Baidu giới thiệu Ernie 4 sau khi Trung Quốc bật đèn xanh cho chatbot tương tự ChatGPT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Robin Li Yanhong, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Baidu, đã thông báo về sự xuất hiện sắp tới của chatbot Ernie 4 tại một hội nghị do đơn vị điện toán đám mây của công ty tổ chức.

Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Baidu, gã khổng lồ tìm kiếm internet Trung Quốc đã chính thức công khai chatbot do mình phát triển vào tuần trước, cho biết họ sẽ sớm ra mắt phiên bản mới nhất của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), sau khi Bắc Kinh cấp đợt phê duyệt đầu tiên cho các dịch vụ tương tự ChatGPT.

Ông Robin Li Yanhong, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Baidu, đã thông báo về sự xuất hiện của Ernie 4 tại một hội nghị do đơn vị điện toán đám mây của công ty tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay (11/9), gọi đây là “một trong những LLM tốt nhất”.

Ông Li cho biết Ernie 4 có thể được sử dụng để xây dựng các ứng dụng AI nhằm sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp truyền thống và trong kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả.

LLM là các thuật toán học sâu làm nền tảng cho thế hệ chatbot AI mới có khả năng hiểu và tạo ra các câu trả lời giống con người đối với các câu hỏi cụ thể. Tuần trước, lần đầu tiên, Trung Quốc bật đèn xanh cho một số công ty công nghệ giới thiệu những chatbot AI như vậy ra công chúng.

Baidu Cloud hôm thứ Ba cũng đã công bố nâng cấp Qianfan, nền tảng mô hình dịch vụ

Theo Shen Dou, chủ tịch của Baidu Cloud, Qianfan hiện lưu trữ 42 LLM chính thống từ Trung Quốc và nước ngoài, bao gồm Llama 2 của Meta Platform và Flan của Google, cũng như các mô hình từ Học viện Trí tuệ nhân tạo Bắc Kinh.

Baidu Cloud cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính và công nghệ, tiếp cận thị trường và cơ hội kinh doanh cho hơn 10.000 công ty xây dựng ứng dụng AI dựa trên Ernie LLM.

Hơn 150.000 khách hàng đã đăng ký sử dụng Qianfan, trong đó gần 10.000 khách hàng tích cực sử dụng nền tảng này để đào tạo các mô hình AI của riêng họ và xây dựng các ứng dụng để sử dụng trong khoảng 400 tình huống thực tiễn trong các lĩnh vực tài chính, chính phủ số, công nghiệp nặng, tiếp thị, giáo dục và vận tải, phía công ty cho biết.

Kể từ khi tung ra phiên bản beta của Ernie Bot vào tháng 3, Baidu đã thường xuyên giới thiệu sức mạnh của công nghệ AI của mình.

Khi công ty ra mắt Ernie 3.5 vào tháng 6, họ tuyên bố rằng mô hình này đã vượt qua GPT-3.5 của OpenAI về khả năng hiểu, và vượt trội hơn GPT-4 ở một số khả năng ngôn ngữ tiếng Trung, dựa trên bài kiểm tra của tờ báo China Science Daily do nhà nước hậu thuẫn.

Theo một nghiên cứu của Wang Kai, nhà phân tích cổ phiếu cao cấp tại Morningstar Asia, động thái mới nhất của Baidu dự kiến ​​sẽ làm nóng thị trường dịch vụ đám mây ngày càng cạnh tranh của đất nước.

“Ernie sẽ trao quyền cho doanh nghiệp đám mây của [Baidu] sử dụng AI tạo sinh trong các dịch vụ của mình để phục vụ khách hàng mới,” Wang viết.

Các gã khổng lồ công nghệ khác của Trung Quốc cũng đang tìm cách nâng cấp các sản phẩm điện toán đám mây của họ bằng AI. Công ty thương mại điện tử JD.com hồi đầu năm nay đã giới thiệu ChatRhino LLM, được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp. Alibaba vào tháng 4 đã bắt đầu chương trình đưa LLM vào lĩnh vực khách sạn, năng lượng và viễn thông thông qua quan hệ đối tác với các công ty trong ngành.

Dẫu vậy, các nhà phân tích cho biết sẽ cần thời gian để LLM tạo ra lợi nhuận đáng kể cho các công ty này.

Wang của Morningstar viết: “Baidu có thể tạo ra doanh thu gia tăng cho hoạt động kinh doanh quảng cáo hoặc đám mây của họ từ nhóm khách hàng mới nằm ngoài phạm vi thông thường của họ, những người sẵn sàng trả tiền cho AI có tính sáng tạo có thể nâng cao các sản phẩm hiện có hoặc cải thiện hiệu quả hoạt động”.

Theo SCMP