Tin nóng 24h: Mỹ-Triều đe nhau “xóa sổ“, Trung cậy thế "bay ma", 11 triệu người nương “bầu vú” ngân sách, Bão lửa Syria

Truyền thống chiếm đất "hàng xóm" của Trung Quốc tiếp tục nối dài, với việc “bay ma” trên biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế. Tại Syria, quân chính phủ áp dụng tốt “công thức” chiến thắng với chiến thuật đánh nhiều mũi, tiến chậm, thắng chắc. Trong nước, riêng năm 2016 dự kiến sẽ mất thêm 100.000 ha đất lúa
Tin nóng 24h: Mỹ-Triều đe nhau “xóa sổ“, Trung cậy thế "bay ma", 11 triệu người nương “bầu vú” ngân sách, Bão lửa Syria

Vụ Trung Quốc bay “ma“: Bắc Kinh ra phát ngôn ngạo ngược

Trung Quốc ngày 11/1 ngang ngược nói rằng nước này không cần không báo cho bất kỳ ai về các chuyến bay tới một đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông, sau khi Việt Nam gửi thư phản đối các chuyến bay trái phép của Bắc Kinh tới Tổ chức hàng không dân dụng thế giới (ICAO) xem thêm

Trận pháp “đảo nhân tạo” và tham vọng nguy hiểm của Trung Quốc

Các đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở Biển Đông giúp tăng khả năng triển khai sức mạnh của Trung Quốc, và làm suy giảm sức mạnh của Mỹ. Các đường băng và những cơ sở tạiTrường Sa và Hoàng Sa sẽ là bàn đạp để Trung Quốc có thể thiết lập sự kiểm soát cả trên biển lẫn trên không...xem thêm

Sân bay Trung Quốc ở Trường Sa: Vỏ dân sự nhưng ruột quân sự

Việc các chuyến bay dân sự đã thử nghiệm phi đạo thành công, cũng có nghĩa là nó cũng phù hợp cho máy bay quân sự, từ chiến đấu cơ, oanh tạc cơ, cho đến máy bay tuần thám và trực thăng xem thêm

Triều Tiên đe tấn công hạt nhân Mỹ “bất cứ lúc nào”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đe dọa sẽ tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ bất cứ lúc nào. Còn giám đốc Viện năng lượng hạt nhân Triều Tiên (AEI) tuyên bố Bình Nhưỡng đã sẵn sàng đương đầu với bất kỳ hành động thù địch nào của Mỹ với vũ khí hạt nhân xem thêm

“3-4 máy bay oanh tạc có thể xóa sổ Triều Tiên trên bản đồ thế giới“

Viettimes -- Ngày 10/1, quân đội Mỹ đã cử máy bay oanh tạc B-52 vào không phận Hàn Quốc, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, nếu giao chiến, Mỹ có thể cử 3-4 máy bay oanh tạc đến bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới xem thêm

7 tỉnh đề xuất hỗ trợ 7.000 tấn gạo cho gần 500.000 nhân khẩu

Bộ LĐ-TB-XH cho biết đã nhận được báo cáo của 7 tỉnh đề xuất hỗ trợ 7.000 tấn gạo cho gần 500.000 nhân khẩu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Bộ LĐ-TB-XH cũng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng, trình Chủ tịch nước tặng quà tết cho 2 triệu đối tượng là các gia đình chính sách, người có công với 2 mức: 400.000 đồng và 200.000 đồng cho một đối tượng, với tổng kinh phí khoảng hơn 300 tỉ đồng. Bộ cũng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương nhận và phải phân bổ đến đúng đối tượng, tránh và giảm thiểu hiện tượng quà tết không đúng và sai đối tượng xem thêm

Việt Nam có 11 triệu người ăn lương Nhà nước

'Đề án tinh giản biên chế lần này có mục đích cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...'

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã nhấn mạnh điều này khi nói về việc làm thế nào để Đề án mới đây về tinh giản biên chế thực sự đạt kết quả như mong muốn trong Chương trình Dân hỏi Bộ trưởng  trả lời tối 22/3.

Theo đó ông cho rằng, tinh giản biên chế sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phục vụ nhân dân và cải cách chính sách tiền lương xem thêm

Ngân hàng không chi tiền mới từ 5.000 đồng trở xuống dịp Tết

Tại cuộc họp báo sáng nay (12/1) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN khẳng định, NHNN không phát hành mới tiền mệnh giá nhỏ dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 xem thêm

Năm 2016 sẽ mất thêm 100.000ha đất trồng lúa

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết, năm 2016, ngành dự kiến sẽ giảm khoảng 100.000ha gieo trồng lúa để chuyển sang trồng một số cây hàng năm khác; trong đó chủ yếu là ngô, cây thức ăn chăn nuôi xem thêm

Phân luồng, cấm phương tiện nhiều tuyến đường để phục vụ Đại hội Đảng

Ôtô tải và xe chở khách từ 25 chỗ trở lên sẽ bị cấm hoạt động trên một số tuyến đường trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 tại Hà Nội

