close Đăng nhập

Thị trường chứng khoán sẽ ra sao sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, liệu có xảy ra “Sell in May”?

VietTimes – Ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập FIDT cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2023 sẽ khó xảy ra hiện tượng “Sell in May”.

Cụm từ “Sell in May” có lẽ không còn quá xa lạ đối với nhà đầu tư chứng khoán. Nó ám chỉ rằng thị trường trong tháng 5 thường diễn biến phức tạp và không thực sự thuận lợi cho việc đầu tư.

Tuy nhiên, thống kê của VietTimes từ năm 2003 đến nay cho thấy, xác suất tăng/giảm trong giai đoạn này của thị trường chứng khoán Việt Nam là khá cân bằng và yếu tố tâm lý không quá ảnh hưởng quá nhiều tới biến động của thị trường.

Mức tăng/giảm của VN-Index giai đoạn 2003 - 4/2023

Mức tăng/giảm của VN-Index giai đoạn 2003 - 4/2023

Cụ thể, trong 20 năm qua (2003 – 2022), số lần tăng/giảm điểm của VN-Index trong tháng 5 gần như ngang bằng nhau, với 9 lần tăng và 11 lần giảm.

Xét trong 10 năm trở lại đây(2013 – 2022), hiệu ứng “sell in May” cũng không hẳn chiếm ưu thế khi VN-Index ghi nhận 6 lần tăng và 4 lần giảm.

Trong giai đoạn này, tháng 5/2018 là tháng giảm điểm mạnh nhất khi VN-Index giảm 79,01 điểm (-7,52%) xuống 971,25 điểm. Trước đó, chỉ số này đã ghi nhận đà tăng nóng 48% trong năm 2017 và tăng 19,3% trong quý 1/2018.

Ở chiều ngược lại, tháng 5/2020, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam lại bật tăng mạnh mẽ với mức tăng 12,4% của VN-Index, chỉ đứng sau tháng 5/2009 (+27,99%) và tháng 5/2007 (+17,06%).

Tháng 5/2021, VN-Index tiếp tục ghi nhận mức tăng 7,15% so với tháng trước. Giá trị khớp lệnh bình quân trong tháng đạt mức kỷ lục 24.145 tỉ đồng/phiên, tương đương hơn 1 tỉ USD/phiên.

Đến tháng 5/2022, VN-Index đảo chiều giảm 74,12 điểm (-5,42%) từ gần 1.367 điểm về 1.292 điểm. Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE chỉ đạt 14.950 tỉ đồng, giảm 32,4% so với tháng 4/2022.

Cũng phải lưu ý rằng, những biến động của thị trường chứng khoán phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và những con số thống kê nêu trên chỉ mang ý nghĩa tham khảo cho nhà đầu tư.

Liệu “Sell in May” 2023 có xảy ra?

Ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập FIDT

Ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập FIDT

Trao đổi với VietTimes, ông Huỳnh Minh Tuấn – nhà sáng lập FIDT – cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sau kỳ nghĩ lễ 30/4 – 1/5/2023 sẽ khó xảy ra hiện tượng “Sell in May”.

Vị chuyên gia này dự báo thị trường sẽ được hỗ trợ bởi một số yếu tố, đặc biệt là chủ trương "rã băng" thị trường bất động sản đang được Chính phủ thúc đẩy về cả pháp lý và nguồn vốn thông qua các công cụ tài chính như cung tiền và lãi suất.

Sau kỳ nghỉ lễ, ông Tuấn cho rằng cơ quan quản lý có thể ban hành một số thông tư về "giảm hệ số rủi ro cho vay bất động sản khu công nghiệp và nhà ở xã hội", qua đó thúc đẩy nguồn cung tín dụng cho lĩnh vực này.

Theo nhà sáng lập FIDT, cụm từ "Sell in May" sẽ phù hợp hơn đối với thị trường chứng khoán Mỹ khi sau kỳ báo cáo kết quả kinh doanh quý 1, nhà đầu tư thường hạ tỷ trọng danh mục và chờ đợi những động thái tiếp theo của thị trường.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Tuấn đánh giá thị trường đang được định giá rẻ, cộng thêm đó là sự xoay chiều chính sách nên khả năng xảy ra "sell in May" là tương đối thấp.

Mặc dù báo cáo vĩ mô quý 1/2023 cho thấy kết quả không quá tích cực, song diễn biến này đã được phản ánh vào giá của thị trường chứng khoán trước đó vài quý.

"Khi chính sách xoay chiều, thị trường chứng khoán sẽ phản ánh triển vọng của nền kinh tế trong tương lai, khoảng 2-3 quý tiếp theo. Do đó, nền kinh tế xấu đi không có nghĩa rằng thị trường chứng khoán sẽ diễn biến xấu theo", ông Tuấn nhận định.

Theo vị chuyên gia này, nhóm cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt trước đó là tài chính, ngân hàng và bất động sản sẽ quay trở lại hưởng lợi khi chính sách xoay chiều.

Những doanh nghiệp còn nội lực và sức chống chịu tốt sẽ hưởng lợi tốt, trong khi những doanh nghiệp có sức khỏe tài chính yếu sẽ khó hưởng lợi trong bối cảnh này./.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.