Ấn Độ bắt giữ nhân viên của hãng điện thoại Vivo vì nghi chuyển tiền trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 11/10, cơ quan chống tội phạm tài chính Ấn Độ đã bắt giữ 4 nhà quản lý, trong đó có một công dân Trung Quốc làm việc cho nhà sản xuất điện thoại thông minh Vivo tại Ấn Độ.

Việc các nhân viên quản lý cấp cao bị bắt giữ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh của Vivo ở Ấn Độ (Ảnh: Sohu).
Việc các nhân viên quản lý cấp cao bị bắt giữ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh của Vivo ở Ấn Độ (Ảnh: Sohu).

Ngày 11/10, nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc và nước ngoài đưa tin cơ quan thực thi pháp luật tài chính của Ấn Độ đã bắt giữ một nhân viên người Trung Quốc của công ty điện thoại di động Trung Quốc Vivo. Vivo xác nhận nhân viên của họ đã bị bắt nhưng không tiết lộ quốc tịch.

Trang tin Sohu viết, vụ bắt giữ làm tăng thêm rắc rối pháp lý của nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc này ở Ấn Độ và xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Ấn Độ cũng như sự giám sát ngày càng nghiêm ngặt của Ấn Độ đối với các công ty và đầu tư của Trung Quốc.

Vivo cho biết trong một tuyên bố rằng họ "kiên định tuân thủ các nguyên tắc đạo đức của mình và luôn cam kết tuân thủ luật pháp. Các vụ bắt giữ gần đây khiến chúng tôi vô cùng lo ngại. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp pháp lý cần thiết".

Hai nguồn tin cho biết 4 nhân viên quản lý của Vivo đã bị bắt, nhưng tại phiên tòa nghe các giám đốc điều hành giải trình, luật sư cho biết chỉ có một người được mô tả trong các tài liệu pháp lý là công dân Trung Quốc. Tên và quan hệ liên kết của 3 người còn lại hiện chưa rõ.

Hơn một năm trước, Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ, cơ quan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, đã đột kích các địa điểm kinh doanh của Vivo tại Ấn Độ, tuyên bố rằng Vivo đang chuyển tiền trái phép từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Vào thời điểm đó, Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ cho biết Vivo Ấn Độ đã chuyển số tiền bán hàng tại địa phương ra ngoài lãnh thổ Ấn Độ "để tránh thuế". Số tiền chuyển khỏi Ấn Độ tương đương gần một nửa doanh thu 1,2 nghìn tỷ rupee của công ty. Vào thời điểm đó Vivo cho biết rằng họ đang hợp tác với cuộc điều tra của các cơ quan liên quan.

Vivo la thuong hieu dien thoai lon thu hai An Do.png
Vivo hiện là thương hiệu smartphone lớn thứ hai thị trường Ấn Độ sau Samsung
(Ảnh: Sohu).

Một quan chức chính phủ Ấn Độ xác nhận Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ đã bắt giữ 4 người của Công ty Vivo Ấn Độ, trong đó có một công dân Trung Quốc liên quan đến vụ việc năm ngoái. Một người khác nắm rõ vụ việc cũng cho biết, trong số những người bị bắt có một công dân Trung Quốc. Tính đến thời điểm trưa 11/10, Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ vẫn chưa công khai bình luận về việc này.

Trong 18 tháng qua, các cơ quan chính phủ Ấn Độ cũng đã nhắm mục tiêu vào các công ty điện thoại di động Trung Quốc Oppo và Xiaomi, phong tỏa gần 700 triệu USD tài sản của Xiaomi. Vào ngày 6/10 vừa qua, cảnh sát Ấn Độ đã chính thức cáo buộc Xiaomi và Vivo liên quan đến việc giúp đỡ trang tin tức NewsClick chuyển tiền trái phép. Người phát ngôn của Xiaomi Ấn Độ đã mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc này, trong khi NewsClick cho biết những lời buộc tội là "không thể chấp nhận được và sai sự thật".

Liên quan đến thông tin nhân viên Vivo bị bắt ở Ấn Độ, đại diện Công ty Vivo trưa 11/10 đã trả lời phỏng vấn độc quyền của Nhật báo Đổi mới Khoa học và Công nghệ: "Vivo tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định của địa phương tại Ấn Độ. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ cuộc điều tra gần đây và sẽ xem xét đối phó bằng mọi biện pháp pháp luật khả thi."

Theo dữ liệu của Công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, Vivo là thương hiệu điện thoại thông minh lớn thứ hai ở Ấn Độ, với 17% thị phần về số lượng xuất kho, chỉ đứng sau Samsung.

Truyền thông nước ngoài cho rằng vụ bắt giữ này càng làm trầm trọng thêm những khó khăn pháp lý của Vivo tại Ấn Độ.

Vào năm 2022, cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã phong tỏa 119 tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động của Vivo tại Ấn Độ, nhưng một tòa án sau đó đã bãi bỏ quyết định này. Trong vụ việc này, cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ cáo buộc Vivo Ấn Độ đã chuyển trái phép 624 tỉ rupee (7,5 tỉ USD) sang Trung Quốc để “công bố chịu lỗ lớn” nhằm trốn thuế.

Ngoài ra, ngay từ tháng 6 năm nay, truyền thông Ấn Độ đưa tin chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc như Xiaomi, OPPO, Realme và Vivo bổ nhiệm công dân Ấn Độ vào các vị trí CEO, COO, CFO và CTO của các công ty.

Theo Sohu