close Đăng nhập

Vụ 300 tấn thịt lợn bẩn gây chấn động: Bộ Y tế yêu cầu siết chặt quản lý bếp ăn trường học

Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh, lợn chết bị tuồn vào chuỗi thực phẩm, trong đó có bếp ăn trường học, khiến nguy cơ ngộ độc và dịch bệnh gia tăng. Bộ Y tế yêu cầu siết kiểm tra trên toàn quốc.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Thông tin về khoảng 300 tấn thịt lợn bệnh, lợn chết bị thu gom, giết mổ và tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội đang gây chấn động dư luận. Đáng lo ngại, một phần trong số này đã xâm nhập vào nguồn cung thực phẩm cho các bếp ăn tập thể, cả trường học - nơi phục vụ hàng nghìn suất ăn cho trẻ em mỗi ngày.

Vụ việc đã làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm (ATTP) và gây tác hại lâu dài đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em.

Trước tình hình này, hôm nay, 1/4, Bộ Y tế đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể.

657385564-1384506717053518-355-6928-4414-1774789289.jpg
Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng thịt lợn bệnh vào bữa ăn học sinh là tội ác không thể tha thứ.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải siết chặt quản lý bếp ăn trong cơ sở giáo dục.

“Các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn nội trú, bán trú, căng tin phải thực hiện nghiêm các quy định về ATTP theo các thông tư liên tịch hiện hành.

Trong đó, yêu cầu cốt lõi là bảo đảm điều kiện vệ sinh trong toàn bộ quá trình chế biến và sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc”, Thứ trưởng Tuyên chỉ đạo.

Đáng chú ý, Bộ Y tế nhấn mạnh việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể trong trường học, chủ cơ sở cung cấp suất ăn sẵn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đây là những chủ thể phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm về ATTP.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức về ATTP và phòng chống ngộ độc cho giáo viên, học sinh, sinh viên, chú ý huy động sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức trong nhà trường để giám sát hoạt động bếp ăn, qua đó tăng tính minh bạch và phát hiện sớm rủi ro.

Không chỉ dừng ở trường học, Bộ Y tế yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống bếp ăn tập thể trên địa bàn. Các cơ sở phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, đồng thời thực hiện các chỉ thị của Chính phủ về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất đối với các bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn. Các vi phạm phải được phát hiện sớm, xử lý nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cộng đồng.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh vai trò của truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Các cơ sở phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn nguyên liệu khi có yêu cầu, nhằm phục vụ công tác điều tra khi xảy ra sự cố ATTP.

Ngoài ra, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng phương án và nguồn lực để xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, bao gồm điều tra nguyên nhân và truy xuất nguồn gốc. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm hạn chế tối đa hậu quả và ngăn chặn tái diễn.

Y tế

Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung

Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Đà Nẵng điều trị thành công cho một bệnh nhân đa nhân xơ tử cung phức tạp, trong đó khối u lớn nhất có kích thước tương đương thai nhi 3 tháng. Khối u gây biến dạng toàn bộ tử cung, rong kinh kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh.

Bệnh viện đầu tiên của Hà Nội có 4 labo cùng đạt chuẩn quốc tế

Bộ Y tế chốt danh mục khám miễn phí toàn dân

Hàng triệu người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí với nhiều xét nghiệm quan trọng như đường huyết, chức năng gan thận, X-quang tim phổi. Chính sách mới được kỳ vọng giúp giảm cảnh phát hiện bệnh khi đã quá muộn.

Thủy đậu tấn công vào máu, bé trai 6 tuổi nguy kịch

Thủy đậu tấn công vào máu, bé trai 6 tuổi nguy kịch

Chỉ từ những nốt phỏng nước tưởng như “bệnh trẻ con”, bé trai 6 tuổi ở Lai Châu đã rơi vào nguy kịch vì suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn huyết. Các bác sĩ cảnh báo thủy đậu không hề là bệnh lành tính như nhiều người nghĩ.

Ngành y “đại phẫu” thủ tục cấp phép khám chữa bệnh

Ngành y “đại phẫu” thủ tục cấp phép khám chữa bệnh

Hàng loạt thủ tục trong cấp phép khám chữa bệnh sẽ được cắt giảm, số hóa và phân cấp mạnh về địa phương. Đây là cuộc “đại phẫu” hành chính lớn nhất của ngành y, chuyển tư duy quản lý từ “siết để an toàn” sang hậu kiểm để vận hành nhanh hơn.