Tài sản của những 'triệu phú đô la' Trung Quốc tăng chậm do suy thoái kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, số lượng Cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWI) ở Trung Quốc và giá trị tài sản đầu tư của họ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn so với các năm trước, theo một cuộc khảo sát mới.

Người giàu ở Trung Quốc hiện nay có cách tiếp cận đầu tư thận trọng hơn so với những năm trước (Ảnh: AFP)
Người giàu ở Trung Quốc hiện nay có cách tiếp cận đầu tư thận trọng hơn so với những năm trước (Ảnh: AFP)

Số lượng HNWI ở Trung Quốc – những người có tài sản cá nhân có thể đầu tư vượt quá 10 triệu NDT (1,38 triệu USD) – đạt 3,16 triệu vào năm ngoái, tăng khoảng 540.000 so với năm 2020, theo kết quả thăm dò của China Private Wealth Report, đồng xuất bản bởi Bain & Company và Ngân hàng Thương mại Trung Quốc.

Báo cáo khảo sát khoảng 4.000 HNWI Trung Quốc cho biết, con số này tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 10% trong giai đoạn 2020-2022, giảm từ mức 15% trong giai đoạn 2018-2020.

Các HNWI Trung Quốc nắm giữ tổng cộng 101 nghìn tỉ NDT (14 nghìn tỉ USD) tài sản có thể đầu tư vào năm 2022, với tốc độ CAGR là 9% trong giai đoạn 2018-2020, giảm từ 17% trong giai đoạn 2018-2020. Tỷ lệ nắm giữ tài sản có thể đầu tư bình quân đầu người của nhóm này khoảng 31,83 triệu NDT.

Báo cáo dự đoán rằng số lượng người Trung Quốc giàu có và tài sản có thể đầu tư của họ sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR lần lượt là khoảng 11 và 12% trong 2 năm tới.

Bảo vệ tài sản là mục tiêu tài chính hàng đầu của những người Trung Quốc giàu có, với 27% số người được hỏi cho biết đây là mục tiêu hàng đầu của họ, trong khi 17% coi “tạo ra sự giàu có” là mục tiêu hàng đầu của họ, so với 18% vào năm 2021.

Người giàu ở Trung Quốc hiện nay có cách tiếp cận đầu tư thận trọng hơn so với những năm trước. Tổng cộng có 88% số người được hỏi cho biết họ có mức độ chấp nhận rủi ro ở mức vừa phải hoặc thấp, với 52% cho biết họ tìm kiếm tỷ suất lợi nhuận vừa phải và 36% cho biết họ ổn với tỷ suất lợi nhuận cao hơn mức lãi suất tiền gửi trong nước.

Hơn một nửa tài sản có thể đầu tư trong nước của nhóm HNWI ở Trung Quốc được phân bổ cho các tài sản có rủi ro thấp hơn, bao gồm 28% tiền mặt và 27% là các sản phẩm có thu nhập cố định.

Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp đang trở thành ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh của người giàu tại Trung Quốc, trong đó 58% số người được hỏi lựa chọn nhu cầu này, tiếp đến là lập kế hoạch đầu tư trong nước với 37%, lập kế hoạch cho vốn cổ phần, nợ và bất động sản ở nước ngoài ở mức 27% và lập kế hoạch IPO ở mức 21%.

Theo khảo sát, tỷ lệ người giàu ở Trung Quốc dưới 40 tuổi tăng lên 49%, từ 42% vào năm 2021.

Theo cuộc khảo sát, trong vòng 2 năm tới, nhóm HNWI ở Trung Quốc đang dự định tăng đầu tư vào bảo hiểm và các tùy chọn đầu tư thay thế như vàng, đồng thời giảm việc đầu tư vào bất động sản.

Cuộc khảo sát cho thấy hơn 70% HNWI Trung Quốc đang chuẩn bị chuyển nhượng tài sản cho người thừa kế, chủ yếu dưới hình thức bảo hiểm và bất động sản, sau đó dần dần mở rộng sang quỹ tín thác gia đình.

Hơn 20% số người được hỏi cho biết họ đã thành lập quỹ tín thác gia đình và gần 50% cho biết họ đang cân nhắc việc này, trong khi hơn 20% số người được hỏi cho biết họ không biết cách chọn nhà cung cấp cho các dịch vụ đó./.

Theo SCMP