Anh tăng gấp đôi số lượng xe tăng Challenger 2 viện trợ cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 5/3, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko thông báo, chính phủ Anh đã tăng gấp đôi, từ 14 lên 28 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 mà quốc gia này dự định cung cấp cho Ukraine.
Xe tăng Challenger 2 tham gia diễn tập ngày 5/6/2018. Ảnh Quân đội Mỹ
Xe tăng Challenger 2 tham gia diễn tập ngày 5/6/2018. Ảnh Quân đội Mỹ

Đại sứ Ukraine cho biết, quyết định của Anh về việc tăng số lượng xe tăng đã cam kết với Ukraine được đưa ra trong chuyến thăm gần đây của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới London.

“Nói về xe tăng Challenger 2, 14 xe đã được cam kết. Sau chuyến thăm của tổng thống Zelensky, con số này đã được chính phủ Anh đồng ý tăng gấp đôi,” Prystaiko cho hay.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak lần đầu tiên ra quyết định cung cấp xe tăng Challenger 2 cho lực lượng vũ trang Ukraine vào giữa tháng 1. Khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bắt đầu, Anh đã từ chối cung cấp vũ khí hạng nặng.

Vũ khí chính của xe tăng Challenger 2 là pháo nòng trơn L30A1 120 mm, có thể bắn đạn xuyên giáp dưới cơ ổn định vây (APFSDS), đạn nổ phá mảnh thuốc nổ mạnh (HESH) và đạn khói phốt pho trắng. Xe tăng cũng được trang bị hệ thống kính ngắm máy tính hóa có khả năng hoạt động ngày/đêm.

Xe tăng chủ lực nặng 64 tấn có cấu trúc giáp tổng hợp phân lớp nhằm giảm khả năng xuyên phá, được gọi là Chobham. Xe cũng được trang bị thêm giáp phản ứng nổ và lưới thép chống đạn xuyên giáp hiệu ứng nổ lõm. Việc trang bị bổ sung giáp phản ứng nổ sẽ khiến trọng lượng của xe tăng lên tới 75 tấn.

Xe được trang bị động cơ diesel Perkins CV12-6A V12 công suất 1.200 mã lực, Challenger 2 có tốc độ tối đa 40 km trên đường đất và 59 km trên đường nhựa.

Lực lượng quân nhân Ukraine từ Lữ đoàn tấn công đường không số 25 và 80 hiện đang được huấn luyện trên Challenger 2 ở Anh. Nhưng 28 xe tăng không đủ để trang bị cho cả 2 lữ đoàn, đồng thời với công tác hậu cần, kỹ thuật xe sẽ gặp khó khăn. Xe tăng mới dự kiến sẽ đến Ukraine vào khoảng tháng 3.

Anh cung cấp xe tăng Challenger 2 nhằm giúp Ukraine mở cuộc tấn công quy mô lớn chống lại quân đội Nga vào mùa xuân tới. Lực lượng Kiev sẽ được nhận 31 xe tăng M1A2 Abrams do Mỹ sản xuất và khoảng 71 chiếc Leopard 2 do Đức sản xuất sớm hơn, chuẩn bị cho chiến dịch tấn công này.

Theo South Front