Tâm sự của cặp vợ chồng là du học sinh trở về từ Vũ Hán trong ngày ra viện

VietTimes -- Chiều nay (2/3), 30 bệnh nhân trở về từ Vũ Hán đã được ra viện sau 21 ngày cách ly, trong đó có cặp vợ chồng là du học sinh tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 
Cặp vợ chồng là du học sinh trở về từ Vũ Hán trong phòng cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Minh Thúy
Cặp vợ chồng là du học sinh trở về từ Vũ Hán trong phòng cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Minh Thúy
Video cặp vợ chồng tâm sự về thời gian ở khu cách ly. Video: Minh Thúy

Thời gian qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được giao nhiệm vụ đón và thực hiện cách ly cho đoàn 30 công dân Việt Nam trở về từ tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc. 

Hôm nay, khi ra viện, cả 30 công dân đều có sức khỏe tốt, tâm lý ổn định. Trong số 30 người từ Vũ Hán trở về có 6 trẻ em độ tuổi từ 8 tháng đến 14 tuổi và một phụ nữ mang thai 39 tuần.

Tất cả số người trên đều được tư vấn hướng dẫn tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà để chủ động phòng, chống dịch.