close Đăng nhập

Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Sức khỏe Toàn cầu (Singapore) ký hợp tác khoa học


Sáng 13/3, Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) ký kết biên bản ghi nhớ với Viện Sức khỏe Toàn cầu SingHealth Duke- NUS (Singapore) về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong y tế.

 VT_ký kết.jpg
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trường ĐHYHN với Viện Sức khỏe Toàn cầu SingHealth Duke- NUS

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trường ĐHYHN và Viện Sức khỏe Toàn cầu SingHealth Duke- NUS nhằm phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu y học, trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực y tế công cộng và các lĩnh vực lâm sàng như răng hàm mặt, điều dưỡng... Lễ ký đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

“Đây là một trong những hoạt động thắt chặt thêm mối quan hệ 2 nước, ngay khi Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Singapore” – Phó Đại sứ Singapore tại Việt Nam, ngài Donald Tsang Tsz Lok, nhấn mạnh tại buổi lễ.

VT_pho DS.jpg
Phó Đại sứ Singapore tại Việt Nam cho rằng buổi lễ sẽ góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ của 2 nước.

Tại buổi lễ, GS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường ĐHYHN cho biết nhà trường đã có nhiều hợp tác với các tổ chức y tế Singapore, trong đó có Viện Sức khỏe Toàn cầu SingHealth Duke- NUS. Việc hợp tác góp phần nâng cao năng lực đào tạo và thực hành y khoa, mang lại lợi ích thiết thực cho đội ngũ giảng viên, sinh viên của trường.

“Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, làm động lực tăng trưởng mới, Trường ĐHYHN đã và đang có những định hướng phát triển đột phá về khoa học công nghệ để tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong nước và trong khu vực. Trường tin rằng các hoạt động hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học sẽ có những đóng góp thiết thực vào định hướng chung này”- GS Tú nhấn mạnh.

VT_TÚ.jpg
GS Nguyễn Hữu Tú hy vọng các hoạt động hợp tác quốc tế sẽ góp phần phát triển nghiên cứu khoa học.

Nhân sự kiện này, Viện Sức khỏe Toàn cầu SingHealth Duke - NUS công bố thành lập Văn phòng hợp tác khu vực (RCO) của SingHealth tại Trường ĐHYHN, bên cạnh hai văn phòng đặt tại Indonesia và Sri Lanka.

Ông Ooi Peng Jin London Lucien - Giám đốc Viện Sức khỏe Toàn cầu SingHealth Duke-NUS khẳng định: Văn phòng Hợp tác Khu vực đặt tại Hà Nội sẽ góp phần mở rộng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa các viện trực thuộc SingHealth, Duke-NUS, Trường ĐHYHN với các đối tác trong nước khác, hướng tới tác động sức khỏe toàn cầu trong khu vực. Bằng việc chính thức hóa mối quan hệ hợp tác, sáng kiến này sẽ tăng cường xây dựng năng lực và nỗ lực nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới, vượt qua các thách thức y tế nổi bật.

"Với 34 dự án lâm sàng và nghiên cứu tại Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại, các viện của chúng tôi tăng cường trao đổi kiến thức, tài năng và nguồn lực – tạo ra lợi ích chung cho cả Việt Nam và Singapore trong quá trình hợp tác cải thiện hệ thống y tế, nghiên cứu và giáo dục", ông Ooi Peng Jin London Lucien nhấn mạnh.

Sự ra đời của Văn phòng sẽ thu hút các nhà khoa học ở Việt Nam và các nước tham gia, góp phần giải quyết những vấn đề y tế ở Việt Nam và khu vực.

Với việc ký kết hợp tác, ông Ooi Peng Jin London Lucien mong muốn có cơ hội làm việc chặt chẽ với Trường ĐHYHN để thúc đẩy y tế toàn cầu, giáo dục và năng lực xây dựng năng lực y tế, giải quyết những thách thức y tế hiện đại.

Y tế

Bệnh viện vào cuộc “xóa” khói thuốc

Bệnh viện vào cuộc “xóa” khói thuốc

Gần 20 triệu lượt người khám chữa bệnh mỗi năm đang đối mặt nguy cơ hít khói thuốc thụ động ngay trong bệnh viện. Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần II được kỳ vọng tạo cú hích mạnh để trả lại không khí sạch cho các bệnh viện.

Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung

Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Đà Nẵng điều trị thành công cho một bệnh nhân đa nhân xơ tử cung phức tạp, trong đó khối u lớn nhất có kích thước tương đương thai nhi 3 tháng. Khối u gây biến dạng toàn bộ tử cung, rong kinh kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh.