close Đăng nhập

VN-Index 'chốt' năm 2022 ở mức 1.007 điểm

VietTimes – Chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022 (30/12), VN-Index giảm 2,2 điểm (-0,22%) xuống 1.007,09 điểm. So với đầu năm, chỉ số này đã giảm 32,7%.
VN-Index 'chốt' năm 2022 ở mức 1.007 điểm
VN-Index 'chốt' năm 2022 ở mức 1.007 điểm

Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022 ngày 30/12 diễn ra đôi chút tiếc nuối khi VN-Index bất ngờ đảo chiều giảm 2,2 điểm (-0,22%), đóng cửa ở mức 1.007,09 điểm.

Đóng góp vào mức giảm của VN-Index có thể kể tới một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngành ngân hàng, bán lẻ và bất động sản, như: BID (-1,76 điểm), SAB (-0,96 điểm), VCB (-0,83 điểm), MSN (-0,36 điểm), MBB (-0,34 điểm) và NVL (-0,32 điểm).

Trong khi đó, những mã cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index là BCM (+0,36 điểm), PNJ (+0,32 điểm), CTG (+0,3 điểm), EIB (+0,29 điểm), SSB (+0,23 điểm), VHM (+0,21 điểm), FPT (+0,19 điểm) và VIC (+0,19 điểm).

Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022, thanh khoản trên sàn HOSE tiếp tục suy giảm với 407 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng với tổng giá trị giao dịch đạt 7.423,1 tỉ đồng.

Toàn thị trường (HOSE, HNX và UPCoM) có 458 mã xanh tăng điểm, 413 mã giảm điểm và 241 mã đứng giá.

Trong rổ VN30, sắc xanh cũng chiếm ưu thế với 14 mã tăng điểm so với 13 mã giảm điểm, song biên độ tăng không đáng kể, chỉ dao động từ 0,2-1,5%. Ngược lại, một số mã ghi nhận mức giảm lớn như KDH (-5,2%), NVL (-4,4%), BID (-3,5%), SAB (-3,5%).

Nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh mua ròng trên cả 2 sàn. Cụ thể, trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 497,2 tỉ đồng, tập trung vào các mã STB, BCM, HPG, DGC. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 23,3 tỉ đồng, tập trung vào các mã IDC, PVS và PVI./.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.