Tăng T-72B3 Nga sử dụng ATGM bắn hạ chiếc M1A1 Abrams thứ ba của quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 6/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, xe tăng chủ lực T-72B3, sử dụng tên lửa chống tăng ATGM bắn qua nòng pháo đã tiêu diệt xe tăng M1A1 SA Abrams thứ 3 do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine trên hướng Avdeevka.

RIA Novosti, dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Một xe tăng T-72B3 đã một chiếc tăng Abrams do Mỹ sản xuất bằng một quả đạn tên lửa” trên hướng Avdeevka ngày 5/3.

Trang RIA Novosti công bố video, ghi lại cuộc tấn công vào Abrams cho thấy, đòn tấn công đầu tiên, T72B3 sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) bắn qua nòng pháo đánh trúng xe tăng đối phương, phát đạn thứ 2 có thể là đạn pháo khiến chiếc Abrams bốc cháy. Một xe chiến đấu bộ binh M2A2 ODS-SA Bradley do Mỹ sản xuất gần xe tăng Abrams cũng bị pháo tăng phá hủy.

Xe tăng Nga, sử dụng tên lửa chống tăng bắn qua nòng pháo tấn công xe M1A1 Abrams của Ukraine. Video RIA Novosti.
xetangt-72b302-3656.jpg
xetangt-72b303-9266.jpg
Một chiếc tăng Abrams và một chiếc thiết giáp Bradley do Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị phá hủy trong trận đánh. Ảnh kênh Telegrams

T-72B3 là phiên bản hiện đại hóa sâu của xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất với hệ thống điều khiển hỏa lực và hệ thống quan sát, điều khiển hỏa lực song song của chỉ huy xe được số hóa.

xetangt-72b301-3272.jpg
Xe tăng chủ lực T-72B3 Nga. Ảnh South Front

Vũ khí chính của xe tăng T-72B3 là pháo nòng trơn 2A46M-5, được sử dụng để phóng tên lửa chống tăng 9M119 Refleks. ATGM được dẫn đường bằng chùm tia laser từ thiết bị đo xa cho phép xe tăng tiêu diệt mục tiêu trên khoảng cách gấp đôi so với đạn pháo 125 mm. Đầu đạn hiệu ứng nổ lõm kép (tandem) của tên lửa Refleks có khả năng xuyên giáp cán đồng chất dày tới 900 mm.

Đây là chiếc Abrams thứ ba bị quân đội Nga phá hủy. Quân đội Ukraine đã triển khai khoảng 5 xe tăng Abrams tới Avdeevka, 2 xe Abrams trước đó cũng bị phá hủy trên hướng này.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng Abrams và một số lượng không xác định Xe tấn công M1150 (ABV), được chế tạo trên thân xe Abrams trong năm 2023. Đến thời điểm này, 2 chiếc ABV cũng đã bị phá hủy trên hướng Avdeevka.

Theo RIA Novosti