close Đăng nhập

TSMC, Samsung lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chip khổng lồ tại UAE

Hai ông lớn Samsung và TSMC đều đang thảo luận kế hoạch xây dựng những dự án chip trị giá tới 100 tỷ USD tại UAE.

TSMC, Samsung lên kế hoạch xây dựng nhà máy khổng lồ sản xuất chip tại UAE.
TSMC, Samsung lên kế hoạch xây dựng nhà máy khổng lồ sản xuất chip tại UAE.

Gia nhập đường đua sản xuất chip

Các giám đốc điều hành hàng đầu tại TSMC, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, đã đến thăm UAE thời gian gần đây và thảo luận về một khu phức hợp nhà máy tương đương một số cơ sở tiên tiến nhất của công ty tại Đài Loan (Trung Quốc). Phía Samsung cũng đã cử các đại diện cấp cao đến xem xét tình hình và đang cân nhắc các hoạt động sản xuất chip mới tại quốc gia này trong những năm tới.

Các cuộc đàm phán đang trong giai đoạn đầu và các dự án có thể không thành công, do hàng loạt các rào cản khác nhau, đặc biệt là về kỹ thuật.

Theo các điều khoản ban đầu, dự án sẽ được UAE tài trợ. Mục tiêu rộng hơn là tăng sản lượng chip toàn cầu và giúp hạ giá chip mà không làm tổn hại đến lợi nhuận phía nhà sản xuất.

Các cuộc thảo luận với TSMC và Samsung phản ánh tham vọng công nghệ ngày càng tăng của UAE và động lực toàn cầu nhằm tài trợ cho việc mở rộng sản xuất chip, phần lớn để đáp ứng nhu cầu bùng nổ AI.

Chi phí tăng vọt trong những năm gần đây, đến mức một nhà máy sản xuất chip tiên tiến có thể cần tới 20 tỷ USD để đi vào hoạt động. Các dự án có quy mô đang được thảo luận tại UAE thậm chí có tổng chi phí hơn 100 tỷ USD.

logo1x1-8002-1705760784-jpeg-1-8681-5736-1707334680.jpg
Các cuộc thảo luận với TSMC và Samsung phản ánh tham vọng công nghệ ngày càng tăng của UAE. (Ảnh: TSMC)

Một mối lo đang được quan tâm là sản xuất chip đòi hỏi lượng lớn nước siêu sạch. Phần lớn nước của UAE hiện được sản xuất thông qua quá trình khử muối và sẽ cần phải lọc đáng kể mới có thể sử dụng trong làm chip. Tình trạng thiếu hụt nhân tài cũng là vấn đề đáng lưu tâm.

Nếu TSMC và Samsung tiếp tục thảo luận, các dự án này trong tương lai có thể tạo ra làn sóng mở rộng ngành tiếp theo sau kỷ nguyên tăng trưởng sản xuất được thúc đẩy bởi các khoản trợ cấp của chính phủ Mỹ, Châu Âu và Đông Á.

Mỹ đang đưa 39 tỷ USD rót vào sản xuất chip trong nước theo Đạo luật Chip năm 2022. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã tự chắp vá các gói khuyến khích của riêng mình, thu hút các công ty như Intel và TSMC.

Mối lo ngại với Mỹ

UAE là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. G42 (tập đoàn công nghệ lớn có trụ sở tại Abu Dhabi, UAE) hiện phát triển các ngành công nghiệp AI như chính phủ, y tế, tài chính , dầu khí, hàng không và khách sạn.

Đầu năm nay, Microsoft đã công bố khoản đầu tư chiến lược trị giá 1,5 tỷ USD vào G42, tăng cường sự hợp tác của hai công ty trong việc mang các công nghệ AI mới nhất của Microsoft và các sáng kiến nâng cao kỹ năng đến UAE và các quốc gia khác trên thế giới.

Tuần trước, G42 cho biết họ sẽ hợp tác với Nvidia Corp để tạo ra một phòng thí nghiệm công nghệ khí hậu. Sự hợp tác này là mối quan hệ hợp tác đầu tiên của công ty với Nvidia, công ty có chip đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của phần mềm AI.

1-17015989506662077970128.jpg.jpg
Hệ thống siêu máy tính Condor Galaxy dành cho nhiệm vụ AI do Cerebras tạo ra. (Ảnh: Reuters)

Vào tháng 10/2023, G42 cũng đã công bố hợp tác với OpenAI để cung cấp các giải pháp AI tiên tiến cho UAE và các thị trường khu vực. Công ty được thành lập vào năm 2018, do Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan lãnh đạo, một cố vấn an ninh quốc gia của UAE và là chủ tịch Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi.

Nhưng sự trỗi dậy của UAE với tư cách là một cường quốc AI cũng đã tạo sự lo ngại từ chính phủ Mỹ.

Khoa học - Công nghệ

Giá vàng SJC hôm nay tăng 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tăng 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC sáng 21/5 niêm yết ở mức 160,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 163,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.