Ukraine lắp đặt "lồng giáp" cho một loại xe tăng khác của NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ukraine đã bắt đầu trang bị cho một loại xe tăng NATO khác một lồng giáp khác thường, giúp chiếc xe này có thêm một lớp bảo vệ khỏi các mối đe dọa chết người từ Nga.

Một người lính Ukraine lái xe tăng Leopard tại một địa điểm không được tiết lộ ở miền Đông Ukraine vào tháng 7 (Ảnh: Reuters)
Một người lính Ukraine lái xe tăng Leopard tại một địa điểm không được tiết lộ ở miền Đông Ukraine vào tháng 7 (Ảnh: Reuters)

Mặt trận Thép của Rinat Akhmetov, một sáng kiến ​​của Ukraine, đã xây dựng và lắp đặt các tấm chắn thép trên xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất để tăng cường khả năng phòng thủ trước các loại đạn dược như tên lửa, rocket và máy bay không người lái tự sát.

Đức và các đồng minh NATO khác vận hành mẫu xe tăng đã gửi cho Ukraine hàng chục xe tăng Leopard 1 và mẫu Leopard 2 mới hơn, những chiếc xe này đã tham chiến và nằm trong số các loại xe bọc thép do phương Tây sản xuất được Kiev vận hành trên chiến trường.

2.png
Quân đội Ukraine khai hỏa xe tăng Leopard trong cuộc tập trận gần tiền tuyến ở miền Đông Ukraine hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters)

Leopard là mẫu xe tăng mạnh mẽ, có khả năng hoạt động cao với lớp giáp hạng nặng nhưng chúng không phải là bất khả chiến bại. Trên thực tế, một số ước tính nguồn mở cho thấy Ukraine đã mất gần 40 chiếc Leopard, mặc dù con số này vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, việc để mất Leopard trên chiến trường đã được xác nhận.

Ukraine và Nga đã trang bị cho nhiều phương tiện bọc thép của họ những lồng chắn kim loại trong suốt cuộc chiến, như một biện pháp phòng thủ cuối cùng trước các loại đạn dược, đặc biệt là đòn tấn công từ máy bay không người lái cỡ nhỏ chứa chất nổ - loại vũ khí rẻ tiền có thể tấn công chính xác vào mục tiêu của kẻ thù. Những máy bay không người lái này đã hạ gục nhiều phương tiện và tổ lái của cả hai bên.

Các loại lồng giáp này có thiết kế khá đa dạng. Một số có vẻ ngoài thô sơ, được trang bị phù hợp với xe bọc thép, nhưng lại làm giảm sự cơ động và hoạt động chiến đấu hoặc loại bỏ một số lợi thế nhất định của xe tăng, như trường hợp “xe tăng rùa” của Nga. Một số khác trông tinh xảo hơn và được áp dụng gọn gàng vào bên ngoài.

4.png
3.png
Xe tăng Leopard do Đức sản xuất có lồng giáp bảo vệ ở một địa điểm không được tiết lộ (Ảnh: Business Insider)

Leopard là loại xe bọc thép mới nhất được Mặt trận Thép trang bị thêm lớp bảo vệ. Sáng kiến ​​này cũng đã lắp đặt các tấm chắn thép trên xe tăng M1 Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất cũng như các xe tăng thời Liên Xô như T-64 và T-72.

Một lồng giáp dành cho xe tăng Leopard có giá khoảng 20.000 USD, chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí của chiếc xe tăng trị giá hàng triệu USD. Lồng giáp bảo vệ này, nhìn giống như lưới, mất khoảng 12 giờ để lắp đặt tại một căn cứ sửa chữa của quân đội Ukraine.

Sáng kiến ​​Mặt trận Thép cho biết các lồng giáp không cản trở khả năng cơ động hay hiệu quả chiến đấu của Leopard và được cho là làm tăng khả năng sống sót của xe tăng lên 30-40%. Ngay cả khi xe tăng bị trúng đạn trong trận chiến, lớp giáp này vẫn giúp tổ lái sống sót và chiếc xe sau đó có thể được thu hồi để sửa chữa.

Việc sử dụng ngày càng nhiều các lồng giáp ở Ukraine đã cho thấy các mối đe dọa đối với xe tăng và đặc biệt là vai trò quan trọng - và ngày càng tăng - của máy bay không người lái trên chiến trường. Cả Ukraine và Nga đều mất nhiều xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng, trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cỡ nhỏ.