Trộm xe giường nằm giá 3 tỉ tại bến xe Thái Bình

Lợi dụng sự cả tin của bảo vệ bến xe, tài xế chuyên lái xe thuê cho các hãng xe khách đã đưa trót lọt một xe khách giường nằm của doanh nghiệp vận tải ra khỏi bến xe Thái Bình.
Bến xe khách Thái Bình, nơi Han đánh cắp chót lọt xe khách giường nằm trị giá 3 tỉ của doanh nghiệp vận tải Hoàng Hải ra khỏi bến - Ảnh: Tiến Thắng
Bến xe khách Thái Bình, nơi Han đánh cắp chót lọt xe khách giường nằm trị giá 3 tỉ của doanh nghiệp vận tải Hoàng Hải ra khỏi bến - Ảnh: Tiến Thắng

Chiều 7-1, ông Bùi Văn Bình, trưởng ban quản lý bến xe Thái Bình, cho biết cơ quan chức năng đã tìm được chiếc xe khách giường nằm loại 45 chỗ (trị giá khoảng 3 tỉ đồng) của doanh nghiệp vận tải Hoàng Hải bị mất cắp vào sáng sớm 7-1. Chiếc xe được tìm thấy khi tài xế đang lái xe trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, khoảng 0g ngày 7-1, tài xế tên Han (trú tại Bồ Xuyên, Thái Bình), chuyên lái xe khách thuê cho các doanh nghiệp vận tải tại bến xe Thái Bình, đã lái xe khách giường nằm của doanh nghiệp vận tải Hoàng Hải ra khỏi bến dù không còn được doanh nghiệp này thuê lái.

Theo ông Bình, Han lợi dụng việc anh em bảo vệ tại bến xe đều đã biết mặt mình do làm lâu năm tại đây. Khi thấy Han đánh xe ra thì anh em bảo vệ đã ra mở cổng cho xe ra như mọi ngày mà không biết việc doanh nghiệp Hoàng Hải không còn thuê tài xế này nữa.

Chỉ đến khi người của doanh nghiệp Hoàng Hải ra nhận xe thì phát hiện không còn xe trong bến nên đi báo cho Ban quản lý bến xe.

Lực lượng chức năng xác định thiết bị định vị trên xe đã bị tháo bỏ và khi xem lại camera an ninh tại bến cho thấy chiếc xe được đưa ra ngoài lúc 0g10 sáng 7-1.

Khẩn trương tiến hành công tác truy tìm, thông báo đến các cơ quan công an tại các tỉnh thành lân cận. Khoảng 9 tiếng sau công an Thái Bình phối hợp cùng với công an TP. Hà Nội đã tìm lại được chiếc xe tài xế Han đánh cắp khi đang di chuyển tại quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Theo Tuổi trẻ