1.500 tỉ đồng chảy về BĐS Đại Hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cụ thể là dòng vốn 1.500 tỉ đồng mà BĐS Đại Hùng huy động được nhờ phát hành lô trái phiếu mã DALCH2226001 ngày 29/6/2022, kỳ hạn 48 tháng.
Phối cảnh dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (Ảnh: Internet)
Phối cảnh dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (Ảnh: Internet)

BĐS Đại Hùng mà VietTimes nhắc tới có tên đầy đủ là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Hùng, được thành lập vào tháng 11/2021, địa chỉ trụ sở chính tại số 323A Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. HCM (tòa nhà VietPhone Buildings-4).

Ban đầu, BĐS Đại Hùng có vốn điều lệ 200 triệu đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Vũ Tiên (99,5% VĐL) và ông Lương Anh Kiệt (0,5% VĐL). Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Thế Văn (SN 1992).

Đến tháng 3/2022, BĐS Đại Hùng tăng mạnh vốn điều lệ lên mức 375,2 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này được thay thế bởi hai thể nhân là ông Điền Việt Tuấn (góp 1 triệu đồng) và bà Cao Ngọc Kiều Trinh (góp 375,199 tỉ đồng, sở hữu 99,999% vốn điều lệ).

Bên cạnh đó, bà Cao Ngọc Kiều Trinh cũng thay ông Phạm Văn Thế đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất ở BĐS Đại Hùng.

Sinh năm 1979, bà Cao Ngọc Kiều Trinh còn đang đứng tên đại diện cho một loạt doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Hân Khánh, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lạc Thư, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tam Giác, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Anh Tiên, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản và Đầu tư An Lạc, CTCP Phát triển Bất động sản và Đầu tư Đông Đô, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa.

Ít ngày trước hôm BĐS Đại Hùng phát hành trái phiếu, 20/6, bà Cao Ngọc Kiều Trinh đã thế chấp toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại công ty bất động sản này tại một nhà băng trong nước.

Cùng ngày, cũng tại nhà băng này, BĐS Đại Hùng đã đăng ký thế chấp các quyền theo quy định tại hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày 3/3/2022 với Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận (Delta – Valley Bình Thuận) về việc hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tọa lạc tại xã Tiến Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Như VietTimes từng đề cập, dự án này có quy mô lên tới 986,33 ha, bao gồm nhiều hạng mục như: khu bất động sản, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, sân golf, spa, khu dịch vụ phụ trợ, khu hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời,…

Cập nhật đến tháng 8/2021, Delta – Valley Bình Thuận có quy mô vốn điều lệ 1.850 tỉ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thanh Loan (SN 1983).

Bà Loan cũng đang đứng tên cho CTCP Chè Cầu Đất – Đà Lạt, CTCP Đầu tư Du lịch Ngọc Sơn, CTCP Đức Tân, CTCP Khu du lịch Quốc tế Hoàng Long, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Vương Cung./.