‘Tay chơi’ mới ở dự án The Lotus Center

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  The Lotus Center được biết tới là dự án khu đô thị cao cấp của Vimedimex Group. Sau khi bà Nguyễn Thị Loan vướng vòng lao lý, một phần dự án này khả năng đã được Vimedimex Group chuyển nhượng cho ‘tay chơi’ mới.

Toà officetel thuộc dự án The Lotus Center nằm ngay dưới chân cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
Toà officetel thuộc dự án The Lotus Center nằm ngay dưới chân cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Di chuyển qua cầu Nhật Tân theo hướng từ huyện Đông Anh sang quận Tây Hồ (Hà Nội), không ít tài xế và người đi đường lại ngước trông toà nhà cao 31 tầng nổi bật, mang phong cách tân cổ điển, của dự án The Lotus Center.

Có vị trí đắc địa ngay mặt đường Võ Chí Công, phần dự án căn hộ officetel của The Lotus Center được xây dựng trên lô đất có ký hiệu TM01, toạ lạc tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Khu đất này được Vimedimex Group thâu tóm từ năm 2019. Dự án The Lotus Center cũng được phát triển bởi Vimefulland – thương hiệu bất động sản của Vimedimex Group.

Như VietTimes từng đề cập, vào tháng 11/2021, Chủ tịch Vimedimex Group Nguyễn Thị Loan đã bị nhà chức trách khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vụ án “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” liên quan đến dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Sau khi bà Nguyễn Thị Loan vướng vòng lao lý, tháng 12/2021, CTCP Đầu tư thương mại Bình Tân (Bình Tân) đã ký hợp đồng đặt cọc với Vimedimex Group liên quan đến việc mua bán/chuyển nhượng “Dự án công trình trung tâm thương mại trên lô đất TM01” thuộc dự án Khu đô thị Nam Thăng Long.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trước khi ký kết hợp đồng đặt cọc với Vimedimex Group, Bình Tân đã hoàn tất việc phát hành 1.300 tỉ đồng trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng.

Thành lập từ tháng 8/2019, Bình Tân đặt trụ sở tại phường 12, quận 3, Tp. HCM, do ông Đàm Thận Mạnh (SN 1982) làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty này có vốn điều lệ 300 tỉ đồng, được sáng lập bởi 3 thể nhân, bao gồm: ông Đàm Thận Mạnh (góp 120 tỉ đồng; tương đương 40% vốn điều lệ); ông Đặng Kim Long (góp 90 tỉ đồng; tương đương 30% VĐL); và ông Lê Văn Lợi (góp 90 tỉ đồng; sở hữu 30% VĐL).

Sinh năm 1979, ông Lê Văn Lợi là Tổng giám đốc của Công ty TNHH Kita Land (Kita Land) – doanh nghiệp được CTCP Tập đoàn Kita (Kita Group) thành lập vào tháng 12/2018.

Cập nhật tới tháng 12/2021, Kita Land có quy mô vốn 1.200 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: CTCP Đầu tư Saturn (viết tắt: Saturn; sở hữu 99% VĐL) và ông Đặng Kim Khánh (sở hữu 1% VĐL). Tìm hiểu của VietTimes cho thấy, Saturn cũng có mối liên hệ với ông Nguyễn Duy Kiên (SN 1969) – nhà sáng lập Kita Group.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Lợi còn đứng tên đại diện theo pháp luật cho nhiều pháp nhân khác, bao gồm: CTCP Phát triển Đông Tây, CTCP Đông Phong, Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hương, Công ty TNHH Dịch vụ Casta./.