Bất ngờ thành ổ dịch Covid-19, Công ty Poyun Việt Nam của ai, làm ăn thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam là thành viên Tập đoàn Poyun (trụ sở chính tại Đài Loan) chuyên sản xuất linh kiện thiết bị âm thanh. Chủ tịch Công ty là bà Wu Yueh Chiao, quốc tịch Trung Quốc.
Poyun Việt Nam chuyên sản xuất linh kiện của loa và các thiết bị âm thanh (Nguồn: Internet)
Poyun Việt Nam chuyên sản xuất linh kiện của loa và các thiết bị âm thanh (Nguồn: Internet)

Chỉ trong ba ngày 28-30/1, 180 ca nhiễm cộng đồng được Bộ Y tế ghi nhận, phát hiện hai ổ dịch lớn tại nhà máy của Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (Poyun Việt Nam) ở TP Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Các tỉnh lân cận gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng đều phát hiện ca dương tính. Trong đó, có hàng chục ca nhiễm được xác định là công nhân của Poyun Việt Nam, điển hình là BN 1552.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Poyun Việt Nam được thành lập vào tháng 3/2012 với 100% vốn đầu tư nước ngoài, là thành viên của tập đoàn Poyun (có trụ sở chính tại Đài Loan) chuyên sản xuất linh kiện của loa và các thiết bị âm thanh.

Tại tỉnh Hải Dương, Poyun Việt Nam đang sở hữu nhà xưởng rộng 50.000 m2 tại Lô B2-1 Khu công nghiệp Cộng Hoà, TP. Chí Linh và nhà xưởng rộng 10.000 m2 tại Khu công nghiệp Phú Thái, Kim Thành. Thông tin từ lực lượng phòng chống dịch cho biết, tại thời điểm bùng dịch, đang có hơn 2.000 công nhân làm việc tại nhà máy của Poyun, chiếm phần nhiều là lao động địa phương.

Tính đến ngày 20/5/2020, Poyun Việt Nam có vốn điều lệ 67,7 tỉ đồng (tương đương 3 triệu USD). Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Wu, Yueh Chiao (SN 1957, quốc tịch Trung Quốc).

Về kết quả kinh doanh, dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn 2017 – 2019, Poyun Việt Nam ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh. Năm 2017 và 2018, doanh thu thuần của công ty này đạt lần lượt 316 tỉ đồng và 416,8 tỉ đồng, lãi thuần tương ứng ở mức 26 tỉ đồng và 19,8 tỉ đồng.

Năm 2019, Poyun Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 637,6 tỉ đồng, tăng 53% so với năm trước; báo lãi thuần ở mức 67,9 tỉ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận 10,6%.

Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Poyun Việt Nam đạt 297,7 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 181,5 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 23% và 60% so với thời điểm đầu năm.

Tối 30/1, Bộ Y tế đã công bố thêm 27 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 2 ca ở Hà Nội, Hải Dương tiếp tục là ổ dịch nguy hiểm với 18 ca mắc mới./.