Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm vụ để xảy ra học sinh tử vong trên xe ô tô

VietTimes -- Chiều 7/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo về vụ việc cháu bé lớp 1 tử vong trên xe ô tô đưa đón trẻ tại Trường Tiểu học Gateway.
Trường Tiểu học Quốc tế Gateway - nơi xảy ra vụ việc
Trường Tiểu học Quốc tế Gateway - nơi xảy ra vụ việc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc khiến cháu bé tử vong, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT phải chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học; hướng dẫn, quy định cụ thể dịch vụ đưa đón học sinh, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các cháu, không để tái diễn sự việc tương tự.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h00 ngày 6/8. Khi đưa học sinh đi xe bus về, nhà trường đã phát hiện bé L.H.L., học sinh lớp 1 đã bị bỏ quên trên xe bus từ sáng. Nhân viên nhà trường vội vàng đưa L. đi cấp cứu nhưng em đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sự việc khiến dư luận phẫn nộ, đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của bé L., đồng thời bộc lộ nhiều vấn đề trong công tác quản lý các trường học trên địa bàn, việc đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường tư thục...

Sáng nay, 7/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) ra quyết định khởi tố hình sự vụ án này. Thi thể cháu bé đã được gia đình đưa về quê an táng.

Đọc thêm thông tin về vụ việc: