Tổng thống Zelensky: Cuộc tấn công Kursk sẽ gây áp lực lên Nga và "khôi phục công lý"

VietTimes – Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga để "khôi phục lại công lý" và gây áp lực lên các lực lượng của Moscow.

Chiến sự ở vùng Kursk của Nga vẫn đang diễn ra (Ảnh: Reuters)
Chiến sự ở vùng Kursk của Nga vẫn đang diễn ra (Ảnh: Reuters)

Tính đến hôm 11/8, Moscow đang trong ngày thứ sáu của trận chiến khốc liệt chống lại cuộc tấn công lớn nhất của Kiev vào lãnh thổ Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh, khiến các khu vực phía tây nam nước Nga dễ bị tổn thương trước khi quân tiếp viện bắt đầu đến.

Chính quyền Nga đã vội vã sơ tán người dân và áp đặt cơ chế an ninh thắt chặt ở ba khu vực biên giới trong hôm 10/8, sau cuộc tấn công mà các nhà phân tích quân sự cho rằng đã khiến Điện Kremlin mất cảnh giác. Belarus, một đồng minh trung thành của Moscow, cũng gửi thêm quân tới biên giới với Ukraine, cáo buộc Kiev vi phạm không phận của nước này.

Trong đoạn video công bố hàng đêm của mình, ông Zelensky cho biết ông đã thảo luận về hoạt động này với chỉ huy hàng đầu của Ukraine Oleksandr Syrskyi, thề sẽ đáp trả tương xứng sau khi Nga tiến hành “chiến dịch đặc biệt” vào nước láng giềng vào tháng 2/2022.

“Hôm nay, tôi đã nhận được một số báo cáo từ Tổng tư lệnh Syrskyi về tiền tuyến và hành động của chúng tôi nhằm đẩy cuộc chiến vào lãnh thổ của kẻ xâm lược”, ông nói vào cuối ngày thứ Bảy tuần trước. "Ukraine đang chứng tỏ rằng họ thực sự có thể khôi phục lại công lý và đang đảm bảo đúng loại áp lực cần thiết - áp lực lên kẻ xâm lược".

Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật cho biết họ đã phá hủy 14 máy bay không người lái của Ukraine và 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U trong đêm trên khu vực Kursk, và 18 máy bay không người lái trên các khu vực khác của Nga mà Ukraine thường xuyên tấn công.

Trong một tuyên bố, Nga gọi cuộc tấn công trên bộ là "man rợ" và nói rằng nó không có ý nghĩa quân sự.

Tướng hàng đầu của Nga, Valery Gerasimov, cho biết hôm thứ Tư tuần trước rằng các cuộc tấn công của Ukraine đã bị chặn đứng, nhưng Nga vẫn chưa đẩy lùi lực lượng Ukraine qua biên giới.

Các blogger quân sự Nga cho biết tình hình đã ổn định sau khi Nga tăng viện, mặc dù họ cho biết Ukraine đang nhanh chóng xây dựng lực lượng.

Nhiều người bị thương và sơ tán

Ông Zelensky hôm Chủ nhật cho biết Nga đã tiến hành gần 2.000 cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Sumy của Ukraine từ khu vực Kursk vào mùa hè này và các cuộc tấn công như vậy xứng đáng nhận được phản ứng của Ukraine.

"Pháo binh, súng cối, máy bay không người lái. Chúng tôi cũng ghi nhận các cuộc tấn công bằng tên lửa và mỗi cuộc tấn công như vậy đều xứng đáng nhận được phản ứng công bằng", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Trước đó, các quan chức Kursk cho biết 13 người bị thương trong thành phố sau khi các mảnh vỡ từ tên lửa Ukraine bị phá hủy rơi xuống một tòa nhà dân cư 9 tầng.

Một hình ảnh do Thị trưởng Kursk đăng tải cho thấy ngọn lửa bốc lên từ một khu chung cư đổ nát, xung quanh là những mảnh vụn cháy đen.

Không rõ liệu có thiệt hại thêm hay không. Moscow và Kiev hiếm khi tiết lộ toàn bộ mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra trừ khi có thương tích hoặc hư hại đối với các tòa nhà dân cư.

Alexei Smirnov, quyền Thống đốc Kursk, đã ra lệnh cho chính quyền địa phương đẩy nhanh việc sơ tán dân thường ở những khu vực có nguy cơ. Hôm thứ Bảy tuần trước, hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga đưa tin hơn 76.000 người đã được sơ tán.

Các blogger quân sự Nga cho biết giao tranh đang diễn ra sâu tới 20 km bên trong khu vực Kursk, khiến một số người đặt câu hỏi tại sao Ukraine lại có thể xuyên thủng khu vực Kursk một cách dễ dàng như vậy.