Thượng nghị sĩ Mỹ gọi Ukraine là "mỏ vàng" cần chiếm bằng được

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Lindsey Graham nói rằng việc cho phép Nga chiến thắng trong cuộc xung đột sẽ khiến Mỹ mất đi khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham (Ảnh: Getty)
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham (Ảnh: Getty)

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham (South Carolina, đảng Cộng hòa) cho biết Washington “không thể” cho phép Nga giành được chiến thắng trong cuộc xung đột Ukraine vì điều này đồng nghĩa với việc mất quyền tiếp cận trực tiếp với các nguồn khoáng sản khổng lồ.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” trên kênh CBS hôm Chủ nhật vừa qua, ông Graham đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin là “hoang tưởng”, người đang cố gắng “tái tạo Đế quốc Nga bằng vũ lực”, bắt đầu từ Ukraine.

Ông còn tuyên bố thêm rằng nếu Moscow thắng trong cuộc xung đột hiện tại, nước này sẽ tiếp quản tài sản của Ukraine và chia sẻ nó với Trung Quốc. Ông Graham mô tả viễn cảnh đó là “lố bịch”, cho rằng sẽ tốt hơn nếu “mỏ vàng” này được chuyển sang cho Mỹ.

“Ukraine đang ngồi trên lượng khoáng sản quan trọng có giá trị từ 10 đến 12 nghìn tỉ USD. Họ có thể là quốc gia giàu nhất châu Âu...Nếu chúng ta giúp Ukraine bây giờ, họ có thể trở thành đối tác kinh doanh tốt nhất mà chúng ta từng mơ ước, và tài sản khoáng sản quan trọng trị giá 10 đến 12 nghìn tỉ USD có thể được Ukraine và phương Tây sử dụng chứ không phải được trao cho ông Putin và Trung Quốc”, ông Graham nói.

“Đây là một vấn đề rất lớn. Hãy giúp họ chiến thắng trong cuộc chiến mà chúng ta không thể thua…Họ đang ngồi trên một mỏ vàng. Trao cho ông Putin 10 hoặc 12 nghìn tỉ USD khoáng sản quan trọng mà ông ấy sẽ chia sẻ với Trung Quốc là điều nực cười”, ông Graham nói trong cuộc phỏng vấn.

Nghị sĩ Graham – một người có quan điểm diều hâu đối với Nga và là một trong những người ủng hộ Ukraine trung thành nhất tại Thượng viện Mỹ - cũng kêu gọi phương Tây đẩy nhanh việc tịch thu 300 tỉ USD tài sản bị đóng băng của Nga.

Ông nhắc lại yêu cầu của mình về việc liệt Nga vào danh sách các “nhà nước tài trợ cho khủng bố” theo luật pháp Mỹ, một đề xuất mà đầu năm nay đã khiến vị thượng nghị sĩ này bị Nga liệt vào danh sách những kẻ cực đoan và khủng bố.

Một ngày trước khi Graham phát biểu, Thủ tướng Hungary Viktor Orban lập luận rằng phương Tây muốn Kiev giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga để có thể kiểm soát sự giàu có của Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với Hir TV, ông Orban cáo buộc Mỹ và các đồng minh coi Ukraine là một nguồn thu tiềm năng khổng lồ mà họ sẽ có thể kiểm soát, nếu Nga bị đánh bại. Ông cũng cho biết cuộc xung đột là động lực lớn cho “các nhà cung cấp vũ khí, chủ nợ và nhà đầu cơ” phương Tây, cho rằng đây là lý do khiến nó kéo dài quá lâu.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố trong suốt cuộc xung đột rằng mục tiêu của họ là bảo vệ phần lớn dân số nói tiếng Nga ở Donbass trước sự đàn áp của Kiev và đảm bảo an ninh của chính Nga trước sự mở rộng của NATO về phía biên giới của nước này.

Moscow tuyên bố rằng họ chưa bao giờ lên tiếng về bất kỳ ý định tiếp quản tài nguyên nào của Ukraine, nhưng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các khu vực cũ của Ukraine đã chọn gia nhập Nga, bao gồm cả Crimea, phải nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Theo RT