Trường Đại học Y Hà Nội phong tặng chức danh Giáo sư danh dự cho GS. Emmanuele A. Jannini

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, ngày 4/11, Trường Đại học Y Hà Nội đã phong tặng chức danh Giáo sư danh dự cho GS. Emmanuele A. Jannini - Chủ tịch Viện Hàn lâm Ý về sức khỏe lứa đôi. 
Trường Đại học Y Hà Nội phong tặng chức danh Giáo dư danh dự cho GS. Emmanuele A. Jannini (Ảnh - Hữu Linh)
Trường Đại học Y Hà Nội phong tặng chức danh Giáo dư danh dự cho GS. Emmanuele A. Jannini (Ảnh - Hữu Linh)

Chuyên ngành Y học Giới tính là một chuyên ngành y khoa phát triển trên thế giới, nhưng tại Việt Nam còn rất non trẻ. Để hỗ trợ phát triển chuyên ngành này, Trường Đại học Y Hà Nội đã hợp tác với các chuyên gia hàng đầu thế giới, trong đó có GS. Emmanuele A. Jannini.

GS. Emmanuele A. Jannini là Chủ tịch Viện Hàn lâm Ý về sức khỏe lứa đôi, có nhiều năm kinh nghiệm công tác và nghiên cứu tại Trung tâm nội tiết lâm sàng - Viện Y tế Quốc gia (Mỹ), đã có 200 bài báo đăng trên nhiều tạp chí y khoa uy tín của thế giới, là Trưởng ban biên tập sách giáo khoa của nhà xuất bản Springer danh tiếng…

Riêng đối với Việt Nam nói chung và Trường Đại học Y nói riêng, hàng năm GS. Emmanuele A. Jannini thường dành thời gian giảng dạy cho các giảng viên, bác sĩ trong cả nước và hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu mang tầm cỡ quốc tế.

PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - đại diện Trường Đại học Y Hà Nội phong tặng chức danh Giáo sư danh dự cho GS. Emmanuele A. Jannini (Ảnh - Minh Thuý)

PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - đại diện Trường Đại học Y Hà Nội phong tặng chức danh Giáo sư danh dự cho GS. Emmanuele A. Jannini (Ảnh - Minh Thuý)

Nhằm vinh danh những cống hiến của GS. Emmanuele A. Jannini cho ngành Y học giới tính của Việt Nam, Trường Đại học Y Hà Nội đã phong tặng chức danh Giáo sư danh dự cho ông qua hệ thống Webinar và live stream trên Facebook của Trường.

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Hoài Bắc – Trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện (BV) Đại học Y Hà Nội – cho biết: GS. Emmanuele A. Jannini đã đồng hành với Trường nhiều năm trong quá trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hy vọng với việc phát huy nội lực trong nước và hợp tác quốc tế, ngành Nam học sẽ có bước phát triển mạnh mẽ”.

Theo ông Đinh Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) – hiện nay, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở Việt Nam ngày một tăng cao, trong khi Nam học vẫn là 1 ngành non trẻ. Với sự giúp đỡ của GS. Emmanuele A. Jannini, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ đào tạo được các bác sĩ có kỹ năng, chuyên môn sâu để chăm sóc sức khoẻ cho người dân tốt hơn.