Ukraine để lại một số lượng lớn vũ khí trang bị cho dân quân Lugansk ở Lysychansk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong cuộc rút lui khỏi khu vực Severodonetsk-Lysychansk, quân đội Ukraine không thể mang theo số lượng lớn vũ khí, trang bị nặng, phải để lại trên chiến trường. Các phóng sự video cho thấy một phần thực tế của tổn thất này.

Quân đội Nga, dân quân Lugansk đã tổ chức một cuộc trưng bày một số mẫu các trang thiết bị quân sự do quân đội Ukraine để lại sau khi rút lui khỏi hai thành phố Severodonetsk-Lysychansk.

Cuộc triển lãm trưng bày các vũ khí của Ukraine và nước ngoài do các đồng minh phương Tây của Kiev viện trợ ở thành phố Lysychansk.

Trong cuộc trưng bày các vũ khí chiến lợi phẩm, có hầu hết các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự quân đội Ukraine như pháo tự hành Gvozdika, xe tăng T-62, BMP-2. Các xe bọc thép vận chuyển quân như “Saxon AT-105A” của Anh. Xe bọc thép “Varta” “Cossack” "Kozak" do Ukraine sản xuất, xe vận chuyển thương binh“MT-LB”, Pháo phản lực "Grad", các xe bắc cầu phao và cầu vượt, xe trinh sát "BRDM" và tổ hợp tên lửa phòng không "Osa" và các xe vận tải quân sự.

Theo phóng viên "Komsomolskaya Pravda" Alexander Kots, giới thiệu về cuộc trưng bày này, đây chỉ là một phần số lượng trang thiết bị quân đội Ukraine để lại sau khi rút lui khỏi thành phố.

Do tất cả các con đường rút lui về hướng Seversk đều bị cắt đứt, quân đội Ukraine chỉ có thể rút lui theo đường rừng, không mang trang thiết bị và quân đội Nga không tấn công các đơn vị Ukraine rút lui. Trong tình huống cố gắng đột phá với trang thiết bị cơ giới, lực lượng pháo binh dân quân Lugansk sẽ tấn công phá hủy. Vì vậy, các trang thiết bị hạng nặng đều bị bỏ lại và hoạt động bình thường.

Kho đạn pháo M777 dã chiến của quân đội Ukraine bị phá hủy và bỏ lại ở ngoại vi thành phố Lisichansk. Video RT.

Ngày 7/7, phóng viên RT, Murad Gazdiev công bố phóng sự video, ghi lại một kho đạn pháo dã chiến dành cho lựu pháo M777 của Mỹ viện trợ cho quân đội Ukraine. Kho đạn pháo lớn có thể bị quân đội Nga tấn công đã phát nổ hoặc chính binh sĩ Ukraine phá hủy khi rút lui khỏi khu vực thành phố Lysychansk.

Trận địa pháo dã chiến của quân đội Ukraine bị bỏ lại ở ngoại vi thành phố Lysychansk. Video RT.

Ngày 8/7 phóng viên RT, Murad Gazdiev tiếp tục đăng phóng sự video, ghi lại toàn cảnh một trận địa pháo binh mà quân đội Ukraine đã bỏ lại ở ngoại vi thành phố Lisichansk khi rút lui. Các pháo tự hành chiến lợi phẩm Ukraine còn đầy đủ cơ số đạn và trong tình trạng kỹ thuật tốt. Ngoài ra còn có các điểm chốt hỏa lực phòng ngự với súng máy Browning, súng phóng lựu và tên lửa chống tăng do nước ngoài sản xuất. Lực lượng dân quân Lugansk, với sự hộ trợ của các quân nhân Nga đã sử dụng trận địa pháo này tấn công vào chiến tuyến quân đội Ukraine trên hướng thành phố Severk.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine tổn thất 196 xe tăng và xe thiết giáp, 12 máy bay chiến đấu và 1 trực thăng trong trận chiến kéo dài nhiều tuần. Quân đội Ukraine bỏ lại 39 xe tăng, 11 pháo và súng cối, 48 tổ hợp tên lửa chống tăng khi rút lui khỏi thành phố Lysychansk./.