Thủ tướng thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chuyến thăm sẽ tập trung tìm ra các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy việc tìm ra giải pháp đối với những vấn đề còn khác biệt, trong đó có vấn đề trên biển.

Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trưa nay (25/6), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong của WEF theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab.

Chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện kết quả chuyến thăm Trung Quốc hết sức thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10/2022.

Chuyến thăm cũng sẽ tập trung tìm ra các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đặc biệt là giao lưu thương mại hàng hóa giữa biên giới hai nước và góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy việc tìm ra giải pháp đối với những vấn đề còn khác biệt, trong đó có vấn đề trên biển.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng cũng sẽ có nhiều bài phát biểu quan trọng trước các nhà lãnh đạo Chính phủ và hơn 1.000 doanh nghiệp tại Hội nghị Các nhà tiên phong của Diễn đàn kinh tế thế giới nhằm nêu bật những tiềm năng, lợi thế và định hướng ưu tiên phát triển của kinh tế Việt Nam.

Thu tuong di tham TQ.jpg
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Hy Tuệ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Tin cậy chính trị Việt Nam – Trung Quốc được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư duy trì tăng trưởng. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 cùa Trung Quốc trên thế giới; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 175 tỉ USD, chiếm 1/4 tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN.

Trong khi đó, hợp tác giữa Việt Nam và WEF tiếp tục phát triển tốt đẹp. WEF và cá nhân Giáo sư Klaus Schwab coi trọng và đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam. Hai bên hợp tác trong tư vấn chính sách vĩ mô, giảm rác thải nhựa, nông nghiệp bền vững, thu hẹp khoảng cách kỹ năng lao động, chuyển đổi số...

Hội nghị WEF lần này có chủ đề "Doanh nghiệp: Động lực của kinh tế toàn cầu" gồm hơn 100 phiên họp, thu hút nhiều nhà lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tham dự.

Việc tăng cường hợp tác qua các chương trình, dự án và tham dự các hội nghị của WEF, phối hợp tổ chức thành công một số sự kiện góp phần giúp Việt Nam thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước, tăng cường quan hệ với các tập đoàn toàn cầu, cập nhật những xu thế mới, tư duy phát triển - quản trị tiên tiến./.