Thái Thị Thảo – Từ nỗi đau Sea Games đến giấc mơ World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tưởng rằng sẽ phải chấm dứt sự nghiệp thể thao, tuy nhiên với nỗ lực của bản thân mình cùng với ekip điều trị tại Trung tâm Y Học thể thao Vinmec - Thảo đã trở lại sân cỏ World Cup với phong độ tốt nhất.

“Nỗi đau” Sea Games vì chấn thương

Năm 2022, ngay sau khi trở về từ hành trình giành vé tham dự World Cup cùng đội tuyển, nữ tiền vệ sinh năm 1995 đã không may dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước, rách sụn chêm đầu gối trái trong buổi tập trước thềm Sea Games. Chấn thương này khiến cô phải từ bỏ SEA Games 31 được tổ chức ngay tại quê nhà ngay trước thềm giải đấu.

Thái Thị Thảo từng rơi nước mắt chia sẻ:“Những người chơi thể thao đều hiểu, chấn thương dây chằng, sụn chêm là kinh khủng bậc nhất với đời cầu thủ. Em cũng rất hoang mang, luôn tự hỏi không biết điều này sẽ ảnh hưởng thế nào tới sự nghiệp của mình, liệu mình có thể trở lại với đội tuyển, sát cánh cùng mọi người chinh phục những giải đấu tiếp theo.

Anh 4 - Thái Thị Thảo trong 1 lần ra sân kiểm tra cùng bác sĩ.jpg

Khi xem đội tuyển giành huy chương Vàng Sea Games 31 cùng đội tuyển, em cũng rất tủi thân vì đáng ra mình phải trên sân chứ không phải trong viện. Nhưng sự hụt hẫng và nỗi buồn cũng chỉ thoáng qua. Em phải suy nghĩ tích cực là người hâm mộ vẫn nhớ đến và trông chờ sự trở lại của mình, Thảo tâm sự.

Hành trình trở lại ngoạn mục

Tháng 5/2022, Thái Thị Thảo đã được tái tạo dây chằng bằng gân bánh chè tự thân và khâu sụn chêm tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City. Quá trình phục hồi chức năng sau phẫu thuật của Thái Thị Thảo cũng được ê-kíp phẫu thuật, ê-kíp phục hồi chức năng và dinh dưỡng theo sát. Toàn bộ quá trình này đều đảm bảo tiêu chí: an toàn, phù hợp, phòng tránh tái phát chấn thương.

Nữ cầu thủ cho biết: "Chấn thương là điều không mong muốn. Nhưng em bắt buộc phải suy nghĩ tích cực và tập trung vào quá trình phục hồi để có thể quay trở lại thi đấu theo đúng kế hoạch đã đề ra và đạt được sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Rất may mắn là ở thời điểm em bị chấn thương thì Bệnh viện ĐKQT Vinmec vừa ký kết hợp tác bảo trợ y tế cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Trước giờ các chị cầu thủ bóng đá nữ hoặc các đồng nghiệp của mình không có được ưu đãi tốt như của em ở thời điểm đó. Em được thăm khám kĩ, đưa ra các phương án với đầy đủ thông tin về ưu-nhược điểm và tổ chức hội chẩn. Các bác sĩ em biết cả chi tiết lộ trình tập luyện phục hồi, chế độ dinh dưỡng sau phẫu thuật. Điều này làm em yên tâm hơn rất nhiều.”

Anh 3- HLV Mai Đức Chung cùng ê-kíp Phòng Phân tích vận động cho Y học thể thao.jpg

Trong suốt 9 tháng sau phẫu thuật, việc tập luyện phục hồi chức năng luôn là ưu tiên hàng đầu của Thảo. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mỗi ngày 2 buổi, Thảo đều kiên trì theo sát từng lưu ý, từng giáo án đề ra của ê-kíp điều trị để có thể quay trở lại thi đấu theo đúng kế hoạch đã đề ra.Tại các mốc kiểm tra từng tháng, Thái Thị Thảo đều đạt hoặc vượt yêu cầu. Những buổi kiểm tra này là cơ sở để các bác sĩ điều chỉnh phác đồ tập luyện và điều trị để Thái Thị Thảo có thể thích nghi và sớm trở lại sân cỏ.

Anh 5 - Thái Thị Thảo và Chương Thị Kiều gửi lời cảm ơn tới bác sĩ điều trị trước khi tham dự World Cup.jpg

Hiện tại, tiền vệ 28 tuổi đang cùng đội tuyển tập trung toàn lực cho World Cup bóng đá nữ 2023 - sân chơi mà mọi nữ cầu thủ đều mong ước góp mặt. Với nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, người hâm mộ cả nước tin rằng Thái Thị Thảo cùng đồng đội sẽ làm nên những phút giây đáng nhớ tại kỳ World Cup lịch sử này./.