Vụ nổ súng ở Củ Chi: Nạn nhân bị thương đã ổn định sức khỏe

VietTimes – Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng ở Củ Chi (TP.HCM) đã ổn định sức khỏe. Hiện công an đã đến để làm việc với bệnh nhân.
Vụ nổ súng ở Củ Chi: Nạn nhân bị thương đã ổn định sức khỏe. Ảnh: BVCC
Vụ nổ súng ở Củ Chi: Nạn nhân bị thương đã ổn định sức khỏe. Ảnh: BVCC

Ngày 30/1, Bệnh viện (BV) Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM – nơi điều trị cho nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng ở trường gà Củ Chi (TP.HCM) cho biết sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định. Theo đó, các bác sĩ đã lấy đầu đạn ra khỏi đùi, cấp cứu kịp thời.

Trước đó, bệnh nhân T.V.T (33 tuổi, ngụ Củ Chi, TP.HCM) được đưa vào BV Chấn thương Chỉnh hình trong tình trạng bị thương ở đùi phải. Anh T. cho biết bị bắn vào đùi phải, được đưa đi cấp cứu tại BV địa phương, sau đó được chuyển cấp cứu đến BV Chấn thương Chỉnh hình.

Tại đây, bác sĩ nhận định nạn nhân bị gãy hở nát 1/3 xương đùi trái, vết thương dập nát ở đùi phải do đạn bắn và đứt gân cơ từ đầu đùi, nhiều mảnh xương đùi gãy.

Ê kíp bác sĩ nhanh chóng lấy viên đạn ra khỏi đùi, tiến hành mổ cắt lọc vết thương, nối gân cơ đùi, khôi phục từng lớp, dẫn lưu vết thương.

Bước đầu, công an xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Lê Quốc Tuấn (công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11). Ảnh: Internet
Bước đầu, công an xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Lê Quốc Tuấn (công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11). Ảnh: Internet

Hiện, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, được theo dõi nhiễm trùng vết thương. Đồng thời, công an cũng đến Bệnh viện làm việc với bệnh nhân.

Trước đó, chiều 29/1, một vụ án đã xảy ra trên địa bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM khiến 4 người chết và một người bị thương. Bước đầu, công an xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Lê Quốc Tuấn (công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11. TP.HCM). Nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn khi chơi cờ bạc.