VNG tăng vốn, tăng trích lập tại Zion, giảm tiếp tỷ lệ sở hữu tại Tiki

VietTimes – Cách VNG đầu tư vào Zion (đơn vị vận hành ví điện tử ZaloPay) tựa như việc “nuông chiều” Tiki trước đây.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo báo cáo tài chính riêng Quý 2/2020 vừa công bố, công ty mẹ CTCP VNG (VNG) báo lỗ gần 16 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh này có phần khởi sắc so với số lỗ 102,3 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ VNG báo lãi 80,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ 70,06 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, chuyển biến rõ nét nhất ở công ty mẹ VNG là các khoản đầu tư tài chính dài hạn, với giá trị ghi nhận tại ngày 30/6/2020 là 1.303 tỷ đồng, tăng 182 tỷ đồng so với đầu năm.

Thuyết minh báo cáo tài chính riêng thể hiện, trong nửa đầu năm 2020, CTCP Zion (đơn vị quản lý, vận hành ví điện tử ZaloPay) là công ty con duy nhất được VNG góp thêm vốn.

Cụ thể, tại ngày 30/6/2020, VNG vẫn giữ tỷ lệ sở hữu tại Zion là 60%, nhưng giá trị đầu tư tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2019 và đạt mức 714,79 tỷ đồng.

Song, ở chiều hướng ngược lại, VNG cũng tăng trích lập đầu tư tài chính dài hạn vào Zion lên mức 371,4 tỷ đồng, tăng 75,8% so với đầu năm và tương đương 52% giá trị đầu tư.

Điều này phần nào phản ánh kết quả kinh doanh khônng mấy khả quan của Zion, hay ví điện tử ZaloPay.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, tỷ lệ sở hữu của VNG tại CTCP Ti Ki (đơn vị quản lý, vận hành sàn thương mại điện tử Tiki) cũng giảm từ mức 24,25% vào cuối năm 2019 xuống chỉ còn 22,23% tại ngày 30/6/2020.

Như VietTimes từng đề cập, ngày 28/5/2020, CTCP Ti Ki đã tăng vốn điều lệ từ 190,9 tỷ đồng lên hơn 208,31 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng thêm chủ yếu đến từ dòng vốn nước ngoài, giúp tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại Tiki tăng lên mức 54,501%. VNG nhiều khả năng đã không tham gia vào đợt tăng vốn này.

Kể từ khi rót 17 triệu USD để đổi lấy 38% cổ phần, VNG sau đó liên tục ghi nhận giảm tỷ lệ sở hữu tại Tiki. Đây cũng là thương vụ đầu tư kém hiệu quả về mặt tài chính của VNG khi Tiki liên tục báo lỗ. Năm 2019, khoản lỗ sau thuế của Tiki đã lên tới 1.765 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh không mấy khả quan của Zion và Tiki cho thấy sự khốc liệt trong 2 mảng kinh doanh (ví điện tử và thương mại điện tử) mà VNG tham gia.

Tuy vậy, báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020 tiếp tục cho thấy tiềm lực của VNG khi tham gia vào các cuộc đua “đốt tiền” này.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của VNG đạt 7.328,7 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.702,8 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là các khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 1 năm, hưởng lãi suất dao động đến 8,2%/năm) đạt 2.457 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với cuối năm 2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNG báo lãi hợp nhất đạt 264,69 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ./.