lợi thế chiến lược trước các đối thủ”, Giám đốc kỹ thuật số và AI Doug Matty nhấn mạnh.

Sự kiện lần này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ giữa chính phủ Mỹ và các công ty đi đầu trong lĩnh vực AI. Tháng trước, OpenAI đã được trao riêng một hợp đồng trị giá 200 triệu USD để phát triển những năng lực AI tiên tiến phục vụ cả các lĩnh vực quốc phòng và hành chính doanh nghiệp trong chính phủ.

Được biết, công ty xAI của Elon Musk công bố một bộ sản phẩm mới mang tên “Grok for Government”. Gói sản phẩm này bao gồm các mô hình AI hiện đại – trong đó có Grok 4, dòng chatbot chủ lực – được thiết kế riêng cho khách hàng thuộc các cơ quan an ninh liên bang, tiểu bang và địa phương của Mỹ.

Việc tăng tốc sử dụng AI trong chính phủ được thúc đẩy bởi sắc lệnh hành pháp của Nhà Trắng vào tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump mới đây đã hủy bỏ sắc lệnh năm 2023 của người tiền nhiệm Joe Biden, vốn yêu cầu minh bạch và công khai dữ liệu AI nhằm giảm thiểu rủi ro từ công nghệ này. Động thái của ông Trump được xem là nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc ứng dụng AI trong các lĩnh vực công.

Trong khi đó, vẫn còn những ý kiến lo ngại về tính minh bạch và cạnh tranh của các hợp đồng AI trong chính phủ. Tháng 5 vừa qua, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã kêu gọi Bộ Quốc phòng bảo đảm rằng các hợp đồng AI phải được đấu thầu công khai, đặc biệt trong bối cảnh các sản phẩm như Grok đang ngày càng được quan tâm trong giới chức liên bang.

Các hợp đồng mới lần này cho thấy rõ xu hướng chính phủ Mỹ tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân nhằm duy trì ưu thế công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt về AI.

Theo Reuters

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-department-defense-awards-contracts-google-xai-2025-07-14/

Khoa học - Công nghệ

Người dân nghiêm túc thực hiện cập nhật thông tin đất đai, sẽ tạo nền tảng giảm giấy tờ và kê khai trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: thanhhoa.gov.vn.

Sổ đỏ trên VNeID: Người dân sẽ được lợi gì?

Mục tiêu của việc làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ là đưa sổ đỏ lên VNeID, mà để dữ liệu được tái sử dụng, giảm giấy tờ, giảm kê khai và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính giới thiệu với Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (phải) về các sản phẩm, giải pháp công nghệ của CMC. Ảnh: CMC.

Việt Nam cần phát triển AI First, hệ sinh thái cloud

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng AI và điện toán đám mây là nền tảng bảo đảm chủ quyền công nghệ, đồng thời đề nghị phát triển AI First và hệ sinh thái cloud Việt để nâng sức cạnh tranh quốc tế.