Vợ ca sĩ Khánh Phương là Chủ tịch HĐQT SJC, nắm cổ phần chi phối hàng loạt công ty BĐS

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngoài vai trò Chủ tịch HĐQT SJC, bà Vũ Thị Thúy – vợ ca sĩ Khánh Phương – còn nắm cổ phần chi phối tại hai doanh nghiệp bất động sản khác với tổng quy mô lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà 1.01 (SJC)
Bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà 1.01 (SJC)

Ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) vừa thông báo đã bán 901.520 cổ phiếu SJC của CTCP Sông Đà 1.01 (Mã CK: SJC) thông qua phương thức thỏa thuận trong phiên giao dịch hôm 16/6.

Hậu giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Phương ở SJC giảm xuống 13,1% vốn điều lệ, tương đương 908.576 cổ phiếu.

Đáng chú ý, bản công bố thông tin hé lộ vợ ông Phương chính là bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc SJC.

Sinh năm 1983, bà Thúy được bầu vào HĐQT SJC tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (EGM 2022) diễn ra vào ngày 31/12/2022 (cùng các ông Phạm Khánh Phương, Nguyễn Văn Đức, Trịnh Văn Tôn và Tạ Văn Trung).

Thời điểm đó, bà Thúy đang là cổ đông lớn của SJC với tỷ lệ sở hữu 23,53% vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến ngày 31/3/2023, bà Thúy đã bán ra gần như toàn bộ 1,63 triệu cổ phiếu SJC nắm giữ, giảm sở hữu xuống 22 cổ phiếu.

Ngoài vai trò ở SJC, bà Thúy còn là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam (Sông Đà Nhật Nam), CTCP Sông Đà Invest (Sông Đà Invest), đồng thời nắm cổ phần chi phối tại hai doanh nghiệp này.

Cụ thể, Sông Đà Nhật Nam được thành lập vào tháng 11/2022 với vốn điều lệ 500 tỉ đồng, trong đó bà Thúy góp 450 tỉ đồng, sở hữu 90% vốn điều lệ. Hai cổ đông cá nhân còn lại là ông Phạm Văn Tuyên và Trịnh Văn Tôn, mỗi người sở hữu 5% vốn điều lệ.

Còn Sông Đà Invest mới được thành lập vào tháng 2/2023, vốn điều lệ là 100 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: bà Vũ Thị Thúy (98%), ông Trần Văn Đức (1%) và ông Bùi Văn Nam (1%).

Cùng ngày bà Thúy thoái vốn khỏi SJC, Sông Đà Nhật Nam cũng bán ra 700.000 cổ phiếu SJC, giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty này từ 10,18% xuống 0,09% vốn điều lệ, không còn là cổ đông lớn.

Ở chiều ngược lại, CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang – pháp nhân do ông Phạm Khánh Phương nắm chi phối với tỷ lệ sở hữu 68% vốn điều lệ - đã mua vào 881.600 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu ở SJC lên 14,69% vốn điều lệ.

Như VietTimes đã đưa tin, hạ tuần tháng 6/2023, ông Phạm Khánh Phương đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt tổng cộng 245 triệu đồng do giao dịch chui cổ phiếu SJC và không báo cáo về việc nắm giữ quá 5% vốn của một công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, ông Phương còn bị tước bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai.

Đây có thể là lý do khiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023) của SJC diễn ra ngày 28/6/2023 không thể tiến hành do không đủ điều kiện về túc số (số cổ đông tham dự chỉ đại diện cho 732.363 cổ phần, chiếm 10,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)./.