Apple muốn chuyển dây chuyền sản xuất chip 3nm về Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo nguồn tin từ Gizchina, Apple và TSMC đang đàm phán để xem xét chuyển dây chuyền sản xuất chip 3nm cho nhà máy ở Pheonix, Arizona vào năm 2025.
Ảnh: Gizchina
Ảnh: Gizchina

Một trong những điều mà chính quyền ông Donald Trump làm tốt là tập trung phát triển sản xuất chất bán dẫn ở Hoa Kỳ. Theo đó, xưởng đúc hàng đầu thế giới TSMC đã mở một nhà máy sản xuất chip ở Phoenix, Arizona. Được biết, nhà máy này sẽ dự kiến hoạt động vào năm 2025. Hiện tại, Apple và TSMC đang đàm phán để chuyển dây chuyền sản xuất chip 3nm sang Mỹ.

Đối với những người không am hiểu, các con chip với quy trình siêu nhỏ hơn sẽ điều khiển được nhiều bóng bán dẫn hơn trên SoC từ đó thúc đẩy hiệu suất. Samsung và TSMC là những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ này. Tuy nhiên, con chip quy trình 4nm của Samsung đã gặp hiện tượng quá nhiệt. Do đó tất cả các nhà sản xuất chip sử dụng quy trình 4nm đều chuyển sang TSMC. Samsung đã quyết định bỏ qua con chip này và làm việc trên quy trình 3nm. Được biết, TSMC sẽ bắt đầu sản xuất 3nm A17 Bionic cho iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra vào năm sau.

Hãy cùng xem lại các chip với những tiến trình khác nhau của Apple. iPhone 11 được trang bị con chip Apple A13 Bionic với tiến trình 7nm của TSMC. Tại thời điểm đó, con chip có khoảng 8,5 tỉ bóng bán dẫn đem đến cho iPhone 11 hiệu suất hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Năm nay, Apple đã công bố mẫu iPhone 14 Pro với A16 Bionic sử dụng quy trình 5nm nâng cao của TSMC (còn gọi là 4nm). Với công nghệ này, con chip hiện tại đã sở hữu gần gấp đôi lên tới 16 tỉ bóng bán dẫn.

Theo thông báo của IBM vào tháng 5/2021, công ty đã phát triển thành công chip 2nm, đủ điều kiện "lắp được 50 tỷ bóng bán dẫn trong một không gian có kích thước gần bằng móng tay."

Apple muốn chuyển dây chuyền sản xuất chip

Apple và TSMC đã cùng hợp tác trong nhiều thập kỷ. Công ty có trụ sở tại Cupertino chiếm 25% doanh thu hàng năm của TSMC. Các công ty Mỹ đang chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan và các nước khác ở Nam Á. Một số nhà phân tích nói rằng đối với Apple, phải mất ít nhất 8 năm để chuyển hoàn toàn dây chuyền sản xuất iPhone từ Trung Quốc sang Ấn Độ.

Mặt khác, Trung Quốc muốn tự cung tự cấp về sản xuất chip. Vì vậy, Trung Quốc có thể “nuốt chửng” Đài Loan bất cứ khi nào họ muốn. Đối với Apple, thật hợp lý khi chuyển việc sản xuất chip ra khỏi Trung Quốc và Đài Loan.

Hiện nhà máy của TSMC ở Phoenix vẫn đang sản xuất chip 5 nm và sẽ chuyển hoàn toàn sang 3 nm khi thị trường "đạt độ chín". Tuy nhiên, việc chuyển đổi cũng khiến công ty phải điều chuyển nhiều nhân sự hàng đầu cũng như máy móc đáp ứng đến Mỹ.

Việc chuyển đổi cũng buộc Apple phải tính toán các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng. Hiện chip sản xuất tại Đài Loan có nhiều lợi thế do việc lắp ráp, linh kiện cần thiết khác đều ở nước lân cận. Nếu TSMC quyết định sản xuất chip 3 nm tại Mỹ, chuỗi cung ứng sẽ gặp vấn đề về thời gian cũng như giá thành tăng cao.

Ngoài ra, theo nguồn tin nhà máy ở Arizona sẽ mở cửa hoạt động vào năm 2025. Tuy nhiên, ở thời điểm này nhiều khả năng Apple và các công ty khác đã chuyển sang sử dụng con chip 2nm cho các sản phẩm hàng đầu của họ. Vì vậy, nhiều khả năng khi đó dây chuyền sản xuất chip 3nm của Apple chỉ để dành cho phiên bản iPhone 17 phổ thông.

Theo Gizchina