Trái phiếu bất động sản 'giảm nhiệt' trong tháng 4/2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau sự kiện Tân Hoàng Minh, lượng TPDN do doanh nghiệp bất động sản phát hành đã giảm mạnh, chỉ ghi nhận 820 tỉ đồng trái phiếu phát hành trong tháng 4/2022.
Trái phiếu bất động sản 'giảm nhiệt' trong tháng 4/2022
Trái phiếu bất động sản 'giảm nhiệt' trong tháng 4/2022

Trong báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) vừa công bố, CTCP Chứng khoán SSI (SSI) cho rằng thị trường TPDN về cơ bản vẫn được vận hành tương đối bình thường trong quý 1/2022.

Cụ thể, tổng lượng trái phiếu phát hành (cả riêng lẻ và phát hành ra công chúng) đạt 61.900 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, nếu so với quý 4/2021, khối lượng phát hành giảm hơn 74%, cho thấy hoạt động trên thị trường sơ cấp đã kém sôi động hơn.

Trong quý đầu năm 2022, các doanh nghiệp bất động sản vẫn tích cực đẩy mạnh phát hành TPDN với tổng khối lượng phát hành đạt 38.200 tỉ đồng, chiếm 62% tổng lượng TPDN phát hành và tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, sau việc hơn 10.000 tỉ đồng trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh bị hủy bỏ, lượng TPDN do doanh nghiệp bất động sản phát hành đã giảm mạnh, chỉ ghi nhận 820 tỉ đồng trái phiếu phát hành trong tháng 4/2022, thấp hơn nhiều so với mức bình quân theo tháng trong năm 2021 là 26.000 tỉ đồng.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại thường chưa đẩy mạnh phát hành trái phiếu trong quý 1 nên chỉ ghi nhận phát hành mới 9.700 tỉ đồng, và tăng tốc phát hành trở lại trong tháng 4 với giá trị phát hành đạt 18.600 tỉ đồng.

Báo cáo của SSI cho biết, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng được các doanh nghiệp đẩy mạnh trong 4 tháng đầu năm 2022 với tổng khối lượng trái phiếu đã mua lại trước hạn đạt 24.700 tỉ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khối lượng trái phiếu được mua lại trong tháng 4 là 11.900 tỉ đồng, tương đương khối lượng mua lại trong cả quý 1/2022.

“Nhìn chung, tác động tiêu cực của các sự kiện gần đây đã được nhìn thấy tương đối rõ ràng khi các đợt phát hành trái phiếu, bao gồm cả riêng lẻ và phát hành ra công chúng chủ yếu được quan sát thấy trong tháng 1 (chiếm 51,8% tổng lượng phát hành).

Hầu hết các doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong 2 tháng trở lại đây là những doanh nghiệp niêm yết lớn hoặc là các tổ chức tín dụng và định chế tài chính, vốn đã chịu sự quản lý chặt chẽ từ Ủy Ban Chứng khoán và Ngân hàng Nhà nước”, báo cáo nêu.

Theo SSI, thị trường TPDN nhiều khả năng sẽ kém sôi động hơn trong thời gian tới, ít nhất là trong quý 2/2022, trước khi có các chính sách rõ ràng hơn từ Chính phủ.

Tuy nhiên, nhóm phân tích cũng nhận định nhu cầu phát hành TPDN vẫn ở mức tốt trong bối cảnh môi trường lãi suất năm 2022 của Việt Nam được kỳ vọng vẫn tích cực và áp lực chi phí tài chính khi phát hành TPDN là chưa nhiều.

“Mặt khác, số TPDN đáo hạn trong 2 năm 2022-2023 ước khoảng 540.000 tỉ đồng, và chiếm khoảng 36% lượng TPDN lưu hành, dẫn đến nhu cầu phát hành để đảm bảo vòng quay vốn của các doanh nghiệp khá cao.

Cùng với đó, hoạt động sản xuất kinh doanh được kỳ vọng sẽ sôi động hơn 2021 khi nền kinh tế đang mở cửa trở lại sau đại dịch. Do vậy, nhu cầu phát hành TPDN dự kiến vẫn rất dồi dào”, SSI nhận định./.