Apple bị cáo buộc cho phép ứng dụng Baidu AI giả mạo hoạt động trong App Store

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mới đây, gã khổng lồ công nghệ Baidu đã kiện Apple và một số nhà phát triển ứng dụng vì các bản sao chatbot Ernie AI của hãng xuất hiện trên App Store.
Ảnh: Gizmodo
Ảnh: Gizmodo

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Baidu đang kiện Apple và một số nhà phát triển ứng dụng khác, tuyên bố rằng các nhà phát triển đã tạo ra các bản sao giả mạo chatbot Ernie AI và Apple đã cho phép những ứng dụng này gia nhập kho ứng dụng được kiểm duyện chặt chẽ của mình.

Vụ kiện, lần đầu tiên được Reuters đưa tin, tuyên bố Apple đã bật đèn xanh cho người dùng sử dụng các ứng dụng giả mạo chưa đầy một tháng sau khi Baidu giới thiệu chatbot hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.

“Hiện tại, Ernie không có bất kỳ ứng dụng chính thức nào,” Baidu cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản WeChat chính thức của mình. Công ty cho biết trong đơn kiện, được đệ trình lên Tòa án Nhân dân Hải Điến ở Bắc Kinh, “Cho đến khi có thông báo chính thức của công ty chúng tôi, bất kỳ ứng dụng Ernie nào bạn thấy từ App Store hoặc các kho ứng dụng khác đều là giả mạo”.

Baidu tuyên bố nhiều nhà phát triển đã lợi dụng, chiếm lĩnh thị trường của công ty và cáo buộc họ đã tạo các bản sao giả mạo trên kho ứng dụng. Công ty hy vọng, Apple sẽ gỡ bỏ các ứng dụng tương tự.

Ernie Bot được phát hành vào giữa tháng 3 với tư cách là đối thủ của ChatGPT, hiện vẫn chỉ có sẵn cho một số người dùng được chọn. Dẫu vậy, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Baidu Robin Li cho biết tại một cuộc họp báo vào tháng trước rằng 650 công ty đã đăng ký quyền truy cập chatbot này. Ernie tập trung vào thị trường Trung Quốc khi chatbot có thể trả lời các câu hỏi bằng nhiều ngôn ngữ địa phương khác nhau, tạo hình ảnh và video từ văn bản tiếng Trung...

Tuy nhiên, không giống như ChatGPT, được phát hành miễn phí công khai, chatbot của Baidu chỉ khả dụng cho một nhóm người dùng ban đầu nhận được mời thử nghiệm. Hiện Baidu vẫn chưa thông báo khi nào họ sẽ tạo ra một ứng dụng cho công chúng.

Theo Gizmodo