close Đăng nhập

Bill Gates dự đoán mọi người đều sẽ có trợ lý cá nhân AI trong vòng 5 năm tới

VietTimes – Tỉ phú đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates nhận định rằng hiện tại “phần mềm vẫn còn khá ngu ngốc”, nhưng điều này sẽ “thay đổi hoàn toàn” trong vòng 5 năm tới.

Ảnh: Yahoo News
Ảnh: Yahoo News

Trí tuệ nhân tạo có thể khiến nhiều người lo ngại về khả năng mất việc hoặc tiêu diệt nhân loại - nhưng theo Bill Gates, tất cả chúng ta sẽ đều có trợ lý ảo của chính mình trong vòng chưa đầy một thập kỷ nữa.

Trong một bài đăng trên blog chính thức của mình vào ngày 9/11, tỉ phú đồng sáng lập Microsoft đã nói rằng ngay cả vào năm 2023, “phần mềm vẫn còn khá ngu ngốc”, nhưng ông dự đoán rằng điều này sẽ “thay đổi hoàn toàn” trong vòng 5 năm tới.

"Trong 5 năm tới, điều này sẽ thay đổi hoàn toàn. Bạn không cần các ứng dụng khác nhau cho các tác vụ khác nhau. Bạn chỉ cần nói với thiết bị của mình bằng ngôn ngữ hàng ngày những gì bạn muốn làm", nhà sáng lập Microsoft viết trên blog cá nhân tuần này.

Bill Gates lấy ví dụ, nếu người dùng yêu cầu AI lên kế hoạch cho một chuyến đi, các chatbot hiện chỉ có thể đưa ra danh sách khách sạn phù hợp với ngân sách. Nhưng thời gian tới, trợ lý AI có thể gợi ý nên đi vào thời gian nào trong năm, tìm kiếm điểm đến mới và đặt chỗ tại nhà hàng yêu thích.

"Nếu bạn có ý tưởng kinh doanh, trợ lý AI sẽ giúp bạn viết kế hoạch chi tiết, tạo bản thuyết trình, thậm chí vẽ ra sản phẩm mô phỏng để có thể hình dung trước", vị tỉ phú nói.

Sau khi ChatGPT của OpenAI gây tiếng vang, nhiều công ty như Microsoft, Google, Baidu và xAI đã tăng tốc để cho ra đời các mô hình siêu AI vượt trội. Tuy nhiên, ông Bill Gates dự đoán không có công ty nào thống trị trong lĩnh vực trợ lý AI. Dù người dùng phải trả tiền để dùng AI, sự cạnh tranh giữa các công ty sẽ khiến sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo ngày càng rẻ.

"Sớm muộn gì trợ lý AI cũng sẽ xuất hiện trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đời sống", nhà sáng lập Microsoft nhấn mạnh.

Ông hình dung một số kịch bản khi mỗi người đều có trợ lý AI. "Nếu có người thân vừa phẫu thuật, nó sẽ gợi ý bạn gửi hoa và có thể tự đặt mua. Nếu muốn gặp lại người bạn cùng phòng thời sinh viên, AI sẽ trao đổi với trợ lý của người kia để sắp xếp thời gian phù hợp. Trước khi cuộc gặp diễn ra, trợ lý sẽ cung cấp những thông tin mới được cập nhật về người bạn như gia đình, con cái của họ", Gates mô tả.

Nhìn chung, vị tỉ phú này hoàn toàn tin rằng cuộc cách mạng AI sẽ dẫn đến việc mọi người đều có trợ lý cá nhân của riêng mình. Bill Gates không phải là nhà công nghệ duy nhất đưa ra dự đoán đó.

Đầu năm nay, nhà phát minh Internet Tim Berners-Leem nói với podcast Beyond the Valley của CNBC rằng AI trong tương lai sẽ có thể truy cập dữ liệu cá nhân và đảm nhận vai trò trợ lý cho người dùng.

Trong khi đó, nhà đồng sáng lập Google DeepMind - Mustafa Suleyman nói trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9 rằng ông tin mọi người sẽ có trợ lý cá nhân được hỗ trợ bởi AI trong vòng 5 năm tới.

Theo Yahoo News

https://finance.yahoo.com/news/bill-gates-predicts-everyone-ai-125827903.html

Chuyển đổi số

Lạng Sơn thí điểm Trạm dịch vụ công số ứng dụng AI

Lạng Sơn thí điểm Trạm dịch vụ công số ứng dụng AI

Không còn phải xếp hàng tại bộ phận một cửa, người dân tại nhiều xã, phường ở Lạng Sơn có thể tự thực hiện nhiều thủ tục hành chính thông qua Trạm dịch vụ công số ứng dụng AI, tích hợp VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt.

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương.

Dữ liệu phải là hạ tầng chiến lược của khu công nghiệp

TS Nguyễn Đức Hiển cho rằng khu công nghiệp thế hệ mới cần được quản trị trên nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức quản trị minh bạch, thông minh, hiệu quả, coi dữ liệu là hạ tầng chiến lược.

TS Babak Sabi, Cố vấn Kỹ thuật, nguyên Phó Chủ tịch Amazon và Phó Chủ tịch Cấp cao Intel đánh giá Việt Nam là quốc gia có lợi thế về nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ và cơ hội thu hút các công nghệ sản xuất tiên tiến. Ảnh XM.

Đà Nẵng làm gì để trở thành trung tâm AI của khu vực

"Đà Nẵng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu, đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao", Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng nói.