Trợ lý của Tổng thống Putin: Mỹ nói dối về việc liên quan đến vụ tấn công Kursk

VietTimes – Ông Nikolai Patrushev khẳng định các cơ quan tình báo phương Tây đã giúp Ukraine lên kế hoạch cho cuộc đột kích vào Kursk.

Ông Nikolai Patrushev và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)
Ông Nikolai Patrushev và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Cựu Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết, Kiev sẽ không bao giờ dám thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga nếu không có sự ủng hộ của Washington và sự hỗ trợ của NATO.

Tuần trước, Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022. Các quan chức phương Tây đã lên tiếng ủng hộ việc xâm nhập vào Vùng Kursk nhưng phủ nhận mọi thông tin trước đó hoặc liên quan đến hoạt động này.

“Tuyên bố của lãnh đạo Mỹ về việc không can dự vào các hành động của Kiev ở Vùng Kursk là không đúng với thực tế…Nếu không có sự tham gia và hỗ trợ trực tiếp của họ, Kiev sẽ không mạo hiểm tiến vào lãnh thổ Nga”, ông Patrushev nói với tờ Izvestia trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 16/8.

Cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin, người mới được bổ nhiệm giám sát chiến lược hàng hải toàn cầu của Nga, nhấn mạnh rằng “phương Tây đặt một chính quyền tội phạm đứng đầu Ukraine”, trong khi “các nước NATO đã cung cấp cho Kiev vũ khí, huấn luyện viên quân sự và liên tục cung cấp cho Kiev, vũ khí, người huấn luyện quân sự và thông tin tình báo, cùng lúc kiểm soát hành động của những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới”.

Hoạt động ở Vùng Kursk cũng được lên kế hoạch với sự tham gia của NATO và các lực lượng đặc biệt của phương Tây.

Cuộc tiến công của quân đội Kiev nhanh chóng bị lực lượng Nga ngăn chặn, mặc dù họ vẫn duy trì quyền kiểm soát một số khu định cư ở Vùng Kursk. Theo thống đốc địa phương, ít nhất 12 thường dân đã thiệt mạng và 121 người khác bị thương do vụ xâm nhập, buộc hơn 120.000 cư dân phải sơ tán.

“Hành động tội ác này xuất phát từ linh cảm về sự sụp đổ sắp xảy ra của chế độ phát xít mới ở Kiev”, ông Patrushev nói và nói thêm rằng “người dân Ukraine đang phải chịu đựng hậu quả vì lợi ích của Mỹ, vì Mỹ đã biến đất nước này thành một dự án chống Nga”.

Các quan chức Nga tuyên bố rằng bằng cách tấn công dân thường ở Vùng Kursk, Kiev đã loại bỏ mọi cơ hội đàm phán hòa bình - một mục tiêu mà các quan chức Ukraine cho rằng cuộc tấn công sẽ mang lại cho họ lợi thế.

Moscow mô tả chiến thuật quân sự của Kiev ở Nga là "khủng bố", trong khi các quốc gia phương Tây trang bị vũ khí cho Kiev chia sẻ trách nhiệm về những hành động tàn bạo do quân đội Ukraine gây ra, các quan chức khẳng định.

“Những nỗ lực của Washington đã tạo ra tất cả các điều kiện tiên quyết để Ukraine mất chủ quyền và một phần lãnh thổ của mình, bao gồm cả những vùng lãnh thổ mà một số đồng minh của Mỹ thèm muốn”, Patrushev nói thêm.