Tin nóng 24h qua: Thổ học Trung Quốc môn “mưu hèn kế bẩn”, Nga chĩa “nỏ thần” S-400 tại Syria, Quốc hội bác đề xuất dạy Lịch sử kiểu “bia kèm lạc“

Sau cơn "hứng khởi" bắn rơi Su-24 của Nga, giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đóng vai... nạn nhân, thanh minh đã cố tránh...đối đầu. "Chiêu" của Thổ Nhĩ Kỳ dường như học từ Trung Quốc trên biển Đông, khi nước này vừa đi cướp đảo nhưng lại la làng, rằng bị những nước nhỏ hơn...bắt nạt.   
Tin nóng 24h qua: Thổ học Trung Quốc môn “mưu hèn kế bẩn”, Nga chĩa “nỏ thần” S-400 tại Syria, Quốc hội bác đề xuất dạy Lịch sử kiểu “bia kèm lạc“

Việt Nam phản ứng chiến hạm Trung Quốc chĩa súng vào tàu tiếp tế Trường Sa

Bộ Ngoại giao cho biết cơ quan chức năng trong nước đang làm rõ vị trí, khu vực xảy ra vụ việc và các vấn đề liên quan để có biện pháp đấu tranh ngoại giao phù hợp. VN kiên quyết phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với các tàu thuyền của VN xem thêm

Quân đội xác minh vụ tàu Trung Quốc vây ép tàu Việt Nam

“Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đang xác minh thông tin tàu Hải Đăng 05 bị tàu chiến 995 và hai tàu hải cảnh Trung Quốc vây ép, chĩa súng tại Trường Sa ngày 13-11”.

10g30 sáng 27-11, thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến - phó tư lệnh Bộ đội biên phòng - đã cho biết thông tin này.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến nói: “Qua thông tin nắm được ban đầu, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đang chỉ đạo liên hệ với các bên liên quan, nắm thông tin để có phương thức xử lý vụ việc” xem thêm

Chiến hạm Trung Quốc mở bạt pháo, chĩa súng đe dọa tàu tiếp tế Trường Sa

Không chỉ mở bạt pháo, lính Trung Quốc còn chĩa súng AK đe dọa, bao vây tàu Hải Đăng 05 (tàu tiếp tế cho cán bộ công nhân các trạm hải đăng ở Trường Sa) xem thêm

Chuẩn Đô đốc Việt Nam: Cần cho thế giới biết sự hung hăng, khiêu khích của tàu chiến Trung Quốc

Anh không thể gặp nhau là nói tốt đẹp mà hết gặp nhau lại cho cấp dưới làm tầm bậy. Việt Nam cần ghi lại cảnh hung hăng, khiêu khích của các tàu Trung Quốc cho công luận quốc tế biết', chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nói xem thêm

TT Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi gọi điện nhưng ông Putin không nghe

 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) Recep Tayyip Erdogan hôm 26-11 nói rằng ông đã tìm cách gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi TNK bắn hạ chiếc Su-24 của Nga.

“Sau vụ việc máy bay Nga bị bắn hạ, tôi đã gọi cho Tổng thống Putin nhưng ông ấy không nghe” – ông Erdogan nói trong cuộc phỏng vấn với kênh France 24 TV xem thêm

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đòi Nga xin lỗi trong vụ Su-24

Trả lời phỏng vấn đài CNN, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước ông sẽ không xin lỗi Nga về việc đã bắn rơi máy bay của họ.

Theo CNN, ông Erdogan nói: “Tôi nghĩ nếu có một bên cần phải xin lỗi thì đó không phải là chúng tôi. Những người đã xâm phạm không phận của chúng tôi là những người cần xin lỗi.

Các phi công cũng như lực lượng vũ trang của chúng tôi chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ của họ, đó là phản ứng lại những hành vi xâm phạm nguyên tắc tham chiến. Tôi nghĩ chuyện này là đương nhiên” xem thêm

Nga đã xác định kẻ ra lệnh bắn chết phi công Su-24 ở Syria

Nga đã xác định kẻ ra lệnh bắn vào các phi công nhảy dù từ máy bay Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ngày 24.11. Đó là con trai của cựu thị trưởng một thành phố Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên tổ chức Sói xám xem thêm

S-400 đến Syria - Ác mộng "vùng cấm bay" với Mỹ, NATO, Israel

S-400 biến không phận Syria và thậm chí cả không phận Israel thành vùng cấm bay đối với không quân Israel, Mỹ và phương Tây. Điều đó đã xảy ra khi S-400 được quân Nga triển khai ở Syria và sẽ tiếp tục như thế khi quân Nga rút đi và S-400 ở lại với chính quyền ông Assad xem thêm

Nga phát động “chiến tranh kinh tế”, trục xuất doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ

Quan hệ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xấu đi sau khi tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Nga vu khống Ankara trục lợi từ buôn bán dầu lậu với IS. Nga bắt đầu cuộc chiến kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, khuyến cáo người dân tẩy chay hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ, không đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ...xem thêm

Nộp lại 3/4 tài sản tham ô, sẽ thoát án tử

Các tội: cướp tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; tàng trữ trái phép chất ma túy; chiếm đoạt chất ma túy ; phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch được bỏ án tử hình xem thêm

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo xin thôi chức

Chiều 27-11, ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng Ban Pháp chế HĐND Hà Nội cho biết như trên tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội, dự kiến diễn ra từ ngày 1-12 đến 5-12.

Ông Nam cho biết tại kỳ họp này, HĐND thành phố chỉ thực hiện nội dung duy nhất về công tác nhân sự, đó là bầu chức danh chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

“Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hiện nay đã có đơn xin thôi chức danh chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Đơn của đồng chí Thảo cũng đã được trung ương đồng ý. Về nhân sự chủ tịch UBND thành phố, thành ủy Hà Nội giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Chung, phó bí thư Thành ủy, giám đốc Công an thành phố”- ông Nam cho biết xem thêm

Quốc hội không cho phép bỏ môn lịch sử

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 của Quốc hội chiều nay (27-11), Quốc hội đã thông qua nghị quyết trong đó yêu cầu “tiếp tục giữ môn học lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới” xem thêm

Hỏi cung bị can phải ghi âm, ghi hình

 Sáng 27-11, Quốc hội đã thông qua Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), khép lại cuộc tranh luận trong thời gian qua về việc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung; quyền im lặng… xem thêm

Viettimes tổng hợp