close Đăng nhập

Trường kỳ thâu tóm cổ phiếu dược

VietTimes -- Cùng nhiều lần công khai chào mua để hướng tới sở hữu lượng cổ phần chi phối, hành trình thâu tóm công ty dược của Taisho Group và CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim), bên cạnh sự khác biệt về quy mô giá trị thương vụ, vẫn có những điểm đáng chú ý.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Với lợi thế là một nước đang phát triển, các vấn đề về y tế, chăm sóc sức khỏe ngày càng được người dân quan tâm, ngành dược Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng tốt so với nhiều quốc gia.

Vì vậy, cổ phần của các doanh nghiệp ngành dược trong nước vẫn luôn thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Từ năm 2018 cho tới nay, những chuyển biến rõ nét trong hoạt động thâu tóm có thể kể tới trường hợp của CTCP Dược Hậu Giang (Mã CK: DHG) và CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar - Mã CK: LDP).

Nguyễn Kim “rộng cửa” thâu tóm Dược Lâm Đồng

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Dược Lâm Đồng về việc chào mua công khai cổ phiếu LDP của CTCP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim Jsc).

Theo đó, HĐQT đã thống nhất đề xuất chào mua công khai 1.364.563 cổ phiếu LDP (chiếm 17,42% cổ phần) của Nguyễn Kim Jsc. Mức giá chào mua tối thiểu là 25.600 đồng/cổ phiếu.

“HĐQT đề nghị CTCP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim tiếp tục hợp tác và hỗ trợ trong hoạt động của công ty sau khi hoàn tất chào mua công khai nhằm tăng giá trị cho công ty và các cổ đông của công ty” - thông tin công bố cho biết.

Nếu giao dịch diễn ra thuận lợi, Nguyễn Kim Jsc sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 51,14% vốn điều lệ tại LDP và vượt qua Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), có tỷ lệ sở hữu 31,87% vốn điều lệ, để trở thành cổ đông nắm quyền chi phối tại Dược Lâm Đồng.

Với mục đích thâu tóm số cổ phần đủ để chuyển Dược Lâm Đồng từ công ty liên kết thành công ty con, Nguyễn Kim Jsc cũng đã nhiều lần thực hiện đăng ký mua vào số lượng lớn cổ phiếu LDP trong năm 2017 và 2018.

Trước đó, HĐQT Dược Lâm Đồng cũng thống nhất với phương án chào mua công khai 2.125.358 cổ phiếu LDP (tương đương 27,14% vốn điều lệ), với mức giá 23.500 đồng/cổ phiếu, do Nguyễn Kim Jsc đề xuất.

Tuy nhiên, nhà đầu tư này chỉ gom thêm được 760.795 cổ phiếu (giao dịch được thực hiện từ ngày 9/1/2019 - 11/1/2019) và nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 33,72%.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, bà Vũ Thu Mười - Ủy viên HĐQT Nguyễn Kim Jsc - đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT Dược Lâm Đồng nhiệm kỳ 2018 - 2022, sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 4/2018. Cơ cấu HĐQT Dược Lâm Đồng gồm 5 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 1 thành viên kiêm Tổng giám đốc và 3 thành viên kiêm nhiệm và không điều hành.

Có thể thấy, Nguyễn Kim Jsc đã phần nào thể hiện được sự ảnh hưởng lớn của mình tại Dược Lâm Đồng.

Được biết, Nguyễn Kim Jsc, thành lập năm 2007, có quy mô vốn điều lệ lên tới 5.000 tỷ đồng. Hoạt động chính của công ty là kinh doanh bất động sản và tư vấn quản lý dự án.

Năm 2017, Nguyễn Kim Jsc đạt doanh thu hợp nhất đạt 2.484 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 248 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản hợp nhất của Nguyễn Kim Jsc đạt 7.086 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 5.559 tỷ đồng.

Taisho quyết “gom hết” cổ phiếu DHG

Tương tự Nguyễn Kim Jsc, nhà đầu tư Taisho Pharmaceutical Group (hay còn được biết đến với tên gọi là CTCP Chế tạo thuốc Taisho - viết tắt: Taisho Group) cũng thể hiện tham vọng thâu tóm một công ty dược khác là CTCP Dược Hậu Giang (Mã CK: DHG)

Ngày 28/2/2019, Taisho Group đã công bố kế hoạch mua thêm 28.358.748 cổ phiếu DHG, tương đương với 21,7% cổ phần của Dược Hậu Giang. Hoạt động chào mua công khai dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 3 và kết thúc vào cuối tháng 4/2019.

Với mức giá chào mua là 120.000 đồng/cổ phiếu, Taisho Group dự kiến sẽ chi ra tới 3.400 tỷ đồng cho thương vụ này. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, hãng dược phẩm đến từ Nhật Bản sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 34,99% lên mức 56,69%, qua đó sẽ nắm quyền kiểm soát tại DHG.

Kể từ khi chính thức đầu tư vào DHG vào tháng 7/2016, Taisho Group đã ghi nhận những lợi ích tích cực từ khoản đầu tư này mang lại và tỏ rõ ý định gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Trong năm 2018, Taisho Group đã rất tích cực gom mua thêm tới hơn 12,8 triệu cổ phiếu DHG để nâng tỷ lệ sở hữu từ 24,44% lên mức 34,29%.

Cụ thể, vào tháng 7/2018, công ty này đã thực hiện gom mua thành công hơn 9,22 triệu cổ phiếu DHG (tương đương với 7,06% vốn điều lệ) với mức giá 120.000 đồng/cổ phiếu thông qua hình thức chào mua công khai.

Không lâu sau đó, khi thị giá cổ phiếu DHG đang giao dịch quanh mức 90.000 đồng/cổ phiếu, Taisho Group tiếp tục mua vào 3 triệu cổ phiếu DHG (tương đương với 2,3% vốn điều lệ) trên sàn chứng khoán.

Tới ngày 20/2/2019, công ty này đã thực hiện các giao dịch thỏa thuận để tiếp tục gom thêm 925.200 cổ phiếu DHG, nâng tỷ lệ sở hữu lên 34,99%.

Thông qua các giao dịch này, Taisho Group tiếp tục củng cố vị thế là cổ đông lớn thứ 2 chỉ sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), với tỷ lệ sở hữu là 43,31% cổ phần, tại DHG.

Taisho Group cũng thể hiện quyết tâm thâu tóm CTCP Dược Hậu Giang (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Taisho Group cũng thể hiện quyết tâm thâu tóm CTCP Dược Hậu Giang (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Mặc dù vậy, Taisho Group mới chỉ có 1 đại diện tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) của DHG với vai trò Thành viên HĐQT là ông Jun Kuroda (sinh năm 1956). Cổ đông SCIC vẫn nắm quyền kiểm soát với sự góp mặt của 3 đại diện, trong đó, ông Nguyễn Chí Thành đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Có thể nói kế hoạch sắp tới thể hiện mong muốn “gom hết” cổ phiếu DHG của Taisho Group, bởi lẽ, trong trường hợp SCIC không tiến hành bán ra cổ phần thì cổ đông ngoại này sẽ phải mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông khác để mua được lượng cổ phiếu mong muốn.

Mặt khác, với việc gia tăng tỷ lệ sở hữu, Taisho Group sẽ củng cố vị thế vị thế của mình tại DHG trước thềm kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sắp tới, mà nhiều khả năng các cổ đông sẽ tiến hành bầu HĐQT mới cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo

Thông tin công bố gần đây (ngày 7/3/2019) của DHG cho biết, tất cả các thành viên HĐQT đều không phản đổi việc chào mua công khai của Taisho Group./.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.