Tổng thống Zelensky bất ngờ kêu gọi người Ukraine ở nước ngoài "trở về nhà"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tổng thống Zelensky nói rằng quá trình “xây dựng lại” đất nước đang cần đến những người từng bỏ trốn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị phục hồi Ukraine 2024 ở Berlin, Đức, vào ngày 11/6 (Ảnh: Getty)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị phục hồi Ukraine 2024 ở Berlin, Đức, vào ngày 11/6 (Ảnh: Getty)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi đồng bào của mình trở về nước mà không cần đợi xung đột với Nga kết thúc, đồng thời nói rằng đất nước này cần thêm lực lượng lao động để "tái thiết".

Ông Zelensky đã đưa ra phát ngôn trong hôm 11/6 tại cuộc họp báo được tổ chức trong khuôn khổ “Hội nghị phục hồi Ukraine” do Đức tổ chức tại Berlin. Đây là sự kiến tiếp nối một cuộc họp tương tự được tổ chức ở London một năm trước.

Hội nghị, chủ yếu nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư tư nhân vào nỗ lực tái thiết Ukraine, đã bị tác động mạnh sau sự ra đi của quan chức tái thiết hàng đầu Ukraine, Mustafa Nayyem, ngay trước khi hội nghị bắt đầu trong hôm đầu tuần này.

Nayyem, người đứng đầu Cơ quan Phục hồi và Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nhà nước, cho hay ông từ chức là do “sự phản đối, phản kháng liên tục và việc tạo ra những trở ngại giả tạo” của Thủ tướng Denis Shmygal, theo lá thư từ chức của ông mà Financial Times đăng lại.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã vẽ ra một bức tranh lạc quan về quá trình tái thiết sau xung đột sắp tới, đồng thời tuyên bố “mọi người sẽ đến để xây dựng lại đất nước của chúng ta”, nơi mà theo ông, sẽ có sự bùng nổ trong lĩnh vực “việc làm và an ninh”.

“Có những lĩnh vực cần được giải quyết ngay hôm nay. Có những người không còn nhà cửa. Họ cần sự giúp đỡ, họ cần công nhân. Những ngành nghề này là cần thiết. Chúng tôi mất rất nhiều người vì chiến tranh, một số đã ra nước ngoài. Bây giờ chúng tôi chào đón người Ukraine từ nước ngoài trở về”, Zelensky tuyên bố.

Không rõ liệu những người tị nạn Ukraine có thực sự chú ý đến lời kêu gọi này hay không, vì giới lãnh đạo Ukraine từng có những nỗ lực đáng kể để buộc những người Ukraine chạy trốn phải quay trở lại và nhập ngũ thay vì cung cấp cho họ những công việc sinh lợi.

Ukraine đã hạn chế việc đi lại đối với tất cả nam giới trong độ tuổi quân nhân ngay từ đầu trong cuộc xung đột, bắt đầu một đợt tổng động viên ngày càng gây tranh cãi. Nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy các sĩ quan nhập ngũ Ukraine đột kích các phương tiện giao thông công cộng, rượt đuổi những tân binh tiềm năng trên đường phố, thậm chí đánh nhau với họ.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do dự luật mới về nhập ngũ do ông Zelensky ban hành vào tháng 4. Đạo luật này đã hạ thấp độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, đồng thời đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục dự thảo và mở rộng đáng kể quyền hạn của sĩ quan nhập ngũ.

Nỗ lực tuyển quân cũng gặp phải vấn đề trốn quân dịch, khiến những người không muốn phục vụ cố gắng rời khỏi đất nước bằng mọi cách. Hàng chục người né tránh đã bỏ mạng khi vượt qua con sông Tisza, nằm giữa Ukraine với Hungary và Romania, hoặc chết cóng ở khu vực biên giới.

Hôm đầu tuần này, một nhóm gồm 32 người được cho là đã trốn khỏi Ukraine sang Hungary. Nhóm này băng qua biên giới trên một chiếc xe tải GAZ-66 cũ của Liên Xô, cải trang thành một phương tiện quân sự có gắn biển số màu đen giả, theo hình ảnh lan truyền trên mạng.

Một trường hợp bỏ trốn khác cũng xảy ra hôm thứ Ba, trong đó một nhóm gồm 18 người lái một chiếc xe buýt nhỏ đến một địa điểm hẻo lánh gần biên giới với Hungary trước khi bỏ phương tiện này, vượt qua các rào chắn và đi bộ vượt biên.

Theo RT