Triều Tiên nổi xung vì bị “cấm cửa” tới Diễn đàn Davos

Phái đoàn Triều Tiên đã gửi thư tới các lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos bày tỏ sự phẫn nộ trước việc họ bị rút giấy mời tham gia sự kiện, cơ quan thông tấn xã Triều Tiên KCNA đưa tin.
Một góc thủ đô Bình Nhưỡng
Một góc thủ đô Bình Nhưỡng

"Phái đoàn CHDCND Triều Tiên quyết định tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới sau nhiều lời mời từ phía diễn đàn, mong muốn nhân cơ hội này giới thiệu tình hình phát triển kinh tế Bắc Triều Tiên, thúc đẩy các mối hợp tác kinh tế thân thiện và cùng có lợi với các nước trên thế giới, nhưng với những lý do chính trị phi lý không xứng đáng về nội dung cũng như hình thức của một diễn đàn quốc tế có nhiệm vụ thảo luận các vấn đề kinh tế, diễn đàn đã hủy sự tham gia của các đại diện Triều Tiên”, thư của phái đoàn nêu rõ.

"Hành động của diễn đàn trùng lặp với mưu đồ của một số thế lực theo đuổi chính sách vô cùng thù địch đối với nước Triều Tiên, là động thái bất hợp lý cho thấy tổ chức đã mất đi tính vô tư sơ đẳng và tính nguyên tắc của cơ chế quốc tế", KCNA trích bức thư của phái đoàn Triều Tiên gửi Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos.

T.H