YouTube có thể sớm cho phép bạn tìm kiếm bài hát bằng cách ngân nga một đoạn nhạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – YouTube đang thử nghiệm một tính năng mới cho phép bạn tìm bài hát chỉ bằng cách ngân nga giai điệu của bài hát đó

YouTube có thể sớm cho phép bạn tìm kiếm bài hát bằng cách ngân nga một đoạn nhạc (Ảnh: Slash Gear)
YouTube có thể sớm cho phép bạn tìm kiếm bài hát bằng cách ngân nga một đoạn nhạc (Ảnh: Slash Gear)

YouTube đang thử nghiệm một tính năng mới cho phép bạn tìm bài hát chỉ bằng cách ngân nga giai điệu của bài hát đó. Bạn cũng có thể để thiết bị ở gần một chiếc loa phát nhạc, YouTube sẽ ngay lập tức tìm kiếm chính xác bài hát đó cho bạn. Để sử dụng tính năng này, bạn cần phải hát hoặc bật cho YouTube nghe một đoạn nhạc kéo dài hơn ba giây. "Sau khi bài hát được xác định, bạn sẽ được chuyển đến các kết quả tìm kiếm liên quan nhất”, theo một thông báo chính thức từ YouTube.

Ngoài các kênh chính thức phát hành bài hát - có thể là kênh của nghệ sĩ hoặc hãng âm nhạc - YouTube cũng sẽ hiển thị danh sách các nội dung khác như Video ngắn và những đoạn video có lồng ghép bài nhạc mà bạn đang tìm kiếm. Hiện tính năng này mới chỉ được giới thiệu đến một nhóm nhỏ người dùng Android. Bạn có thể truy cập tính năng này bằng cách khởi chạy tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trong ứng dụng YouTube.

Thử nghiệm tính năng với Trợ lý ảo Google

Hiện chưa rõ thời gian tính năng tìm kiếm bài hát mới của YouTube được phát hành rộng rãi. Trong khi đó, nếu thực sự thích sự tiện lợi, bạn có thể thử tính năng tương tự với Google Assistant. Trợ lý ảo của Google đã nhận được khả năng tương tự từ năm 2020. Tính năng tìm kiếm bằng giọng nói hoạt động với hơn 20 ngôn ngữ khác nhau và có thể được khởi chạy trực tiếp từ bên trong ứng dụng Google. Thực tế, tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trên Google Assistant còn đem đến cho người dùng khả năng tìm kiếm linh hoạt hơn, vì nó xác định tất cả những bài hát có khả năng phù hợp với giai điệu mà bạn ngân nga và sau đó tìm kiếm các bài hát có giai điệu tương tự trên nhiều nền tảng nghe nhạc khác nhau chứ không chỉ riêng trên YoutTube.

Toàn bộ hệ thống dựa vào thuật toán học máy để tìm ra các kết quả phù hợp nhất. Nó hơi giống với các mô hình do Meta và Microsoft phát triển. Sau khi nhận diện được giọng nói của người dùng, AI sau đó sẽ phân tích các chi tiết như âm sắc, cao độ và phong cách phát âm đặc trưng. Tất cả dữ liệu sau đó được tóm lược thành một mô hình có thể đọc các đoạn văn bản khác nhau bằng giọng nói thật của một người nào đó. Thậm chí có một công ty có tên ElevenLabs còn cung cấp một mô hình có thể chuyển đổi giọng của bạn sang 30 ngôn ngữ khác nhau với cùng một sắc thái âm thanh.

Theo Slash Gear