Bé gái 16 tháng tuổi bị hóc 7 chiếc xương cá

VietTimes – Sau khi ăn cháo cá, bé gái bị hóc xương, ho sặc sụa, tím tái, thở khó, nên cha mẹ nhanh chóng đưa vào bệnh viện điều trị.
Bé gái 16 tháng tuổi bị hóc 7 chiếc xương cá. Ảnh minh họa: Internet
Bé gái 16 tháng tuổi bị hóc 7 chiếc xương cá. Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhi là bé P.T.B (16 tháng tuổi, ở Kiên Giang) nhập viện vào Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TP.HCM trong tình trạng khò khè, khó thở.

Gia đình cho biết 3 ngày trước bé được cho ăn cháo cá. Sau khi ăn, bé bị ho sặc sụa, tím tái, khó thở nên gia đình đưa đến BV địa phương điều trị nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm.

Tại BV Nhi đồng 1 TP.HCM, qua kiểm tra sức khỏe, nội soi, bác sĩ phát hiện vùng hạ thanh bị hóc 2 xương, khí quản 2 xương, phé quản gốc trái 3 xương. Nhận định hiệu sinh của bệnh nhân ổn.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Như – Trưởng Khoa Tai Mũi Họng (BV Nhi đồng 1 TP.HCM) và ThS.BS Phú Quốc Việt Khoa Tai Mũi Họng (BV Nhi đồng 1 TP.HCM) đã tiến hành gắp 7 xương cá này ra cho bệnh nhi.

Sau khi gắp, bệnh nhi không gặp bất kỳ tai biến nào. Hiện, sức khỏe bệnh nhi đã được ổn định.

BV Nhi đồng 1 TP.HCM khuyến cáo trong dịp Tết, cha mẹ thường phải lo làm nhiều việc nhưng vẫn cần luôn theo dõi, quan tâm đến trẻ. Nếu chăm sóc lơ là, trẻ có thể dễ dàng bị hóc dị vật, nguy hiểm đến sức khỏe.