Australia tuyên bố cung cấp cho Ukraine thêm 30 xe thiết giáp bánh hơi hạng nhẹ Bushmaster

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 12/7/2023, Australia tuyên bố tặng thêm 30 xe thiết giáp Bushmaster cho chiến trường miền đông Ukraine, phục vụ cho cuộc phản công. Cam kết này nâng tổng số thiết bị viện trợ của Australia đến 120 xe Bushmaster.

Xe thiết giáp bánh hơi hạng nhẹ Bushmaster của Úc. Ảnh Army Recorgnition
Xe thiết giáp bánh hơi hạng nhẹ Bushmaster của Úc. Ảnh Army Recorgnition

Những xe thiết giáp bánh lốp Bushmasters, được chế tạo ở Bendigo, tham gia cuộc xung đột ở Ukraine trong nhiệm vụ hỗ trợ quân đội Ukraine cơ động di chuyển, xe cứu thương chiến trường và hoạt động như các phương tiện chỉ huy, tuần tra và yểm trợ hỏa lực. Các binh sĩ Ukraine tuyên bố, lớp giáp siêu hạng của Bushmasters đã cứu sống nhiều quân nhân dưới hỏa lực mạnh, bảo vệ lính bộ binh từ các cuộc tấn công pháo binh và hỏa lực bắn thẳng.

Năm 2022, Australia cam kết cung cấp 90 xe Bushmasters cho Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky trong bài phát biểu trước quốc hội Australia. Khoản viện trợ tiếp theo mới nhất này, trị giá khoảng 100 triệu USD, củng cố thêm cam kết của Australia, nâng tổng số phương tiện vận chuyển bộ binh lên 120. Viện trợ quân sự của Úc cho Ukraine hiện vượt quá tổng số 710 triệu USD.

Kể từ khi được ra mắt vào năm 1997, xe thiết giáp Bushmaster đã được cung cấp và sử dụng trong nhiều cuộc xung đột như cuộc chiến ở Afghanistan, chiến tranh Iraq, xung đột miền bắc Mali, cung cấp cho lực lượng gìn giữ hòa bình (UNDOF) ở Cao nguyên Golan, cuộc chiến Iraq, cuộc chiến Syria và gần đây nhất là xung đột Nga - Ukraine năm 2022.

Được trang bị thân liền khối mang lại khả năng bảo vệ cao trước các vũ khí nổ tự chế (IED) và mìn chống bộ binh, xe thiết giáp Bushmaster vượt tiêu chuẩn đạn đạo STANAG 4569 ở cấp độ 1 (khả năng chống đạn bộ binh tầm gần và đạn 20 mm trên khoảng cách 100 m, có thể được trang bị tùy chọn để đạt cấp độ 3. Xe thiết giáp cung cấp khả năng bảo vệ chống lại hỏa lực của đối phương nhờ lớp giáp chống đạn đạo và cấu trúc thiết kế chắc chắn.

Phương tiện có thể chứa tối đa 9 quân nhân với đầy đủ trang bị ngoài lái xe, có các cấu hình khác nhau như chở quân, chỉ huy, cứu thương, thiết bị tăng cường chống vũ khí nổ tự chế IED và những phiên bản dịch vụ quân sự khác. Xe được trang bị động cơ diesel Caterpillar 3126E 7,2 lít tăng áp, công suất 224 kW (300 mã lực) tại 2.200 vòng/phút, tỷ lệ công suất trên trọng lượng là 26,4 mã lực/tấn. Hệ thống truyền động lực của xe trang bị hộp số ZF Ecomat 6HP502 G2 với 6 số tiến và 1 số. Có khoảng sáng gầm xe 1.340 mm phía trước và 1.950 mm phía sau, góc tiếp cận mũi xe 40 độ, góc thoát đuôi xe 38 độ, khả năng lội nước 1.200 mm, xe có thể vượt địa hình hiểm trở và chướng ngại vật thẳng đứng cao 460 mm .

Xe thiết giáp có dự trữ hành trình 800 km, tốc độ tối đa 100 km/h, Bushmaster cung cấp khả năng cơ động di chuyển nhanh chóng trên chiến trường cho các đơn vị chiến đấu. Cho đến nay, hơn 1.195 xe đã được sản xuất và đưa vào các đơn vị chiến đấu.

Theo Army Recognition