Sau 21 ngày cách ly, 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán được xuất viện

VietTimes -- Chiều nay (2/3), 30 công dân Việt Nam trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã được xuất viện sau 21 ngày cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).
Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Minh Thúy
Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Minh Thúy

Bộ Y tế cho biết, chiều nay, 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán sẽ được ra viện sau 21 ngày cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương.

Trước đó, vào ngày 10/2, 30 công dân Việt Nam gồm: sinh viên, người nhà, khách du lịch trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc – tâm điểm của dịch COVID-19 đã trở về Việt Nam trên chuyến bay HVN68 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi tiếp nhận 30 công dân, các đơn vị đã nhanh chóng làm thủ tục khử trùng và kiểm tra y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán được cách ly đặc biệt trong khu riêng dành cho những người nghi nhiễm và nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tính đến 10h30 ngày 2/3, trên toàn thế giới đã có 89.068 người mắc, 3.045 người tử vong do COVID-19, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 2.912 người tử vong.
- Hồng Kông: 2 người tử vong.
- Đài Loan: 1 người tử vong.
- Phillippines: 1 người tử vong
- Nhật Bản: 6 người tử vong.
- Pháp: 2 người tử vong.
- Tàu Diamond Princess: 06 người tử vong
- Iran: 54 người tử vong
- Hàn Quốc: 22 người tử vong
- Ý: 34 người tử vong.
- Mỹ: 2 người tử vong
- Australia: 1 người tử vong
- Thái Lan: 1 người tử vong-San Marino: 01 người tử vong