Trung Quốc bác cáo buộc thử hạt nhân, cảnh báo Mỹ đừng “đổ lỗi để tái thử nghiệm”
Bắc Kinh cho biết Washington đang bóp méo chính sách hạt nhân của Trung Quốc và tìm cách né tránh trách nhiệm giải trừ vũ khí của chính mình.
Bắc Kinh cho biết Washington đang bóp méo chính sách hạt nhân của Trung Quốc và tìm cách né tránh trách nhiệm giải trừ vũ khí của chính mình.
Cựu chỉ huy IRGC Iran, cáo buộc Saudi Arabia sở hữu vũ khí hạt nhân và Mỹ, Israel đều biết rõ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ–Iran leo thang, nguy cơ xung đột và đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz.
Việc New START hết hiệu lực khiến Mỹ và Nga không còn ràng buộc pháp lý về vũ khí hạt nhân, mở ra nguy cơ chạy đua vũ khí mới trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng nhanh kho hạt nhân.
Bắc Kinh đã công bố một báo cáo dài 30 trang, trong đó kêu gọi cộng đồng quốc tế “thực hiện các biện pháp cụ thể và mạnh mẽ” nhằm đối phó với những gì được mô tả là tham vọng hạt nhân ngày càng gia tăng của Nhật Bản.
Cảnh báo của cố chính khách Mỹ Henry Kissinger về khả năng Tokyo hướng tới việc trở thành một cường quốc hạt nhân vào năm 2028 đang được Bắc Kinh xem xét lại một cách nghiêm túc.
Triều Tiên lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ sau phát biểu gây tranh cãi của một quan chức Nhật Bản về khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân, cho rằng Tokyo đã vượt “lằn ranh đỏ” và đe dọa an ninh toàn châu Á.
Quân đội Nga đã triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars tới Siberia trong các cuộc tập trận quy mô lớn, phô diễn năng lực răn đe hạt nhân chiến lược trước Mỹ và NATO.
Ảnh vệ tinh mới tiết lộ Triều Tiên đang âm thầm mở rộng cơ sở hạt nhân Yongbyon, phù hợp với chỉ đạo của ông Kim Jong-un về tăng trưởng “cấp số nhân” kho vũ khí hạt nhân.
Cựu quan chức Mohammad-Javad Larijani cho biết Iran đã phát triển học thuyết cho phép nước này đạt khả năng chế tạo bom hạt nhân trong 2 tuần nếu bị đe dọa an ninh nghiêm trọng.
Tổng thống Donald Trump bất ngờ yêu cầu nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau hơn 30 năm, khiến Thượng viện Mỹ “rúng động” và làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua hạt nhân mới giữa các siêu cường.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu sau hơn 30 năm. Nga lập tức cảnh báo sẽ “đáp trả tương xứng”, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua hạt nhân mới giữa các cường quốc.
Tổng thống Vladimir Putin trực tiếp giám sát cuộc tập trận hạt nhân chiến lược quy mô lớn của Nga, bao gồm các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, tên lửa Sineva từ tàu ngầm và tên lửa hành trình từ Tu-95MS, trong bối cảnh căng thẳng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã đạt tiến triển lớn trong thử nghiệm loại vũ khí hạt nhân chiến lược mới, khiến nhiều người đồn đoán.
80 năm sau khi vũ khí hạt nhân lần đầu được sử dụng, thế giới đã có 15 quốc gia có khả năng tấn công hạt nhân, từ Mỹ, Nga, Trung Quốc đến Triều Tiên, Israel, Ấn Độ, Pakistan và các nước tham gia chia sẻ hạt nhân.
Tại cuộc duyệt binh sáng 3/9, tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa DF-61, vũ khí răn đe chiến lược mạnh nhất của quân đội Trung Quốc (PLA) đã được công khai.
Từ những vụ thử hạt nhân ở Nevada, Quần đảo Marshall đến Kazakhstan, hàng triệu người đã chịu phơi nhiễm phóng xạ, đối mặt với ung thư và mất mát kéo dài nhiều thế hệ. Họ vẫn đang đấu tranh để được công nhận và bồi thường.
Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia trực thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đang phát triển một loại “kho bảo quản bom hạt nhân an toàn cao di động” dựa trên kích thước tiêu chuẩn của container 20 foot (33 mét khối).
Theo báo cáo mới nhất, số lượng đầu đạn hạt nhân toàn cầu đã vượt 9.600, với sự gia tăng mạnh mẽ từ Trung Quốc và Triều Tiên. Mỹ và Nga vẫn là hai quốc gia sở hữu kho vũ khí lớn nhất nhưng đang giảm nhẹ.
Chính quyền Moscow đang theo dõi sát sao chương trình tái vũ trang của EU, theo lời ông Sergey Shoigu.
Giám đốc CIA William Burns tin rằng vào mùa thu năm 2022, có rủi ro thực sự rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường chống lại Ukraine, mặc dù ông cho biết phương Tây không nên sợ hãi trước những lời đe dọa.