Về một nhà thầu danh tiếng đất Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Doanh thu của Cường Thịnh Thi vượt ngưỡng 2.000 tỉ đồng vào năm 2016, đột ngột giảm mạnh vào năm 2017, rồi hồi phục chậm trong các năm 2018 và 2019.

Năm 2015, CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi (Cường Thịnh Thi) là một trong số ít các 'tay chơi' có vốn điều lệ trên 1.000 tỉ đồng, được cho là đủ tiềm lực để ôm trọn cả lô 3,64 triệu cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên do SCIC đem bán đấu giá.

Song, như đã biết, cuộc chơi nghìn tỉ ở Khách sạn Kim Liên chỉ có một 'tay chơi' thắng cuộc, đó là Thaigroup của đại gia đồng hương Ninh Bình Nguyễn Đức Thụy (‘bầu’ Thụy).

Dù vậy, thương vụ đã phần nào cho thấy tham vọng bất động sản của giới chủ Cường Thịnh Thi, nhất là khi các tài liệu được công bố cũng thể hiện, hoạt động kinh doanh của nhóm này đang trên đà tăng trưởng.

Chỉ trong nửa đầu năm 2015, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Cường Thịnh Thi đã đạt lần lượt 780 tỉ đồng và 9,4 tỉ đồng, tương đương 60,7% và 57,8% so với thực hiện của năm 2014. Tới năm 2016, doanh thu của công ty đã cao gần gấp đôi so với năm 2014.

Giai đoạn sau đó, quy mô tổng tài sản của Cường Thịnh Thi tăng trưởng khá mạnh cho thấy tập đoàn vẫn có xu hướng đầu tư mở rộng kinh doanh, trong đó có lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tháng 9/2018, Cường Thịnh Thi (liên doanh với Super Energy Group Company Limited) đã được UBND tỉnh Sóc Trăng lựa chọn làm chủ đầu tư thực hiện dự án điện gió tại Vị trí số 2 theo quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đến ngày 3/12/2018, doanh nghiệp dự án là Công ty THNH Điện gió Sóc Trăng được thành lập. Trong đó, Cường Thịnh Thi sở hữu 100% vốn.

Trụ sở Tập đoàn Cường Thịnh Thi tại tỉnh Ninh Bình (Nguồn: thanhtra.com.vn)

Trụ sở Tập đoàn Cường Thịnh Thi tại tỉnh Ninh Bình (Nguồn: thanhtra.com.vn)

Theo tìm hiểu của VietTimes, Cường Thịnh Thi được thành lập từ tháng 7/2004, là một nhà thầu xây lắp lớn có trụ sở tại tỉnh Ninh Bình và cũng là một trong 8 cái tên trong liên danh thực hiện dự án BOT Cầu Bạch Đằng tại tỉnh Quảng Ninh. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT Vũ Trường Thi.

Tính tới tháng 12/2014, Cường Thịnh Thi có vốn điều lệ 1.289 tỉ đồng, trong đó ông Vũ Trường Thi sở hữu tới 81,54% vốn điều lệ. Phần vốn còn lại tương đương 18,46% vốn điều lệ được nắm giữ bởi các cổ đông gồm: Công ty TNHH Cường Thịnh Thi Đại Sơn (2,58%); Công ty TNHH Cường Thịnh Thi Bình Tây (2,58%); Công ty TNHH Cường Thịnh Thi 189 (2,58%); Công ty TNHH Cường Thịnh Thi Nam Việt (7,76%); và ông Đinh Văn Phi (2,96%).