close Đăng nhập

TLG esop 750.000 cp: Chương trình cho người lao động và cơ hội cho các “sếp”

VietTimes -- Xét cho cùng, đó là một sự tưởng thưởng xứng đáng...
TLG esop 750.000 cp: Chương trình cho người lao động và cơ hội cho các “sếp”. (Ảnh: TLG)
TLG esop 750.000 cp: Chương trình cho người lao động và cơ hội cho các “sếp”. (Ảnh: TLG)

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG), thương hiệu quen thuộc trong lĩnh vực văn phòng phẩm, vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Esop). TLG sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo phương án này, TLG dự kiến sẽ phát hành Esop 750.000 cổ phiếu, tương đương với 1,51% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty (49.806.256 cổ phiếu).

Loại cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, giá phát hành lại được xác định ở mức 30.000 nghìn đồng/cổ phiếu. Tương ứng, TLG sẽ thu về khoảng 22,5 tỷ đồng cho đợt phát hành. Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho công ty; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đảm bảo có lợi cho cổ đông và công ty

Mặc dù cao gấp 3 lần mệnh giá nhưng cần phải nói rằng mức giá phát hành Esop nêu trên là không đắt. Ngược lại, đây còn là một mức giá rất ưu đãi.

Bởi lẽ suốt một năm qua, thị giá TLG trên HoSE thường xuyên chốt trên ngưỡng 100.000 đồng/cổ phiếu, thậm chí, có thời điểm còn lên tới 148.000 đồng/cổ phiếu TLG (phiên 07/04/2017). Chốt phiên gần nhất (15/08/2017), cổ phiếu TLG đóng cửa ở 105.400 đồng/cổ phiếu.

Các cổ phiếu Esop sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, nhưng những người lao động TLG được tham gia Esop sẽ vẫn có thể kiếm được một khoản lãi lớn trong thời điểm này – nếu muốn - bằng cách tính toán bán ra một số cổ phiếu đang nắm giữ. Đợi sau khi lượng cổ phiếu Esop về tài khoản, họ vẫn duy trì được quy mô sở hữu tại công ty.

Vậy ai sẽ là những người có được cơ hội tham gia Esop và kiếm về những khoản lãi gấp nhiều lần vốn bỏ ra nêu trên?

Tờ trình cho hay, đối tượng phát hành Esop được TLG lựa chọn, gồm: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý chủ chốt theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng nêu trên.

Hay nói cách khác, cơ hội Esop ở TLG, dù vẫn được gọi là chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Employee Stock Ownership Plan), nhưng thực chất vẫn là được dành cho các “sếp” – những người vốn đã có sở hữu lớn và quyền lợi cao ở doanh nghiệp. Tất nhiên, cũng cần phải nhận thức rằng, họ là những nhân sự chịu trách nhiệm và đã có đóng góp lớn vào sự phát triển của công ty. Sự tưởng thưởng này, xét cho cùng, cũng là xứng đáng!

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tiền thân là Cơ sở bút bi Thiên Long được thành lập năm 1981. Năm 1996, Cơ sở bút bi Thiên Long chuyển đổi thành Công ty TNHH SX-TM Thiên Long. Tháng 03 năm 2005, Công ty TNHH SX-TM Thiên Long chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần SX-TM Thiên Long với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Năm 2010 chính thức niêm yết tại HSX với mã TLG. Hiện, TLG có vốn điều lệ là 498 tỷ đồng.

Tính đến giữa năm 2017, TLG có hai cổ đông lớn là CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (52,44%) và ông Cô Gia Thọ (6,45%). Ngoài chức vụ Chủ tịch HĐQT TLG, ông Thọ cũng chính là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của là CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh, công ty mẹ của TLG.

Gia tộc họ Cô (gốc Quảng Đông, Trung Quốc) cũng là nhóm có ảnh hưởng lớn nhất trong cơ cấu quản trị TLG, với 3/8 thành viên HĐQT, gồm: Chủ tịch Cô Kim Thành, bà Cô Cẩm Nguyệt, bà Cô Ngân Bình. Chưa kể, vợ ông Cô Gia Thọ, bà Trần Thái Như – cũng là một người gốc Hoa – cũng đang hiện diện trong HĐQT TLG.

Ngoài ra, ban quản trị TLG còn có sự góp mặt của hai anh em doanh nhân gốc Hoa khác, là ông Trần Lệ Nguyên và ông Trần Kim Thành – những người được biết đến nhiều hơn với trọng trách tại CTCP Tập đoàn Kido (HoSE: KDC)./.

Kinh tế số

VikkiBankS có chủ tịch HĐQT mới

VikkiBankS có chủ tịch HĐQT mới

Ông Nguyễn Trường Thành được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) bầu làm Chủ tịch, thay ông Nguyễn Hữu Trí. 

LPBank mang giải pháp ngân hàng số AI-First đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026

LPBank mang giải pháp ngân hàng số AI-First đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số với hai điểm nhấn là ứng dụng LPBank Plus và giải pháp Lộc Phát Shop, qua đó khẳng định những bước tiến trong ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của ngành ngân hàng với mục đích mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn và liền mạch hơn cho khách hàng. VPBank không ngừng đầu tư vào công nghệ để hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số với Tap&Pay, Pay by Account, Neo Accept, thanh toán QR và thẻ tín dụng, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng tầm trải nghiệm số cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Ngân hàng nào "ôm" nhiều nợ xấu nhất?

Ngân hàng nào "ôm" nhiều nợ xấu nhất?

Nợ xấu tại 27 ngân hàng đã vượt 310.000 tỷ đồng. Một số nhà băng đang "ôm" những khoản nợ khổng lồ, trở thành áp lực đáng kể cho chất lượng tài sản và chi phí dự phòng.