Việt Nam - Campuchia ra thông cáo chung về biên giới

Hai nước sẽ đẩy nhanh việc phân giới cắm mốc, cam kết không để thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ của mình để xâm hại an ninh, ổn định nước kia.
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và người đồng cấp Samdech tại hội nghị. Ảnh: Xuân Ẩn.
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và người đồng cấp Samdech tại hội nghị. Ảnh: Xuân Ẩn.

Sáng 28/10, tại phiên họp toàn thể Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 8, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cùng người đồng cấp Samdech Krolahom Sar Kheng đã ra thông cáo chung 16 điểm trong quan hệ hợp tác hai nước.

Ông Phạm Bình Minh cho rằng, hai nước đã đạt những bước tiến vượt bậc thời gian qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên hơn 2,5 tỷ đôla, tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, có 172 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia với tổng vốn hơn 3,6 tỷ đôla, đứng thứ 2 trong 67 quốc gia đầu tư vào nước bạn. Hai nước quyết tâm hướng đến kim ngạch thương mại đạt 5 tỷ đôla thời gian tới.

Hai quốc gia ủng hộ việc các tỉnh giáp ranh trao đổi thông tin nhằm nâng cao kiểm soát hàng hóa, phương tiện qua lại. Cửa khẩu phụ Tân Nam (Tây Ninh) và Mơn Chây (Prey Veng) sẽ được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế; Cầu Long Bình – Chrây Thom nối tỉnh An Giang và Kandal được Thủ tướng hai nước dự khởi công từ đầu năm 2014 sẽ được thúc đẩy xây dựng.

Việt Nam – Campuchia cũng tiếp tục phối hợp ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vượt biên trái phép nhằm xâm hại tài nguyên. Chính phủ Campuchia tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trồng cao su, hoa màu khác trên một số tỉnh.

Phía Việt Nam sẽ xem xét bán điện cho một số khu vực biên giới nước bạn theo lời đề nghị nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tế trong nước. Campuchia cũng đồng ý cho một số doanh nghiệp Việt triển khai các dự án thủy điện tại quốc gia này.

Hội nghị đã ra thông cáo chung gồm 16 điểm. Ảnh:Xuân Ẩn.

Trong thông cáo chung, hai quốc gia nhất trí đẩy nhanh tốc độ phân giới cắm mốc trên bộ để xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Cần hợp tác ngăn chặn giải quyết các sự việc tiêu cực liên quan đến công tác phân giới cắm mốc. Tuyên truyền người dân dọc biên giới hai nước hiểu hơn về tầm quan trọng của việc phân giới cắm mốc.

Hai bên tái khẳng định cam kết không cho bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để để xâm hại an ninh và ổn định của nước kia. Tăng cường phối hợp tuần tra biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập nội địa để gây rối, chống phá của thế lực thù địch.

Phía Việt Nam sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện hy sinh thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Trước hội nghị, đại diện hai bên đã tiến hành nhóm họp rà soát, kiểm điểm kết quả hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia từ hội nghị lần thứ 7 diễn ra tháng 3/2012 đến nay. Hai bên bàn biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đưa ra những phương hướng thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Theo VnExpress