close Đăng nhập

340.000 tài khoản chứng khoán bị đóng trong tháng 11

VietTimes – Trong tháng 11/2023, có 341.393 tài khoản chứng khoán bị đóng do không phát sinh giao dịch.

Theo dữ liệu từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tại ngày 30/11/2023, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam giảm 192.801 đơn vị so với cuối tháng trước, xuống còn 7,25 triệu tài khoản.

Trong đó, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt 7,19 triệu tài khoản, giảm 193.205 đơn vị. Ở hướng ngược lại, số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tăng 233 đơn vị, lên mức 40.662 tài khoản.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước lần lượt có thêm 160 tài khoản và 11 tài khoản, nâng số lượng tài khoản giao dịch lên 16.045 tài khoản và 4.534 tài khoản.

vt-ttck.PNG

VSDC cho biết, trong tháng 11/2023, có 148.592 tài khoản giao dịch được mở mới, trong khi 341.393 tài khoản bị đóng. "Số tài khoản đóng nhiều là do các thành viên đã chủ động thực hiện rà soát và đóng các tài khoản đã mở trước đó nhưng không có phát sinh giao dịch", VDSC cho hay.

Đây không phải là tháng đầu tiên số lượng tài khoản chứng khoán bị đóng vượt xa số tài khoản mở mới.

Tháng trước, theo dữ liệu của VSDC, có 545.386 tài khoản chứng khoán bị đóng.

Trong đó, số tài khoản bị đóng nhiều nhất tại CTCP Chứng khoán MB (MBS) với 543.753 tài khoản. MBS cho biết đã rà soát và chủ động thực hiện đóng các tài khoản đã mở trước đó nhưng không phát sinh giao dịch./.

Dữ liệu

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Áp lực huy động vốn trở lại

Áp lực huy động vốn đối với các nhà băng vẫn hiện hữu trong năm nay khi nhu cầu vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư công, xây dựng hạ tầng tăng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”