close Đăng nhập

Tham vọng của Elon Musk sau thương vụ xAI thâu tóm mạng xã hội X với giá 33 tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk tiếp tục khuấy đảo giới công nghệ khi công ty trí tuệ nhân tạo xAI của ông vừa công bố mua lại nền tảng mạng xã hội X – trước đây là Twitter – với mức giá 33 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk vừa thực hiện một thương vụ gây ngạc nhiên giữa 2 công ty do ông sở hữu. Ảnh: Bloomberg
Tỷ phú Elon Musk vừa thực hiện một thương vụ gây ngạc nhiên giữa 2 công ty do ông sở hữu. Ảnh: Bloomberg

Thương vụ được thực hiện hoàn toàn bằng cổ phiếu và được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ông Musk hợp nhất các nguồn lực giữa xAI và X, đồng thời thúc đẩy tham vọng phát triển trí tuệ nhân tạo của ông.

Theo thông báo ngày 28/3/2025, thỏa thuận này định giá xAI ở mức 80 tỷ USD và X ở mức 33 tỷ USD, bao gồm khoản nợ 12 tỷ USD của X.

“Tương lai của xAI và X đã đan xen”, ông Elon Musk chia sẻ trên chính nền tảng X. “Hôm nay, chúng tôi chính thức kết hợp dữ liệu, mô hình, điện toán, phân phối và nhân sự”.

Tuy nhiên, nhiều chi tiết cụ thể của thương vụ vẫn chưa được công bố, như quyền lợi của các nhà đầu tư, việc tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo X hay nguy cơ gặp phải sự giám sát từ cơ quan quản lý.

Một nhà đầu tư giấu tên của xAI nhận định thương vụ này không gây bất ngờ, vì nó thể hiện xu hướng Elon Musk củng cố quyền lực trong các công ty do chính ông sáng lập.

Tham vọng đối đầu OpenAI và cuộc chiến dữ liệu

Thương vụ này được đánh giá là bước đi chiến lược của Musk nhằm củng cố vị thế của xAI trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo đang nóng lên từng ngày. Chỉ mới thành lập chưa đầy hai năm, xAI đã nhanh chóng vươn lên khi kêu gọi được 10 tỷ USD trong vòng gọi vốn gần đây, đạt mức định giá 75 tỷ USD.

Elon Musk từng là đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015, nhưng sau đó đã rời khỏi công ty và trở thành đối thủ của chính mình. Đầu năm nay, ông cùng một nhóm nhà đầu tư đề nghị mua lại OpenAI với giá 97,4 tỷ USD nhưng bị từ chối. Đồng thời, Musk cũng đang kiện OpenAI tại tòa án California để ngăn chặn việc công ty này chuyển đổi từ phi lợi nhuận sang hoạt động vì lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, xAI không ngừng mở rộng quy mô và năng lực. Công ty đã ra mắt phiên bản chatbot Grok-3 vào tháng 2/2025 nhằm cạnh tranh trực tiếp với DeepSeek của Trung Quốc và OpenAI. Đồng thời, xAI cũng đang vận hành cụm siêu máy tính Colossus tại Memphis – được cho là lớn nhất thế giới – để đào tạo các mô hình AI tiên tiến hơn.

Việc sáp nhập với X sẽ giúp xAI tiếp cận lượng dữ liệu khổng lồ từ nền tảng mạng xã hội này, từ những chia sẻ, hình ảnh cho đến hành vi người dùng, tạo ra lợi thế lớn trong việc huấn luyện và phân phối sản phẩm AI.

Kết thúc một chương hỗn loạn của X

Elon Musk X.jpg
Ảnh minh họa: Reuters

Việc xAI tiếp quản X cũng được xem là dấu chấm hết cho hành trình đầy biến động của mạng xã hội này dưới thời Elon Musk. Vị tỷ phú đã mua lại Twitter vào năm 2022 với giá 44 tỷ USD, sau đó đổi tên thành X với tuyên bố "con chim xanh (logo của Twitter) đã được giải phóng". Tuy nhiên, ông cũng nhanh chóng cắt giảm nhân sự, khiến nhiều nhà quảng cáo rời bỏ nền tảng và doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

Gần đây, khi Musk dần khẳng định được tầm ảnh hưởng tại Washington D.C. trong vai trò đứng đầu Bộ Chính phủ Hiệu quả (DOGE) dưới chính quyền Tổng thống Trump, các thương hiệu đã bắt đầu quay lại với X. Tuy nhiên, khoản nợ 13 tỷ USD mà 7 ngân hàng đã cấp cho Musk để mua X vẫn đang đè nặng lên nền tảng này.

Việc xAI tiếp quản X giúp ông Musk có thể tái cấu trúc hoạt động, đồng bộ hóa mục tiêu và tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có. Giới phân tích cho rằng mức giá 45 tỷ USD (sau khi trừ nợ còn 33 tỷ) không phải ngẫu nhiên.

Gil Luria, nhà phân tích tại D.A. Davidson & Co., nhận định con số này cao hơn 1 tỷ USD so với mức giá khi ông Musk tư nhân hóa Twitter vào năm 2022, cho phép ông chia sẻ giá trị mới với các nhà đầu tư cũ.

Dù còn nhiều câu hỏi về việc sáp nhập này, không thể phủ nhận rằng tỷ phú Elon Musk đang từng bước xây dựng đế chế công nghệ với tầm ảnh hưởng sâu rộng từ không gian mạng xã hội đến trí tuệ nhân tạo và cả chính trường Mỹ.

Theo Reuters, Bloomberg

Chuyển đổi số

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.