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Phòng cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội vừa đưa ra phương án phân luồng phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 diễn ra từ ngày 20 đến 28/1 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia xem thêm

Mỹ ném bom tòa nhà chứa nhiều tiền mặt của IS

Các phi cơ ném bom của Mỹ đã oanh kích một tòa nhà ở Mosul, Iraq, nơi lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng để cất giữ số lượng lớn tiền mặt

CNN dẫn lời 2 quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, vụ không kích diễn ra ngày 10/1. Số tiền lớn IS cất giữ trong tòa nhà được dùng để trả lương cho các chiến binh hoặc đầu tư cho các hoạt động khủng bố. Giới chức Mỹ không công bố chính xác số tiền bị phá hủy nhưng một trong 2 quan chức nói trên mô tả chúng lên tới “hàng triệu” USD xem thêm

Thủ lĩnh Hồi giáo dòng Shi'ite tiết lộ nguồn ngân sách, vũ khí cho IS

Hãng FARS của Iran đưa tin ông Akram Al-Kaabi, thủ lĩnh của Hezbollah al-Nujaba - phong trào kháng chiến của người Hồi giáo dòng Shi'ite tại Iraq đang chiến đấu với IS trong khu vực, tiết lộ rằng IS nhận được các khoản tiền khổng lồ từ Saudi Arabia và Qatar cũng như vũ khí từ 120 quốc gia trên thế giới xem thêm

Mỹ âm mưu thiết lập khu tự trị người Kurk ở phía Bắc Syria

Các nguồn tin tại Syria ngày 10/1 đã tiết lộ một âm mưu của Washington nhằm thiết lập một khu tự trị của người Kurd ở Syria với sự hỗ trợ từ lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (KDUP) Salih Muslim và những người trung thành với Tổng thống Chính quyền bán tự trị người Kurk (KRG) Masoud Barzani xem thêm

Gần 400.000 người Syria sắp chết đói

Liên Hiệp Quốc (LHQ) ước tính có khoảng 400.000 người đang sống ở 15 khu vực bị bao vây ở Syria và có nguy cơ chết đói, trong khi hàng cứu trợ chuẩn bị được chuyển tới thị trấn Madaya, ngoại ô thủ đô Damascus xem thêm

Video: Sự thật về thảm họa Madaya và cuộc chiến của phe nổi dậy “ôn hòa“

Tổng quan tình hình Syria ngày 11.01.2016, Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tiếp cận thị trấn Madaya, được coi là có thể xảy ra thảm họa nhân đạo ở Syria, tình hình rất khó khăn nhưng không hề thảm họa. Kinh hoàng cuộc chiến tranh tàn phá từ phía các lực lượng nổi dậy "ôn hòa" xem thêm

Đánh nhiều điểm cùng lúc, quân đội Syria thắng chậm và chắc ở Aleppo

Theo SANA - ngày 11.01 quân chính phủ Syria cùng các lực lượng vũ trang địa phương và quân tình nguyện đã tiến hành tấn công rộng khắp trên nhiều hướng nhằm vào các căn cứ và hầm ngầm của các tổ chức khủng bố. Chiến sự diễn ra ác liệt  ở khu vực Khan al-Assal, phía Tây Aleppo xem thêm

Bão lửa trên chiến trường Syria những ngày đầu năm

Tổng quan tình hình chiến sự Syria ngày 11.01.2016, trên các chiến trường chủ chốt, quân đội Syria đẩy mạnh tấn công, giành lại nhiều làng mạc và khu vực dân cư. Chỉ riêng trong 1 tháng rưỡi, quân đội Syria đã giải phóng được 153 điểm dân cư trên cả nước xem thêm

Video: Cận cảnh Lực lượng Tigers giải phóng thị trấn Ayishah

Trong một trận đánh đêm bất ngờ ở miền Đông Aleppo ngày 10.01.2016. Lực lượng Tiger và Liwa Suqour Al-Sahra (Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc), sử dụng bóng đêm như màn ngụy trang để đột kích vào các phần tử khủng bố giành lại quyền kiểm soát ngôi làng này xem thêm

Chùm video tình hình chiến trường Syria đáng quan tâm.

Trận chiến giành miền Tây Aleppo bắt đầu; Cận cảnh quân đội Syria triển khai tấn công trên chiến trường phía Nam và phía Tây Aleppo; Hàng cứu trợ thảm họa nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đến thị trấn Madaya bị phong tỏa; Du lịch chiến trường Syria trên máy bay Su -25 trần bay thấp là những video được quan tâm trong ngày xem thêm

Quân đội Syria phát triển tấn công giành thị trấn then chốt Al-Rashiddeen

Ngày 11.01.2016 Sư đoàn cơ giới số 4 Quân đội Syria bắt đầu triển khai cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng nông thôn phía Nam sau thời gian củng cố lực lượng từ đầu tháng 12 nhằm bổ sung binh lực, vũ khí trang bị và tăng cường lực lượng nhằm giành lại tại các địa bàn chiến lược xem thêm

Viettimes tổng hợp