Tin tức 24h: Việt Nam tự “chế” vệ tinh LOTUSat-2; 13 cơ quan “trốn” báo cáo giám sát tài chính; IS nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở London

VietTimes -- Đó là những tin chính ngày 24/3. Theo đó, đến năm 2022, Việt Nam sẽ tự phát triển vệ tinh LOTUSat-2; Phó thủ tướng có ý kiến về việc 13 cơ quan nhà nước “trốn” nộp báo cáo giám sát tài chính. Thế giới, IS đã nhận trách nhiệm vụ gây ra khủng bố ở London - thủ đô Anh.

Hiện trường vụ khủng bố
Hiện trường vụ khủng bố

Mối đe dọa mang tên: “Khủng hoảng truyền thông”

VietTimes -- Trong thời đại internet và đặc biệt là Mạng xã hội ngày càng phát triển, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể ý thức được rằng: Rất có thể một ngày, doanh nghiệp của mình sẽ bị “đột tử” vì một lý do “trên trời rơi xuống”, gây ra một cuộc khủng hoảng truyền thông xem thêm

Hà Nội sẽ lắp đặt đèn LED có gắn camera để đảm bảo an ninh

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa đồng ý chủ trương thí điểm thay thế các bộ đèn hiện có trên hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường Thanh Niên bằng bộ đèn LED tiết kiệm điện năng GIGA TERA xem thêm

Các trạm BTS trong phạm vi 100 mét sẽ chung cơ sở hạ tầng

VietTimes -- Các doanh nghiệp viễn thông sẽ sử dụng chung cơ sở hạ tầng nhà trạm, cột ăng ten trong phạm vi 100 mét tại khu vực nội thành và 500 mét tại khu vực ngoại thành. Nếu dựng cột ăng ten mới gần với cột ăng ten hiện có thì cột ăng ten mới phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng với cột ăng ten hiện có xem thêm

Năm 2022, sẽ phát triển vệ tinh LOTUSat-2 “Made in Vietnam”

VietTimes -- Năm 2022, các hạ tầng kỹ thuật hiện đại dùng cho nghiên cứu, lắp ráp, tích hợp và thử nghiệm vệ tinh cũng sẽ sẵn sàng hoạt động để tiến tới phát triển vệ tinh LOTUSat-2 “Made in Vietnam” xem thêm

Việt Nam sẽ có chương trình quốc gia về sở hữu trí tuệ

VietTimes -- Theo ông Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Francis Gurry,  WIPO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai một số dự án: Xây dựng chương trình quốc gia về sở hữu trí tuệ; kiểm toán nguồn lực và quản lý của cơ quan sở hữu trí tuệ; IP-Hub về thương mại hóa tài sản trí tuệ xem thêm

Công chức được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp 30/4

VietTimes -- Thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dịp 30/4 -1/5, công chức, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 29/4 đến 2/5 do có ngày nghỉ lễ xen kẽ ngày cuối tuần xem thêm

Hà Nội quyết "quản" chặt việc nạo vét luồng, khai thác cát

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành kiểm tra các đơn vị đang thực hiện các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp khai thác cát trên sông thuộc địa bàn Thành phố, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm xem thêm

Kiến nghị truy thu tiền chậm nộp thuế gần 2 năm đối với Mipec

VietTimes -- Thanh tra Chính phủ đang kiến nghị truy thu tiền chậm nộp thuế đối với Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội  (Mipec) do chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng bất động tại dự án 229 Tây Sơn (Hà Nội) và tại dự án MIPEC số 183 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) xem thêm

13 cơ quan nhà nước “trốn” báo cáo kết quả giám sát tài chính

VietTimes -- Bộ KHCN; Bộ Y tế; Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ; các tỉnh An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Cao Bằng, Đắk Lắk, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Trị, Sơn La, thành phố Cần Thơ, là 13 cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện báo cáo kết quả giám sát tài chính xem thêm

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chống thất thu thuế nhập khẩu xe biếu tặng

VietTimes -- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường chấn chỉnh việc quản lý, xác định trị giá hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu theo diện quà biếu, quà tặng để đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế vào ngân sách nhà nước xem thêm

Úc tăng biên độ thuế tạm nộp đối với nhôm ép nhập khẩu từ Việt Nam

VietTimes -- Đối với sản phẩm nhôm ép từ Việt Nam, biên độ thuế chống phá giá sơ bộ đối với các bị đơn hợp tác trong quá trình điều tra là từ 6.9% đến 17.5%,  biên độ thuế chống phá giá cho các bị đơn không hợp tác là 34.9% xem thêm

Công an khám xét nhà bà Hứa Thị Phấn

VietTimes -- Sau quyết định khởi tố bị can bà Hứa Thị Phấn, trưa ngày 24/3, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an (C46) đã khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn tại số 3 Công Lý, Q. Thủ Đức xem thêm

Lãi vay gói 100.000 tỷ đồng phát triển nông nghiệp sạch phải thấp hơn lãi thị trường

VietTimes -- Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu NHNN chỉ đạo các NHTM tiết giảm chi phí hoạt động, để góp phần giảm lãi suất cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) thấp hơn từ 0,5- 1,5% so với mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay xem thêm

Kẻ tấn công khủng bố ở London - Khalid Masood, là người thế nào?

VietTimes --Kẻ gây ra vụ tấn công, lái chiếc xe  Hyundai i40 tông vào những người đi bộ trên cầu Westminster, rồi đâm vào hàng rào Điện Westminster (tức tòa nhà Quốc hội Anh), chạy bộ qua cổng vào và dùng dao đâm một cảnh sát. Con sói đơn độc ấy có tên là Khalid Masood. Hắn là người thế nào? xem thêm

Nhật “ém” 4 biên đội tàu sân bay, Trung Quốc bất an ra mặt

VietTimes -- Tàu Kaga vừa biên chế đã giúp cho Nhật Bản có 4 biên đội tàu sân bay trực thăng, gây sức ép lớn cho Trung Quốc về phương diện săn ngầm và phòng thủ đảo nhỏ, Trung Quốc thông qua ngoại giao tỏ ra lo lắng. xem thêm

Cố xây đảo ở Biển Đông, Trung Quốc sẽ lại đẩy Philippines vào tay Mỹ

Các nhà phân tích nhận định nếu Trung Quốc thực hiện ý định xây đảo nhân tạo phi pháp tại bãi cạn Scarborough sẽ đe doạ đến lòng tin mà Trung Quốc vừa thiết lập với tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sau một thời kỳ sóng gió từ năm 2012 đến giữa năm 2016 xem thêm

Tổng thống Mỹ Trump muốn bán lô vũ khí lớn cho Đài Loan

VietTimes --  Vài chục năm qua, Bắc Kinh luôn dùng sức ép ngoại giao và các thủ đoạn khác để ngăn chặn Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump vẫn dự định bán lô vũ khí lớn cho đảo quốc này xem thêm  

VietTimes tổng hợp